Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với các nhà báo, Volodymyr Zelensky giải thích rằng Ukraine đã ký các hợp đồng chiến lược với ba quốc gia Trung Đông để cung cấp máy bay không người lái đánh chặn. Tổng thống nhấn mạnh rằng các thỏa thuận này sẽ mang lại hàng tỷ đô la cho các nhà xuất khẩu, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là cung cấp cho quân đội Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khẳng định Ukraine sẽ không mất thị trường máy bay không người lái đánh chặn, bất chấp lo ngại của một số nhà sản xuất. Ông cho biết các hợp đồng chiến lược 10 năm đã được ký kết với ba quốc gia Trung Đông, đảm bảo xuất khẩu ổn định. Theo ông, điều này đồng nghĩa với hàng tỷ đô la cho các công ty Ukraine, cũng như nguồn thu đáng kể cho nhà nước.
Ông Zelensky đã đưa ra ví dụ về một công ty tư nhân đã bán một nghìn máy bay không người lái đánh chặn ra nước ngoài, nhưng không kèm theo đơn vị chiến đấu. Sau đó, đối tác nước ngoài đã quay sang Ukraine để yêu cầu cung cấp chất nổ cho các thiết bị này, điều này khẳng định vai trò then chốt của quân đội Ukraine trong việc kiểm soát công nghệ. Tổng thống nhấn mạnh rằng xuất khẩu là khả thi, nhưng nhu cầu chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Ông cũng lưu ý rằng Ukraine có khả năng sản xuất tới hai nghìn máy bay không người lái đánh chặn, nhưng nguồn kinh phí hiện tại chỉ cho phép sản xuất một nửa con số này. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng vấn đề đào tạo người vận hành và sử dụng máy bay không người lái đúng cách cũng quan trọng không kém việc sản xuất chúng.
Trong chuyến công du Trung Đông, tổng thống đã tuyên bố ký kết các thỏa thuận với Ả Rập Xê Út và Qatar, cũng như chuẩn bị một văn kiện tương tự với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, Ukraine sẽ nhận được nhiên liệu từ khu vực này, đây sẽ là sự hỗ trợ bổ sung trong thời chiến.
Như vậy, máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine không chỉ trở thành công cụ quốc phòng mà còn là sản phẩm xuất khẩu quan trọng, mang lại hàng tỷ đô la và củng cố vị thế của đất nước trên thị trường quốc tế, đồng thời vẫn là nguồn lực chủ chốt cho quân đội nước này.