|
n-tv
Cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine đã kéo dài gần 5 năm. Theo một báo cáo, Putin muốn kiểm soát ít nhất toàn bộ vùng Donbas trước khi chiến tranh kết thúc. Vì vậy, người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng thất bại sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với tính mạng của ông.

Theo một báo cáo truyền thông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiếp tục leo thang cuộc chiến đang rơi vào thế bế tắc ở Ukraine, bởi ông lo ngại cho sự an toàn của chính mình.
Tờ tuần báo The Economist, dẫn lời các nguồn tin thân cận với Putin, cho biết người đứng đầu Điện Kremlin tin rằng nếu chiến tranh kết thúc mà không đạt được mục tiêu tối thiểu là chiếm toàn bộ Donbas, tính mạng của ông có thể ngay lập tức bị đe dọa.
Theo nguồn tin này, Putin từng nói với những người thân cận:
“Họ sẽ treo cổ tôi.”
Sự ủng hộ trong nước dành cho chiến tranh đang suy giảm
Theo báo cáo, thách thức lớn nhất đối với Điện Kremlin hiện nay là sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến đang suy giảm.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần của Nga, cùng với những hạn chế Internet do chính quyền áp đặt, đã làm tổn hại đến hình ảnh về một cuộc sống bình thường tại Nga.
Niềm tin vào tuyên truyền của nhà nước đang giảm xuống, trong khi tỷ lệ ủng hộ Putin trong các cuộc thăm dò cũng đi xuống.
Theo Trung tâm Levada độc lập, 57% người Nga mô tả tình hình trong nước là “căng thẳng”.
Giới tinh hoa Nga cũng ngày càng bi quan
Tâm lý trong giới tinh hoa Nga cũng đang trở nên bi quan.
Theo báo cáo, vấn đề lớn nhất không chỉ là khủng hoảng kinh tế hay việc thiếu thành công trên chiến trường, mà còn là việc thời gian đang trôi qua, điều có thể bị xem như một dạng thất bại.
Cuộc xâm lược quy mô lớn hiện đã kéo dài gần 5 năm mà Nga vẫn chưa đạt được một chiến thắng mang tính quyết định.
Một nguồn tin cấp cao nói với The Economist:
“Ngày càng có cảm giác rằng vị sa hoàng đang đứng trần trụi.”
Putin có thể tiếp tục leo thang để thoát khỏi bế tắc
Tuy nhiên, những vấn đề về kinh tế hay chính trị hiện chưa phải là mối đe dọa trực tiếp đối với sự tồn tại của Putin. Nga vẫn còn đủ nguồn lực để tiếp tục chiến tranh.
Điều quan trọng hơn là cách người ta nhìn nhận về sức mạnh và sự yếu kém.
Do đó, việc tiếp tục cuộc chiến tiêu hao như hiện nay không mang lại cho Điện Kremlin một giải pháp hợp lý.
The Economist viết rằng không ai biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu Putin. Tuy nhiên, nhiều khả năng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đang bị chi phối bởi “logic tội phạm” của chế độ, trong đó không bao giờ được phép thể hiện sự yếu đuối.
Hệ thống Nga có thể chấp nhận bạo lực, nhưng lại trừng phạt thất bại.
Chính vì vậy, Nga có thể tiếp tục leo thang tình hình nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay.
Nga có thể tăng chiến tranh lai và đưa thêm hàng trăm nghìn binh sĩ sang Ukraine
Có khả năng Nga sẽ tăng cường chiến tranh lai, bao gồm các hoạt động phá hoại nhằm vào Kyiv và các đồng minh châu Âu của Ukraine.
Ngoài ra, các nguồn tin Nga cho biết Putin có thể sẵn sàng đưa thêm từ 300.000 đến 400.000 binh sĩ tới Ukraine.
Thay vì tiến hành một làn sóng động viên quân sự mới trên quy mô lớn, Điện Kremlin nhiều khả năng sẽ dựa vào các biện pháp tuyển quân do chính quyền địa phương thực hiện để bổ sung lực lượng.
Tuy nhiên, theo bài báo, một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO vẫn khó xảy ra.
Nguồn: ntv.de / The Economist
„Sie werden mich hängen“: Bericht: Putin setzt auf Eskalation, weil er um sein Leben fürchtet
|