Các binh sỹ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm đã phá hủy một hệ thống phòng không S-400 "Triumph" tiếp theo của Nga. Bệ phóng và trạm radar đã bị tấn công tại vùng Kaluga.
Lực lượng Đặc nhiệm đã thông báo về điều này trên Telegram. Cuộc tấn công, được thực hiện bởi các máy bay không người lái tương đối rẻ tiền, đã khiến quân xâm lược thiệt hại 1,2 tỷ USD về thiết bị.
Như đã đưa tin, hơn hai tuần trước đây, Lực lượng Đặc nhiệm đã phá hủy một hệ thống phòng không S-400 "Triumph" của Nga.
"Vào đêm ngày 5 tháng 9, một nhóm Lực lượng Đặc nhiệm của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã tiến hành trinh sát đặc biệt, trong đó họ phát hiện ra một hệ thống phòng không S-400 Triumph ở vùng Kaluga. Sau khi nhận được xác nhận trực quan về mục tiêu, các nhân viên vận hành đã truyền dữ liệu để tấn công", - tuyên bố nêu rõ.
Các chiến sỹ của Lực lượng Đặc nhiệm đã không trì hoãn cuộc tấn công.
"Nhờ chiến dịch thành công, các máy bay không người lái tấn công của Lực lượng Đặc nhiệm đã phá hủy một bệ phóng và một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga", - Lực lượng Đặc nhiệm cho biết.
Hiệu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này của quân đội Ukraina là vô cùng ấn tượng: theo các nguồn tin công khai, chi phí cho một hệ thống như vậy lên tới khoảng 1,2 tỷ USD.
* Những điều được biết về hệ thống phòng không S-400 "Triumph" của Nga
S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung mới nhất của Nga. Nó được đưa vào biên chế quân đội Nga vào năm 2007.
Các nhà phát triển tuyên bố rằng, hệ thống phòng không này được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại vũ khí tấn công hàng không vũ trụ hiện tại và tương lai - máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tầm ngắn, tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh, máy gây nhiễu, máy bay giám sát và dẫn đường radar, cùng nhiều loại khác. Mỗi hệ thống phòng không có thể đồng thời tiêu diệt tới 80 mục tiêu (với 8 hệ thống phòng không) và dẫn đường tới 160 tên lửa đến mục tiêu.
S-400 "Triumph" có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km và độ cao lên tới 30 km, đồng thời có thể theo dõi cùng một lúc tới 300 vật thể. S-400 được cho là có khả năng đánh chặn các mục tiêu di chuyển với tốc độ lên tới 4.800 m/s.
Hệ thống này bao gồm các hệ thống chỉ huy và điều khiển 30K6E (một trạm chỉ huy tác chiến 55K6E dựa trên Ural-5323 và một hệ thống phát hiện radar 91N6E), tối đa 6 hệ thống tên lửa đất đối không 98Zh6E (mỗi hệ thống gồm một radar đa chức năng 92N6E và tối đa 12 bệ phóng 5P85TE2/5P85SE2 với 4 tên lửa hành trình đất đối không trên mỗi bệ phóng), và một hệ thống hỗ trợ hệ thống 30Ts6E.
Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 ở Syria, và chiến tranh Nga-Ukraina cũng chứng kiến sự xuất hiện của hệ thống này.
Trong cuộc xâm lược toàn diện Ukraina của Nga, người Nga đã sử dụng hệ thống "Triumph" đúng mục đích, làm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa. Quân chiếm đóng cũng sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu mặt đất, chủ yếu là dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraina.
Người Nga cũng đang sử dụng S-400 để bảo vệ các cơ sở quân sự của họ tại Crimea tạm thời bị chiếm đóng khỏi các cuộc tấn công của Ukraina, với những thành công không đồng đều.
Tuyên truyền và quan chức chính phủ Nga đã nhiều lần gọi S-400 là hệ thống tốt nhất, vô song trên thế giới, một tuyên bố do chính nhà độc tài Vladimir Putin đưa ra. Hệ thống phòng không này được người Nga quảng bá là một vũ khí bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, người Ukraina, cùng với nhiều người khác, đã bác bỏ huyền thoại này.
Theo đó, vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, quân đội Ukraina đã trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới phá hủy radar điều khiển hỏa lực đa năng 92N2E, một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" của Nga, một chiến công mà Nga buộc phải thừa nhận. Vào giữa tháng 5 năm 2023, một trạm kiểm soát chiến đấu 55K6E của Nga, một phần của hệ thống phòng không S-400, đã bị phá hủy tại khu vực Kherson. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc loại thiết bị này bị phá hủy.
Và những cuộc tấn công tàn khốc nhằm vào S-400, phá hủy "chiến thắng" của Nga theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không phải là những cuộc tấn công duy nhất.
Như OBOZ.UA đã đưa tin, thứ Hai, ngày 22 tháng 9, đã mang đến thêm một tin tốt lành: các binh sỹ đặc nhiệm của GUR đã phá hủy 2 máy bay đổ bộ Be-12 "Chaika" của đối phương ở Crimea. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử: Binh lính Ukraina một lần nữa làm được điều mà trước đây chưa ai trên thế giới làm được.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|