Vào hôm thứ Ba, ngày 22 tháng 7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York. Cuộc gặp diễn ra bên lề phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
RBC-Ukraina đã tổng hợp tất cả những thông tin được biết về cuộc gặp giữa hai Tổng thống trong bài viết này.
* Những điều ông Zelenskyy nói sau cuộc gặp với ông Trump
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 40 phút. Sau cuộc gặp, ông Zelensky đã nói chuyện với các nhà báo. Cụ thể, ông tuyên bố Ukraina sẵn sàng cho bất kỳ hình thức ngừng bắn năng lượng nào với Nga, nhưng chỉ với điều kiện Nga không tấn công Ukraina.
Theo ông Zelensky, chính quyền Mỹ sẽ chuyển đề xuất ngừng bắn năng lượng của Ukraina cho phía Nga.
Đồng thời, ông Zelensky lưu ý rằng, trong cuộc đàm phán hôm nay không có lời kêu gọi nào về việc Ukraina đơn phương ngừng các cuộc tấn công chống lại Nga.
Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất mà ông Trump có thể làm là tổ chức một cuộc gặp ba bên với Putin để đạt được hòa bình.
"Nếu chúng ta muốn chấm dứt chiến tranh, chúng ta phải chấm dứt nó. Thông qua đối thoại - điều đó có nghĩa là chúng ta cần gặp gỡ và nói chuyện. Có thể cười, khóc, ghét nhau, nhưng chúng ta cần chấm dứt chiến tranh. Ngồi xuống bàn và nói chuyện," - Tổng thống Ukraina nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Zelensky hy vọng rằng, nếu Nga không có bất kỳ bước nào để giảm leo thang, ông Trump sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt" mang tên Thượng nghị sỹ Graham.
Theo ông Zelensky, Putin chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp ba bên hoặc chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina.
* Những gì Zelensky và Trump đã nói trước cuộc đàm phán
Ở đầu cuộc gặp, Trump đã bình luận về các cuộc tấn công của Ukraina vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông nói rằng, ông sẽ thảo luận vấn đề này với ông Zelensky, vì nó ảnh hưởng đến giá nhiên liệu.
Đồng thời, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng, chiến tranh có thể kết thúc trước mùa đông và rằng, Tổng thống Trump sẽ giúp đạt được điều này.
Khi được hỏi, liệu Putin có đồng ý gặp mặt tại Miami cho Hội nghị thượng đỉnh G20 hay không, Trump trả lời: "Tôi không biết liệu ông ấy có đồng ý hay không, nhưng ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh. Cả hai người họ (cùng với Zelensky – ed.) đều muốn chấm dứt chiến tranh".
* Diễn biến trước cuộc gặp
Tổng thống Zelensky đã đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ukraina cho biết sẽ có khoảng 20 cuộc gặp với các đại diện của Mỹ, các nhà lãnh đạo châu Âu, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, các công ty Mỹ và các viện nghiên cứu.
Người đứng đầu nhà nước cũng thông báo về một thỏa thuận máy bay không người lái mới, đang được chuẩn bị để ký kết. Trong số các ưu tiên của phía Ukraina, ông nêu ra việc mang lại hòa bình, bảo vệ tính mạng, tăng cường phòng không và các đề xuất cụ thể về an ninh và giảm leo thang căng thẳng.
Một trong những chủ đề của cuộc đàm phán dự kiến là khả năng ngừng tấn công lẫn nhau vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina và Nga.
Một nguồn tin am hiểu cho biết với RBC-Ukraina rằng, trọng tâm chính của cuộc đàm phán giữa Zelensky và Trump sẽ là giảm leo thang căng thẳng năng lượng.
Trước thềm cuộc gặp, Trump tuyên bố rằng, Nga "đáng tiếc là đã mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp dầu diesel" do cuộc chiến chống lại Ukraina. Theo ông, một số lượng đáng kể các nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công và ít nhất là tạm thời ngừng hoạt động.
Trump cũng tuyên bố rằng, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraina phải chấm dứt.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi ông Zelensky ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, viện dẫn tình hình trên thị trường nhiên liệu toàn cầu. Theo Axios, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm ngày 20 tháng 9.
Về phần mình, ông Zelensky tuyên bố rằng, Ukraina sẵn sàng cho các bước giảm leo thang, với điều kiện có sự đáp trả – cụ thể là chấm dứt các cuộc tấn công của Nga vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraina.
* Những gì được biết về cuộc gặp trước đó
Trước cuộc đàm phán hiện tại, ông Zelensky và ông Trump đã gặp nhau "kín" vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại Nhà Trắng. Cuộc trò chuyện khi đó kéo dài khoảng một giờ. Trong số các chủ đề được thảo luận có tiến trình ngoại giao và khả năng sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống tên lửa Patriot ở Ukraina.
Hai Tổng thống cũng đã gặp nhau vào ngày 8 tháng 7 năm 2026, bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|