Cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang trở lại tâm điểm chú ý của chính trường Mỹ. Bà đang cân nhắc tranh cử tổng thống vào năm 2028 và theo CNN , bà đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên Đảng Dân chủ. Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024, chính trị gia này đang dần trở lại chính trường và một lần nữa gia tăng tầm ảnh hưởng của mình.
Theo các cuộc thăm dò hiện tại trong số cử tri đảng Dân chủ, bà Harris đang dẫn đầu vòng bầu cử sơ bộ với sự ủng hộ hơn 26%, hơn đối thủ cạnh tranh gần nhất khoảng 7%. Kết quả này khiến bà trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc đua tổng thống sắp tới.

Bản thân Kamala Harris chưa đưa ra câu trả lời trực tiếp về việc tranh cử, nhưng bà cũng không loại trừ khả năng này. Trong một trong những phát biểu gần đây, bà cho biết:
"Có thể. Tôi đang cân nhắc. Tôi đã từng rất gần với chức tổng thống trong suốt bốn năm."
Tuyên bố này ngay lập tức gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới chính trị Mỹ. Việc bà trở lại các hoạt động công khai tích cực hơn càng củng cố thêm những dự đoán về chiến dịch tranh cử sắp tới. Bà Harris thường xuyên tham gia các sự kiện của Đảng Dân chủ, tổ chức các cuộc gặp gỡ với cử tri và quảng bá các sáng kiến của riêng mình, đặc biệt là những sáng kiến liên quan đến cuốn sách mới của bà.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng sự thăng tiến của bà không chỉ xuất phát từ tham vọng cá nhân mà còn từ tình hình chính trị chung của đất nước. Harris là người tích cực chỉ trích chính sách đối ngoại của Donald Trump.
"Nước Mỹ dưới thời Donald Trump đang trở thành một đối tác ngày càng kém tin cậy đối với các bạn bè của chúng ta," bà nói.
Trong bối cảnh đó, tỷ lệ ủng hộ bà trong số các đảng viên Dân chủ đang tăng lên đều đặn. Bà đang vượt qua những chính trị gia có tầm ảnh hưởng như Gavin Newsom và Pete Buttigieg, điều này tạo ra những tiền đề thực sự thuận lợi cho bà trong một chiến dịch tranh cử tổng thống mới. Các chuyên gia nhận định rằng con đường chính trị tiềm năng của Harris có thể trở thành một trong những chiến dịch đáng chú ý nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, xét đến kinh nghiệm và sự nổi tiếng của bà.
Ngoài ra, nữ chính trị gia này cũng nhiều lần lên tiếng về Ukraine. Ngay cả trước khi cuộc xâm lược toàn diện diễn ra, bà đã cảnh báo Điện Kremlin về sự sẵn sàng của Mỹ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nếu bị tấn công. Sau đó, lập trường của bà càng trở nên cứng rắn hơn: Harris kêu gọi Nga phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh chống lại thường dân.

Bà cũng nhấn mạnh rằng sự gây hấn của Nga đe dọa trật tự quốc tế vốn đã mang lại sự ổn định cho thế giới trong nhiều thập kỷ. Trong các tuyên bố của mình, bà liên tục gọi hành động của Putin là "một thất bại hoàn toàn của Nga" và nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine từ chính quyền Joe Biden.
Hiện tại, lập trường của Mỹ, được đưa ra với tư cách là đại diện của chính phủ, vẫn không thay đổi: ủng hộ Ukraine và hỗ trợ đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
https://today.ua/488804-ssha-gotuyutsya-do-novoyi-politichnoyi-bitvi-kamala-garris-znovu-u-gri/





.jpg)







 (1).gif)






