|
Theo nhận định của Keith Kellogg, khi đó vẫn là đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến tại Ukraine có thể bước vào giai đoạn mang tính quyết định vào mùa hè năm 2026. Ông đưa ra đánh giá này trong một cuộc thảo luận diễn ra tại Davos hôm thứ Tư.

“Có thể chúng ta đang tiến gần tới những giai đoạn cuối cùng của các cuộc đàm phán hòa bình”, cựu tướng Mỹ nói.
Phát biểu của ông Kellogg được đưa ra ngày 21/1/2026, trong khuôn khổ một sự kiện do Quỹ Victor Pinchuk (Ukraine) tổ chức – một tổ chức thường xuyên thúc đẩy các cuộc thảo luận chính trị và cải cách. Cuộc tranh luận nằm trong dự án “Ukraine: Future’s Frontline”, diễn ra song song với Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Đánh giá cao châu Âu, cảnh báo nỗi sợ của ông Putin
Mở đầu chương trình, ông Wolfgang Ischinger, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, nhận định:
“Đối với phần lớn người châu Âu, Ukraine hiện là thách thức an ninh lớn nhất.”
Ông bày tỏ hy vọng ngày càng nhiều người châu Âu hiểu rằng vấn đề không chỉ là hỗ trợ Ukraine, mà cuộc chiến này liên quan trực tiếp đến an ninh và lợi ích sống còn của toàn châu Âu.
Ông Kellogg đồng tình và đánh giá cao sức mạnh của châu Âu:
“Nếu người châu Âu thực sự đoàn kết, họ sẽ cực kỳ mạnh.”
Tuy nhiên, ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn nhìn thấy điều đó.
Theo ông Kellogg, sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ là kết quả của lịch sử, nhưng thời kỳ Mỹ thống trị tuyệt đối đã qua.
“Họ đã dựa vào Mỹ suốt 75 năm qua. Nhưng hiện nay, họ đã tự xây dựng được rất nhiều năng lực – chỉ là họ chưa thực sự nhận ra điều đó,” ông nói.
Hy vọng sau mùa đông, lợi thế sẽ trở lại với Ukraine
Ông Kellogg cho rằng sau mùa đông, cục diện chiến trường có thể lại nghiêng về phía Ukraine.
“Ukraine cần vượt qua mùa đông này – rồi lợi thế sẽ quay trở lại,” ông nói.
Ông nhấn mạnh Nga không thể duy trì cuộc chiến lâu dài, bất chấp những tuyên bố ngược lại từ Tổng thống Putin. Chỉ trích quân đội Nga, ông Kellogg nói:
“Putin có một đội quân chủ yếu gồm những người được trả tiền để chiến đấu. Còn Ukraine có một đội quân chiến đấu vì Tổ quốc của họ.”
Phản đối nhượng đất, kêu gọi người Ukraine trở về
Ông Kellogg kiên quyết phản đối đề xuất nhượng lại các khu vực Donbass hiện vẫn do Ukraine kiểm soát cho Nga nhằm đổi lấy hòa bình.
“Tôi không cho rằng việc từ bỏ lãnh thổ ở Donetsk là ý tưởng hay. Nếu làm vậy – và tôi đã từng ở đó – con đường tiến về Kyiv sẽ rộng mở,” ông cảnh báo.
Ông cũng gửi thông điệp tới những người Ukraine đã rời khỏi đất nước:
“Các bạn phải tiếp tục cuộc đấu tranh. Người dân đang sống ở Ukraine – các bạn cần ở lại và chiến đấu vì đất nước mình.”
Ông kêu gọi:
“Tất cả những ai đã ra đi cần phải trở về và chiến đấu. Họ sẽ xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn trước đây.”
Chỉ trích Moscow, kêu gọi EU hành động
Theo ông Kellogg, trở ngại thực sự đối với tiến trình hòa bình chính là Tổng thống Putin.
Trong khi đó, ông Wolfgang Ischinger đề xuất sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu để hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine, cho rằng biện pháp này sẽ tạo ra tác động tâm lý mạnh mẽ đối với Nga và cộng đồng quốc tế.
Bảo vệ quan điểm của ông Trump về Greenland
Tại sự kiện, ông Kellogg cũng đề cập đến tranh luận xoay quanh Greenland, bảo vệ mong muốn của Tổng thống Trump về việc tăng cường kiểm soát của Mỹ đối với hòn đảo này.
“Đây không phải là vấn đề mới. Trong hơn 100 năm qua, Mỹ đã nhiều lần tìm cách mua Greenland vì lý do chiến lược,” ông nói.
Keith Kellogg – “người của ông Trump” tại Ukraine
Ông Keith Kellogg được đề cử làm đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine và Nga vào tháng 11/2024, ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông chính thức nhậm chức ngày 3/2/2025.
Theo hãng tin Reuters ngày 20/11/2025, ông Kellogg dự kiến sẽ từ chức vào tháng 1/2026, do mong muốn rút lui khỏi vai trò này. Trong chính quyền của ông Trump, ông Kellogg được xem là một trong những nhân vật ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.
„Putin kann das nicht durchhalten“ – Trump-Gesandter macht klare Ansage zum Ukraine-Krieg
|