Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/05/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Đức phẫn nộ trước việc binh lính rời khỏi Ukraine: Berlin yêu cầu Kyiv đưa ra phản hồi. Đức phẫn nộ trước việc binh lính rời khỏi Ukraine: Berlin yêu cầu Kyiv đưa ra phản hồi. , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Đức phẫn nộ trước việc đàn ông rời Ukraine: Berlin yêu cầu Kyiv phản hồi - today.ua
 
Serhiy Marchenko
Biên tập viên của trang tin tức today.ua

Berlin đã thu hút sự chú ý đến số lượng nam giới Ukraine trong độ tuổi quân ngũ ngày càng tăng ở Đức. Các nghị sĩ Đức thuộc liên minh cầm quyền CDU/CSU, do Thủ tướng đương nhiệm Friedrich Merz lãnh đạo, rất phẫn nộ trước xu hướng này. Do đó, các đại diện của lực lượng chính trị này đã kêu gọi Kyiv có những biện pháp thích hợp.

Thông tin này được đăng tải trên báo Welt.

Theo các nghị sĩ Đức, tình hình này tạo ra căng thẳng chính trị trong nước. Xét cho cùng, nhà nước phải chi trả trợ cấp xã hội cho những người đàn ông Ukraine đủ điều kiện phục vụ quân đội. Do đó, Berlin đã kêu gọi Kyiv hạn chế việc thanh niên Ukraine sang châu Âu.

Các tác giả của ấn phẩm cho biết thêm rằng, theo số liệu thống kê chính thức, tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2026, có 1,34 triệu công dân Ukraine được cấp quy chế tạm trú tại Đức. Trong số này, có 350 nghìn nam giới từ 18 đến 63 tuổi. Trong năm qua, số lượng nam giới Ukraine dưới 63 tuổi đã tăng thêm 52 nghìn người. Ngược lại, số lượng phụ nữ Ukraine tại Đức đã tăng thêm 24 nghìn người trong năm qua.

Số liệu thống kê từ Cơ quan Lao động Liên bang cho thấy tỷ lệ nam giới từ 18 đến 64 tuổi trong số người tị nạn Ukraine hiện đạt 41%. Vào tháng 5 năm 2022, con số này là 26%.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt, Ukraine nên siết chặt kiểm soát việc xuất cảnh của thanh niên. Những hạn chế như vậy sẽ giúp các nước EU phân bổ trợ cấp xã hội công bằng hơn.

“Tôi lo ngại về lượng lớn nam giới Ukraine đổ vào Đức. Ukraine phải đảm bảo rằng nam thanh niên không thể tiếp tục đến EU với số lượng lớn như trước đây”, ông Dobrindt nhấn mạnh.

Đồng thời, bà Clara Bünger, đại diện của đảng cánh tả Die Linke, cho biết bà hiểu được lý do người dân phải chạy trốn chiến tranh. Tuy nhiên, vấn đề chi trả các phúc lợi xã hội cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang gây tranh cãi trong giới chính trị Đức.

 

Cần nhớ lại rằng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz từng tuyên bố các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ không đồng ý với một nền hòa bình mà trong đó Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ của mình mà không có sự kháng cự .

https://today.ua/487770-u-nimechchini-obureni-viyizdom-cholovikiv-z-ukrayini-berlin-vimagaye-reakciyi-kiyeva/

 


