|

Khoảng 72.000 người di cư đã tìm cách đến Ceuta chỉ trong hai ngày vào cuối tháng 7. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cáo buộc Nga và Israel đã góp phần làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn thông qua các chiến dịch tung tin sai lệch.
Chính phủ Tây Ban Nha vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, hơn một tháng sau khi cuộc khủng hoảng xảy ra.
Thủ tướng Pedro Sánchez cho rằng có dấu hiệu cho thấy Nga và Israel có thể đã làm trầm trọng thêm tình hình thông qua một chiến dịch tung tin sai lệch có chủ đích.
Theo chính trị gia cánh tả này, một số mạng xã hội có “mối liên hệ với Nga và Israel” đã sử dụng những thông tin giả để kích động làn sóng người di cư đổ về Ceuta vào cuối tháng 7.
Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) đã thông báo vấn đề này cho chính phủ Tây Ban Nha, ông Sánchez cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Tây Ban Nha Ser.
Ông nói thêm rằng nếu Nga và Israel thực sự can thiệp vào vấn đề này thì không phải vì quan tâm đến những người di cư, mà là vì Tây Ban Nha đã lên án điều mà nước này gọi là “hành động diệt chủng” của Israel tại Dải Gaza, đồng thời lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine.
Sánchez chỉ trích phong trào cực hữu quốc tế
Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha cũng chỉ trích một “phong trào cực hữu quốc tế”, mà theo ông luôn sử dụng vấn đề di cư để tấn công và chia rẽ không chỉ Tây Ban Nha mà cả châu Âu.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska, trong hai ngày 30 và 31/7, khoảng 72.000 người di cư đã bơi từ Morocco đến Ceuta hoặc trèo qua hàng rào biên giới.
Phần lớn trong số họ đã quay trở lại Morocco chỉ sau vài giờ.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha, tính đến thứ Sáu vẫn còn khoảng 5.000 người di cư ở khu vực này. Diện tích Ceuta thậm chí còn không lớn bằng sân bay Frankfurt.
Trong số đó có khoảng 1.200 trẻ vị thành niên, theo lời ông Sánchez.
Một bộ phận người dân địa phương ngày càng tổ chức các cuộc biểu tình gay gắt và bạo lực hơn nhằm phản đối việc hàng nghìn người di cư hiện diện tại đây trong nhiều tuần.
Điều này khiến chính phủ của Thủ tướng Sánchez chịu sức ép rất lớn.
Cảnh báo kéo dài về “chiến tranh lai” của Nga
Những cáo buộc của ông Sánchez đối với các lực lượng liên quan đến Nga phù hợp với những cảnh báo lâu nay rằng Moscow đã tiến hành một cuộc “chiến tranh lai” chống phương Tây trong nhiều năm, nhằm gây bất ổn cho các xã hội dân chủ.
Chiến tranh lai là sự kết hợp giữa nhiều phương thức như quân sự, kinh tế, tình báo và tuyên truyền, trong đó có việc tác động đến dư luận thông qua tin giả, thông tin sai lệch và các cuộc tấn công mạng do nhà nước chỉ đạo.
Nga trước đây đã bác bỏ những cáo buộc tương tự từ một số chính trị gia EU, cho rằng việc các lực lượng thân Nga bị cáo buộc kích động tình hình tại Ceuta như một phần của chiến tranh lai là những suy diễn không có cơ sở.
Quan hệ Tây Ban Nha – Israel ngày càng căng thẳng
Quan hệ giữa Tây Ban Nha và Israel đã xấu đi đáng kể trong những năm gần đây.
Tây Ban Nha là một trong những quốc gia châu Âu chỉ trích mạnh mẽ nhất chính phủ Israel dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Ông Sánchez từng cáo buộc Israel “diệt chủng” tại Dải Gaza và chỉ trích các cuộc tấn công hiện nay của Israel và Mỹ nhằm vào Iran là vi phạm luật pháp quốc tế.
Ngoài ra, Tây Ban Nha đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel và công nhận Palestine là một quốc gia.
Những căng thẳng ngoại giao đã dẫn đến việc hai nước triệu hồi đại sứ của mình.
Bên cạnh cuộc chiến tại Gaza, Tây Ban Nha cũng chỉ trích việc Israel xây dựng các khu định cư mà Madrid cho là bất hợp pháp tại Bờ Tây.
Ban đầu chưa có phản ứng chính thức từ chính phủ của Thủ tướng Netanyahu.
Tin giả đã kích động làn sóng người di cư?
Trong cuộc phỏng vấn với đài Ser, ông Sánchez nhấn mạnh rằng chính phủ Tây Ban Nha chỉ có thể hành động dựa trên dữ liệu và những sự thật đã được kiểm chứng.
Ông cho biết điều mà Tây Ban Nha xác định được cho đến nay là một phán quyết của Tòa án Tối cao ngày 8/7 đã bị xuyên tạc. Thông tin sai lệch này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội thông qua tin giả, các chiến dịch tung thông tin sai lệch và thậm chí cả các tổ chức tội phạm chuyên đưa người trái phép qua biên giới.
Các thông tin giả đã tuyên bố rằng:
Bất kỳ ai bơi đến Ceuta đều không thể bị trục xuất.
Nhưng theo ông Sánchez, điều đó hoàn toàn không đúng.
Ông cũng cho biết Morocco đã “ngay lập tức” và toàn diện hợp tác với chính quyền Tây Ban Nha trong cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, Morocco vẫn tuyên bố chủ quyền đối với hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha. Năm 2021, Morocco từng không ngăn cản hàng nghìn người di cư tìm cách tiến vào Ceuta.
Ceuta là điểm nóng di cư giữa châu Phi và châu Âu
Ceuta là một vùng lãnh thổ nhỏ của Tây Ban Nha nằm ở bờ biển Bắc Phi, ngay sát Morocco. Vì vậy, nơi đây thường trở thành một trong những điểm nóng của dòng người di cư muốn tìm đường vào châu Âu.
Theo bài báo, chính phủ Tây Ban Nha trước đó từng tuyên bố đã kiểm soát được làn sóng người đổ vào Ceuta. Tuy nhiên, những diễn biến mới cho thấy tuyên bố đó có thể đã quá sớm.
Thủ tướng Pedro Sánchez hiện đứng trước nguy cơ mất kiểm soát tình hình, trong khi cuộc khủng hoảng di cư tiếp tục gây sức ép lớn đối với chính phủ Tây Ban Nha.
Ceuta: Spanien erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel und Russland
|