Các cuộc tấn công của Nga vào các kho hàng dân sự đã ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung hàng hóa tại các siêu thị Ukraine. Các siêu thị hiện đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong nguồn cung sản phẩm. Đặc biệt, tình trạng thiếu hàng hóa đang diễn ra rõ rệt tại Kyiv, điều này đã nhiều lần khiến người dân bày tỏ lo ngại.
Tờ New York Times đưa tin này .
Phóng viên đã đến thăm một trong những siêu thị "Silpo" ở Kyiv. Theo ghi nhận của các nhà báo, tình trạng thiếu hàng hóa khá rõ rệt. Trên kệ thiếu lúa mạch, kiều mạch, gạo và quinoa. Ở một số khu vực, thiếu rau xanh tươi - đặc biệt là hành lá và rau xà lách đóng gói, trong khi lúc đến thăm cửa hàng chỉ còn lại một bó rau mùi đã héo. Người mua sắm cũng phàn nàn về việc giảm chủng loại các mặt hàng thiết yếu.
"Tôi muốn mua đường, nhưng tôi đã tìm rồi - không có. Cả một khu vực hoàn toàn trống rỗng. Tôi thậm chí còn không vào đó. Tôi không muốn nhìn vào và cảm thấy khó chịu", bà Nina Kyrychuk, 67 tuổi, một du khách đến siêu thị Silpo ở thủ đô, cho biết.
Ngày 5 tháng 8, hệ thống cung ứng của Nga đã bị giáng một đòn mạnh. Khi đó, quân Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào ít nhất bốn kho hàng của một trong những nhà cung cấp hàng hóa cho các siêu thị. Do thiệt hại đối với các cơ sở này, việc cung cấp hàng hóa cho nhiều chuỗi bán lẻ cùng một lúc đã gặp vấn đề. Kết quả là, trước hết, lượng hàng hóa bày bán tại các cửa hàng ở thủ đô đã giảm sút. Tuy nhiên, sự gián đoạn cũng được ghi nhận ở các khu vực khác, đặc biệt là vùng Zaporizhia.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi một cuộc tấn công mới vào ngày 20 tháng 8, lần này nhắm vào các kho lương thực gần Kyiv. Tình trạng gián đoạn nguồn cung diễn ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công trên không và thiếu hụt hệ thống phòng không ở Ukraine.
Cho đến gần đây, các cửa hàng đầy ắp hàng hóa là biểu tượng cho khả năng duy trì cuộc sống bình thường của Ukraine ngay cả trong thời chiến toàn diện. Tuy nhiên, một loạt các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần đã cho thấy hệ thống này dễ bị tổn thương như thế nào. Theo bài báo, các chuỗi bán lẻ đã ghi nhận sự sụt giảm lượng hàng tồn kho các sản phẩm sữa, thịt, rau và trái cây.
Tại các cửa hàng nhỏ hơn ở thủ đô, ảnh hưởng của các cuộc tấn công của Nga đôi khi còn rõ rệt hơn. Theo báo cáo của tờ The New York Times, một cửa hàng chỉ còn lại vài quả bơ chín quá, cùng với hành tây và tỏi. Tại một cửa hàng khác, người mua sắm thậm chí không thể tìm thấy mì gói, đĩa giấy và dao nĩa nhựa.
Tình trạng kệ hàng trống trơn ngày càng ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Một người dùng mạng xã hội thừa nhận rằng cô bắt đầu lo lắng về những gì mình thấy trong các cửa hàng. Theo lời cô, cô đã mua bốn gói thức ăn trẻ em cuối cùng ở một cửa hàng, sau đó cô không thể tìm thấy sản phẩm đó ở cửa hàng khác nữa.
Các vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến dinh dưỡng của con người. Do sự gián đoạn trong nguồn cung cấp thực phẩm, những người nuôi thú cưng cũng lo sợ rằng họ sẽ không thể mua được sản phẩm cho vật nuôi của mình. Trong số đó có bà Svitlana Petrychuk, 56 tuổi, người lo lắng rằng bà có thể không tìm được một nhãn hiệu thức ăn cụ thể nào cho chú chó Yorkshire terrier của mình, tên là Lord.
Mặc dù vậy, các chuỗi bán lẻ không dự đoán tình trạng thiếu hụt kéo dài. Theo đại diện của họ, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu có thể được khôi phục vào ngày 24 tháng 8, ngày Quốc khánh của Ukraine. Đồng thời, người dân trên mạng xã hội lại tỏ ra mỉa mai về khả năng quay trở lại thời kỳ Xô Viết.
https://today.ua/493105-bazovi-produkti-znikayut-iz-magaziniv-porozhni-polici-v-kiyevi-nalyakali-ukrayinciv/





.jpg)







 (1).gif)