  Các Tin khác
  + MỘT HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG TƯƠNG TỰ "PATRIOT" SẼ XUẤT HIỆN Ở UKRAINA VÀO CUỐI NĂM NAY (26/05/2026)
  + "ORESHNIK" THỰC CHẤT YẾU HƠN 30 LẦN SO VỚI TUYÊN BỐ CỦA PUTIN - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỐ BOM Ở BILA TSERKVA (26/05/2026)
  + NGA CHÍNH THỨC KÊU GỌI HOA KỲ NGAY LẬP TỨC SƠ TÁN CÁC NHÀ NGOẠI GIAO CỦA MÌNH KHỎI KYIV: CHI TIẾT CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA LAVROV VÀ RUBIO (26/05/2026)
  + BỘ NGOẠI GIAO NGA ĐE DỌA TIẾN HÀNH "CÁC CUỘC TẤN CÔNG CÓ HỆ THỐNG" NHẰM VÀO KYIV VÀ KÊU GỌI CÁC NHÀ NGOẠI GIAO NƯỚC NGOÀI SƠ TÁN (26/05/2026)
  + Quân xâm lược Nga ồ ạt tấn công Kyiv, thiệt hại ghi nhận ở tất cả các quận của thủ đô: hình ảnh hậu quả (24/05/2026)
  + TỪ “ĐẠI CA Á-ÂU” ĐẾN CÁI BÓNG CỦA BẮC KINH: BI KỊCH ĐỊA CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC NGA THỜI PUTIN (23/05/2026)
  + Budanov: "Nga là Ukraine, và Nga đã chiếm đoạt lịch sử của một quốc gia khác." (23/05/2026)
  + Ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với ông Starmer, ông Macron và ông Merz: các đồng minh khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và sẵn sàng gia tăng áp lực lên Nga. (23/05/2026)
  + Điện Kremlin cáo buộc Ukraine "khủng bố": Putin ra lệnh chuẩn bị "phản ứng" quân sự. (23/05/2026)
  + Vụ nổ và hỏa hoạn tại tập đoàn dầu khí khổng lồ của Hungary: những gì đã biết và các giả thuyết về nguyên nhân của thảm họa. (23/05/2026)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: KỂ TỪ ĐẦU NĂM, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA ĐÃ GIẢI PHÓNG ĐƯỢC 590 KM VUÔNG LÃNH THỔ (23/05/2026)
  + CỰU NGOẠI TRƯỞNG KULEBA: CÁI CHẾT CỦA PUTIN VÀ PATRUSHEV SẼ LÀM THAY ĐỔI CỤC DIỆN CUỘC CHIẾN - ĐỐI VỚI HỌ, HỦY DIỆT UKRAINA CHÍNH LÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG (23/05/2026)
  + HIỆN TẠI CHỈ CÒN HAI NHÀ MÁY LỌC DẦU LỚN Ở NGA MÀ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA UKRAINA CHƯA THỂ TIẾP CẬN ĐƯỢC (23/05/2026)
  + LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA ĐÃ CẮT ĐỨT HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ CỦA QUÂN CHIẾM ĐÓNG TỚI CRIMEA: CÁC XE CHỞ BỒN NHIÊN LIỆU BỐC CHÁY, GIAO THÔNG XE TẢI BỊ ĐÌNH TRỆ (23/05/2026)
  + Kẻ thù đã nhắm mục tiêu vào hai trung tâm khu vực của Ukraine: chúng sẽ cố gắng chiếm giữ những thành phố nào trong tương lai gần? (22/05/2026)
  + Vụ nổ và hỏa hoạn tại tập đoàn dầu khí khổng lồ của Hungary: những gì đã biết và các giả thuyết về nguyên nhân của thảm họa. (22/05/2026)
  + Hungary lại gây sức ép lên Kyiv: Hungary bàn về quyền tự trị Transcarpathia. (22/05/2026)
  + Ukraine gây sốc: Thả "sát thủ thông minh" từ trời cao 8.000m để tấn công sâu vào Nga (22/05/2026)
  + Máy bay không người lái của Ukraine đánh úp trung tâm huấn luyện phi công Nga, rất nhiều học viên thiệt mạng (22/05/2026)
  + BLOOMBERG: PUTIN MUỐN KẾT THÚC CHIẾN TRANH VÀO CUỐI NĂM NAY, NHƯNG THEO NHỮNG "ĐIỀU KIỆN THẮNG LỢI" (22/05/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 17
Total: 84462886

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July