|
Bài viết của Viktoria Gerg

Kiểm chứng sự thật
Có đúng là người Ukraine ở Đức được hưởng lương hưu từ năm 57 tuổi?
Liệu người Ukraine đang sinh sống tại Đức có được nhận lương hưu sớm hơn bình thường hay không? Bài viết này sẽ làm rõ vì sao thông tin đó là không đúng sự thật.
Có rất nhiều hiểu lầm và tin đồn xoay quanh chế độ lương hưu ở Đức. Kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ, lại xuất hiện thêm nhiều thông tin sai lệch. Một trong số đó là cho rằng người tị nạn Ukraine được hưởng lương hưu sớm hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng.
Người Ukraine có được nghỉ hưu sớm hơn không?
Trên Internet và các mạng xã hội liên tục lan truyền tin đồn rằng người Ukraine ở Đức được nghỉ hưu sớm hơn người Đức, thậm chí sớm hơn tới 10 năm.
Thông tin này là sai.
Theo Cơ quan Bảo hiểm Hưu trí Đức (Deutsche Rentenversicherung), tuổi nghỉ hưu của người nước ngoài hoàn toàn giống với công dân Đức.
Tuổi nghỉ hưu phụ thuộc vào:
- Năm sinh;
- Thời gian đã đóng bảo hiểm hưu trí.
Hiện nay, tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn ở Đức nằm trong khoảng từ 63 đến 67 tuổi, tùy từng trường hợp.
Trong một số điều kiện nhất định, một số người có thể nghỉ hưu sau 35 năm đóng bảo hiểm, nhưng phần lớn phải có 45 năm đóng bảo hiểm mới được hưởng đầy đủ chế độ.
Người Ukraine có thể được hưởng lương hưu tại Đức không?
Có.
Mọi người lao động làm việc tại Đức và đóng bảo hiểm xã hội đều đóng vào quỹ hưu trí của Đức. Vì vậy, người nước ngoài, bao gồm cả công dân Ukraine, cũng có thể được hưởng lương hưu.
Tuy nhiên, điều kiện cơ bản là phải đáp ứng thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu 5 năm.
Sau khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, họ sẽ được nhận lương hưu.
Dĩ nhiên, nếu chỉ đóng bảo hiểm 5 năm, mức lương hưu sẽ thấp hơn rất nhiều so với người đã đóng 40 năm.
Thời gian đóng bảo hiểm ở Ukraine có được tính không?
Theo quy định của Bảo hiểm Hưu trí Đức, trong một số trường hợp, thời gian đóng bảo hiểm tại Đức có thể được cộng với thời gian đóng ở các nước châu Âu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Tuy nhiên:
- Ukraine không phải là thành viên Liên minh châu Âu (EU).
- Vì vậy, quy định cộng dồn thời gian này không áp dụng đối với người Ukraine.
Ngoài ra, Đức còn có các hiệp định an sinh xã hội với một số quốc gia như:
- Albania
- Moldova
- Australia
- Hoa Kỳ
- Hàn Quốc
Những hiệp định này cho phép cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm giữa hai nước.
Hiện nay, Đức và Ukraine vẫn chưa có hiệp định an sinh xã hội có hiệu lực, mặc dù hai nước đang làm việc để xây dựng một thỏa thuận như vậy.
Nếu hiệp định này được ký kết trong tương lai, thì thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm hưu trí tại Ukraine có thể được công nhận tại Đức, giúp họ không bị mất những năm đã đóng.
Ngoại lệ
Có một ngoại lệ dành cho những người được công nhận là người Đức hồi hương (Spätaussiedler) theo Luật Người Di cư Đức (Bundesvertriebenengesetz).
Nếu công dân Ukraine thuộc nhóm khá nhỏ này, thì thời gian đóng bảo hiểm tại Ukraine có thể được công nhận như thời gian đóng bảo hiểm tại Đức.
Người Ukraine cao tuổi có được trợ cấp không?
Từ ngày 1/6/2022, những người Ukraine đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng có thu nhập rất thấp hoặc không có thu nhập, cũng giống như người hưu trí Đức, có thể nộp đơn xin hưởng trợ cấp cơ bản dành cho người cao tuổi (Grundsicherung im Alter).
Đây không phải là lương hưu, mà là một khoản trợ cấp xã hội dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Kết luận
Khẳng định rằng người Ukraine được hưởng lương hưu từ năm 57 tuổi hoặc sớm hơn người Đức là hoàn toàn sai sự thật.
Tại Đức:
- Người Ukraine không được nghỉ hưu sớm hơn chỉ vì quốc tịch của mình.
- Mọi người lao động đều phải chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mới được nhận lương hưu.
- Chỉ những người khuyết tật hoặc mắc một số bệnh theo quy định mới có thể nghỉ hưu sớm hơn, và điều này không liên quan đến quốc tịch.
- Muốn được hưởng lương hưu của Đức, người Ukraine cũng phải đóng bảo hiểm hưu trí tối thiểu 5 năm.
Lưu ý
- Lương hưu ở Đức không được tự động cấp, mà người lao động phải nộp đơn xin hưởng.
- Khi làm thủ tục cần có số bảo hiểm hưu trí (Rentenversicherungsnummer).
- Mức lương hưu dự kiến có thể được tra cứu trên cổng thông tin trực tuyến của Cơ quan Bảo hiểm Hưu trí Đức.
Ngoài ra:
- Người có nguy cơ rơi vào cảnh thu nhập thấp khi về già có thể đủ điều kiện hưởng lương hưu cơ bản (Grundrente) hoặc các khoản trợ cấp khác.
- Thẻ hưu trí cũng mang lại nhiều ưu đãi.
- Một số người vẫn tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu có thể được hưởng khoản thưởng bổ sung khoảng 100 euro theo quy định hiện hành.
Cuối cùng, nhiều người không biết rằng người hưởng lương hưu ở Đức vẫn có thể phải khai thuế thu nhập, vì lương hưu cũng thuộc diện chịu thuế trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, mức thu nhập được miễn thuế sẽ phụ thuộc vào tổng số tiền lương hưu và các nguồn thu nhập khác của từng cá nhân.
Is there a pension for Ukrainians in Germany from the age of 57?
|