Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết ông không có ý định tham gia phe đối lập chống lại Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một cuộc chiến tranh toàn diện.
Đồng thời, ông cũng nói rõ rằng ông chỉ sẵn sàng trở lại làm việc trong chính phủ nếu được phục chức Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh rằng ông không xem xét bất kỳ lựa chọn nào khác trong ngành công vụ.
Ông Fedorov đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, khi bình luận về việc bị cách chức và triển vọng chính trị tiếp theo của mình. Theo ông, ông không coi việc từ chức là biểu hiện của một cuộc xung đột chính trị và không muốn tình huống này trở thành cái cớ để ông bị cuốn vào một cuộc đối đầu chính trị nội bộ. Đó là lý do tại sao ông không có kế hoạch lên tiếng chống lại chính phủ hiện tại cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Cựu bộ trưởng cũng cho biết ông sẽ không tham gia các cuộc biểu tình đòi phục chức, nhưng nhấn mạnh rằng ông không có ý định thuyết phục mọi người từ bỏ việc chỉ trích chính phủ nếu họ cho rằng điều đó là chính đáng.
Ông Fedorov khẳng định rằng việc ông từ chức là do sự thúc đẩy tích cực từ các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng, những người không hài lòng với những thay đổi trong lĩnh vực mua sắm công của nhà nước. Theo ông, những cách tiếp cận mới đã ảnh hưởng đến lợi ích của một số nhóm vận động hành lang, và đó là một trong những lý do gây áp lực lên Bộ Quốc phòng.
Đánh giá kết quả công việc của mình, cựu bộ trưởng nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ của ông, tỷ lệ mua sắm máy bay không người lái và các loại vũ khí công nghệ cao khác đã tăng từ 60% lên 90%. Ông tin chắc rằng công nghệ hiện đại đã trở thành yếu tố chính làm thay đổi bản chất của các cuộc xung đột.
Fedorov cũng bày tỏ quan điểm rằng tương lai của chiến tranh sẽ được quyết định bởi các hệ thống robot. Theo ông, máy bay không người lái hiện đã gây ra khoảng 95% tổn thất cho quân đội Nga, và trong tương lai, chiến tuyến sẽ ngày càng được tự động hóa, và các hệ thống tự hành với trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động tác chiến.