Thiếu tướng Mykhailo Drapatiy đã bình luận về việc được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố trước đó.
Thông báo được đăng tải vào ngày 21 tháng 7 trên trang Facebook cá nhân của vị tướng này.
"Tôi cảm ơn Tổng thống Ukraina vì sự tin tưởng, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng vì sự ủng hộ và Lực lượng Phòng vệ vì giai đoạn phục vụ mới này," - ông Drapatiy viết.
Thiếu tướng khẳng định rằng, phục vụ Ukraina luôn là niềm vinh dự đối với ông và trong suốt cuộc chiến tranh giành độc lập, "điều đó có nghĩa là trách nhiệm tuyệt đối".
"Tôi biết ơn Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrsky vì những nỗ lực không ngừng của ông trong việc củng cố quân đội Ukraina. Tôi đã trưởng thành trong đó," - Tân Tổng tư lệnh Drapatiy viết.
Ngoài ra, Thiếu tướng hứa sẽ làm việc ở vị trí mới "một cách có trách nhiệm, tập trung và tôn trọng những người đang bảo vệ đất nước chúng ta ngày hôm nay".
Trước đó vào hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã thông báo trong bài phát biểu buổi tối rằng, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina Oleksandr Syrsky sẽ rời nhiệm sở, và Mykhailo Drapaty, Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Lực lượng Vũ trang Ukraina, sẽ trở thành Tổng Tư lệnh mới.
Theo nhà lãnh đạo Ukraina, ông, Drapatiy, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa đã xác định những thay đổi nhân sự sẽ diễn ra trong Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraina.
* Những thông tin được biết về Mykhailo Drapatiy
Mykhailo Drapatiy sinh ngày 21 tháng 11 năm 1982 tại tỉnh Khmelnitsky.
Ngay từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, Mykhailo Drapatiy đã chỉ huy nhóm lực lượng đặc nhiệm "miền Nam". Tháng 3 năm 2022, ông chỉ huy cuộc phòng thủ Kryvyi Rih, thành công trong việc chặn đứng lực lượng Nga và ổn định đường ranh giới tiếp xúc. Sau đó, Drapatiy chỉ huy lực lượng đặc nhiệm "Kherson" và là một trong những chỉ huy dẫn đầu cuộc giải phóng khu vực bờ phải của khu vực Kherson.
Tháng 10 năm 2024, Drapatiy được thăng cấp Thiếu tướng. Ông chịu trách nhiệm đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkiv, bắt đầu vào đầu tháng 5 năm 2024.
Sau khi Oleksandr Syrsky được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraina vào tháng 2 năm 2024, Drapatiy trở thành Phó Tổng tham mưu trưởng, phụ trách huấn luyện quân sự.
Ông được biết đến rộng rãi vào năm 2014, khi vào tháng 8, trong điều kiện cực kỳ khó khăn, ông đã dẫn dắt các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraina thoát khỏi vòng vây gần Izvarino trên biên giới với Nga.
Ông Drapaty cũng được biết đến với chiến dịch giải phóng Mariupol năm 2014. Khi đó, với tư cách là chỉ huy Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 72, ông đã tiến vào Mariupol vào tháng 6 năm 2014 bằng xe bọc thép, phá hủy các trạm kiểm soát của phiến quân trên đường đi.
Năm 2016, ông Drapaty được bổ nhiệm làm chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 58.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|