Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 25/04/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Ucraina >
  Ukraine chọc thủng phòng tuyến ở vùng Belgorod: Quân đội Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga 12 km Ukraine chọc thủng phòng tuyến ở vùng Belgorod: Quân đội Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga 12 km , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Ukraine chọc thủng phòng tuyến ở vùng Belgorod: Quân đội Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga 12 km – Truyền thông

Chiến dịch đột phá ở vùng Belgorod được chuẩn bị trong 3 tuần: Ukraine lên kế hoạch tạo “vùng đệm” để bảo vệ Kharkiv.

Quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích táo bạo, tiến sâu vài km vào vùng Belgorod của Nga. Theo tờ The Economist, chiến dịch này đã được chuẩn bị trong ba tuần, nhằm tạo ra một vùng đệm cũng như củng cố vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.

Chiến dịch được xác nhận bởi cả nguồn tin phương Tây và Nga

Phóng viên Oliver Carroll của The Economist đưa tin rằng lực lượng Ukraine đã có mặt trên lãnh thổ Nga và đang tiếp tục mở rộng mặt trận mới. Theo ông, Ukraine không chỉ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga mà còn muốn thiết lập một khu vực an toàn ở biên giới nhằm bảo vệ các tỉnh Sumy và Kharkiv trước những cuộc tấn công trong tương lai.

Các kênh Telegram quân sự của Nga là những nguồn đầu tiên báo cáo về nỗ lực đột phá của quân đội Ukraine ở vùng Belgorod. Cụ thể, kênh "VChK-OGPU" – vốn có liên hệ mật thiết với cơ quan an ninh Nga – đã đưa tin về giao tranh ở làng Grafovka (hướng Krasnoyaruzhskoye).

Theo nguồn tin của họ, chỉ trong một đêm, quân đội Nga đã mất ít nhất bốn phương tiện chiến đấu hạng nặng. Một xe BMP bị máy bay không người lái Ukraine tiêu diệt khi đang hành quân, ba chiếc khác bị phá hủy ở các vị trí ẩn giấu trong rừng. Nhiều binh sĩ Nga bị thương, trong khi bầu trời tràn ngập các máy bay không người lái FPV của Ukraine. Trước tình hình này, quân đội Nga buộc phải yêu cầu hỗ trợ từ trực thăng chiến đấu.

Ukraine hành động để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine giải thích rằng các hoạt động tấn công của quân đội nước này là phản ứng cần thiết trước việc Nga tập trung quân đội gần biên giới vùng Belgorod và hoạt động của các nhóm phá hoại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi bình luận về tình hình, không trực tiếp xác nhận chiến dịch này nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine nhận thấy những mối đe dọa từ lãnh thổ Nga, bao gồm các cuộc tấn công tiềm tàng vào các vùng Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia. Ông tuyên bố Kiev sẽ không để Nga thực hiện những kế hoạch này mà không phải trả giá.

Củng cố vị thế trong đàm phán

Cuộc tấn công vào vùng Belgorod không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng. Việc thiết lập vùng đệm và mở rộng mặt trận mới giúp Ukraine tăng cường vị thế trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, thể hiện quyết tâm của Kiev trong việc áp đặt điều kiện của mình thay vì chấp nhận chơi theo luật của Nga.

Trước đó, Dialog.UA đã đưa tin về cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào một cụm binh lính Nga ở Krasnaya Yaruga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng có những đánh giá về tình hình tại các vùng Kursk và Sumy.

https://www.dialog.ua/war/311139_1742384870?fbclid=IwY2xjawJH26lleHRuA2FlbQIxMAABHfmBznp5UY-JPFMGEIame5-grc8pQ6KzozWQzhP_4GE8GzFR57qUjguqDg_aem_JHDqUZIHcZnJcTYSpspdRQ


  Các Tin khác
  + Cuộc chiến thuế quan của Donald Trump: Trung Quốc ra tuyên bố gửi đến Mỹ (25/04/2025)
  + Điều phối viên hệ thống LHQ tại Ukraine kiêm điều phối viên nhân đạo, ông Matthias Schmale, đã lên án mạnh mẽ vụ pháo kích của Nga vào Kyiv. (25/04/2025)
  + Hoa Kỳ muốn buộc Nga từ bỏ phi quân sự hóa Ukraine – Bloomberg (25/04/2025)
  + LHQ: Gần 850 thường dân bị thương trong các cuộc pháo kích ở Ukraine kể từ đầu tháng 4 (25/04/2025)
  + Cuộc tấn công ban đêm chứng minh rằng Nga không muốn hòa bình và đang cố tình giết người Ukraine, – Syrsky (24/04/2025)
  + Số người bị thương ở Kyiv đã tăng lên 77, có 8 người đã tử vong (24/04/2025)
  + Hội đồng thành phố đã nói về hậu quả của cuộc tấn công vào Kharkiv (24/04/2025)
  + Nga đã phóng 215 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine: Đã bắn hạ được bao nhiêu chiếc (24/04/2025)
  + Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa “Kalibr”: Những điều cần biết về loại tên lửa này (24/04/2025)
  + Quân xâm lược Nga tấn công vào Kyiv gây ra những hậu quả qua hình ảnh. (24/04/2025)
  + THỦ TƯỚNG ANH STARMER TUYÊN BỐ LUÔN ỦNG HỘ UKRAINA TRONG BỐI CẢNH CÓ CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ "TỐI HẬU THƯ" CỦA CHÍNH QUYỀN TRUMP ĐỐI VỚI KIEV (24/04/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY NHẮC NHỞ ÔNG TRUMP VỀ "TUYÊN BỐ CRIMEA", DO HOA KỲ THÔNG QUA TRONG NHIỆM KỲ ĐẦU CỦA ÔNG (24/04/2025)
  + HOA KỲ SẼ ĐỔ LỖI CHO UKRAINA VÌ ĐÃ PHÁ VỠ TIẾN TRÌNH HÒA BÌNH: HẬU QUẢ SẼ NHƯ THẾ NÀO? (24/04/2025)
  + Chiến Tranh Lai – Nga Đang Nhắm Đến Đức Như Thế Nào? (24/04/2025)
  + Trung Quốc tung đòn áp lực lên Trump và đe dọa nước Đức – nguy cơ sụp đổ hiện hữu (24/04/2025)
  + CUỘC XÂM LƯỢC UKRAINE, NGÀY THỨ 1155: NGA CHIẾM ĐOẠT NHÀ Ở TẠI MARIUPOL (24/04/2025)
  + Giá vàng rớt thê thảm tối ngày 23/4, tuột xa mốc 3.300 USD/ounce (24/04/2025)
  + NÓNG: Chính thức khởi động đàm phán vấn đề kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (24/04/2025)
  + “Hoặc có hòa bình, hoặc mất nước”: Donald Trump và thông điệp đầu hàng trá hình (24/04/2025)
  + “Hòa bình” kiểu Kremlin: Đòi đất trước, rồi mới ngừng bắn? (24/04/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 20
Total: 69534453

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July