|
Bài viết của Philine Ehmler

Nga thử tên lửa đạn đạo liên lục địa
Ngày 28/8, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ sân bay vũ trụ Plesetsk.
Theo hãng truyền thông Nga RBC, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra các đặc tính kỹ thuật của hệ thống tên lửa. Các đầu đạn mô phỏng đã đánh trúng mục tiêu tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka.
Báo cáo: Nga thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Bộ Quốc phòng Nga không công bố chính xác loại tên lửa được sử dụng. Theo cổng thông tin Ukraine United24Media, loại vũ khí được thử thuộc dòng tên lửa bao gồm Topol và Yars.
Những hệ thống này có tầm bắn lên tới khoảng 10.500 km, về lý thuyết có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.
Theo báo cáo, trong cuộc diễn tập, một bệ phóng tên lửa cơ động đã được đưa tới một khu vực hẻo lánh để chuẩn bị cho vụ phóng. Điều này cho thấy Nga muốn tiến hành cuộc thử nghiệm trong điều kiện gần với hoạt động thực tế nhất có thể.
Kho vũ khí hạt nhân – nền tảng của khả năng răn đe

Dòng tên lửa được thử nghiệm bao gồm các biến thể Topol mang đầu đạn có sức công phá khoảng 800 kiloton, cùng hệ thống Yars có thể mang 4 đầu đạn, mỗi đầu đạn khoảng 250 kiloton.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện có khoảng 271 tên lửa thuộc hai loại này, trong đó có 78 tên lửa Topol và 193 tên lửa Yars.
Theo các số liệu này, Nga được cho là sở hữu tổng cộng khoảng 321 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Con số này tương đương khoảng 56% các phương tiện mang phóng chiến lược của Nga.
Vụ thử tên lửa diễn ra sau chuyến thăm của Giám đốc CIA

Điều đáng chú ý là chỉ ba ngày trước vụ thử tên lửa, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm bất ngờ tới Moscow.
Tại đây, ông gặp Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Theo Wall Street Journal, Ratcliffe được cho là đã đưa ra đánh giá nghiêm túc về tình hình kinh tế và quân sự của Nga trong cuộc chiến với Ukraine.
Chính phủ Mỹ dường như cố tình không sử dụng con đường ngoại giao thông thường cho chuyến đi này. Thay vào đó, phía Mỹ muốn tiếp cận trực tiếp giới lãnh đạo Nga.
Một trong những nguyên nhân phía sau chuyến đi là Washington lo ngại về khả năng xung đột tiếp tục leo thang với NATO, cũng như những hành động có thể được Nga tiến hành nhằm vào các quốc gia vùng Baltic.
Moscow được cho là đang cân nhắc khả năng leo thang hơn nữa
Theo Bloomberg, bất chấp những sức ép kinh tế và các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga, Điện Kremlin vẫn duy trì lập trường cứng rắn.

Theo những nguồn tin được cho là có quan hệ với giới lãnh đạo Moscow, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hiện cũng được xem như một phương án có thể cân nhắc.
Tuy nhiên, hiện tại chưa có dấu hiệu cho thấy Nga đang tiến hành các bước chuẩn bị thực tế cho một cuộc tấn công hạt nhân.
Theo SIPRI, Nga hiện sở hữu khoảng 1.816 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Điều này khiến Nga được đánh giá là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân chiến thuật lớn nhất thế giới.
Der CIA-Direktor reiste überraschend nach Moskau. Kurz darauf hat Russland eine Atomrakete getestet, die die USA erreichen kann
|