Ukraine đang dần chuyển sang mô hình đối đầu tầm xa mới với Nga, trong đó các cuộc tấn công không chỉ gây tổn thất tức thời mà còn tích lũy hiệu quả chiến lược.
Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa tuyên bố rằng Kyiv đang tăng cường khả năng phá hủy các cơ sở trọng yếu đảm bảo hoạt động của bộ máy quân sự Nga và việc bổ sung ngân sách cho Nga.
Ukraine có thể bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến bằng cách tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Điều này không chỉ đơn thuần là tăng số lượng các cuộc tấn công, mà còn là thay đổi cách thức lựa chọn mục tiêu, trong đó hậu quả của một thất bại sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục cuộc chiến lâu dài của Liên bang Nga.
Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa đã phát biểu điều này trong cuộc gặp với các nhà báo. Theo ông, hiện tại Nga không thể hiện ý định từ bỏ cuộc chiến và các mục tiêu của nó.
Ông Palisa nhận định rằng Điện Kremlin hiểu rõ những hậu quả tiềm tàng của thất bại ở Ukraine đối với giới lãnh đạo Nga. Đó là lý do tại sao, theo đánh giá của ông, Moscow tiếp tục cuộc chiến, và Ukraine cần tìm cách làm suy yếu khả năng của đối phương.
Một trong những công cụ này, theo phát ngôn của Văn phòng Tổng thống, là các cuộc tấn công tầm xa, hay Deepstrike. Ông nhấn mạnh rằng hai năm trước, Ukraine không có khả năng tác động đến các mục tiêu ở khoảng cách như hiện nay.
Hiện nay tình hình đã thay đổi. Ukraine đang dần dần xây dựng năng lực tấn công các mục tiêu thiết yếu đối với hoạt động của nhà nước Nga và bộ máy quân sự của nước này.
Theo Palisa, đây được gọi là "điểm yếu". Tác hại của chúng không chỉ nghiêm trọng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công mà còn do những hậu quả tích lũy theo thời gian.
Theo phó trưởng phái bộ tác chiến, chính hiệu ứng tích lũy này có thể dẫn đến việc chiến tranh chuyển sang một giai đoạn mới. Ukraine đang tìm cách tạo ra các điều kiện để Nga tiếp tục gây hấn, điều này sẽ đòi hỏi nguồn lực ngày càng lớn hơn.
Ông Palisa nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của cách tiếp cận này là làm giảm khả năng tài chính cho các hoạt động quân sự của Nga. Do đó, các ưu tiên có thể bao gồm không chỉ các cơ sở quân sự trực tiếp mà còn cả cơ sở hạ tầng hỗ trợ nền kinh tế Nga.
Ukraine có thể đặc biệt chú trọng đến các cơ sở liên quan đến xuất khẩu năng lượng. Ngành năng lượng rất quan trọng đối với ngân sách Nga, vì nó đóng góp một phần đáng kể vào thu ngân sách nhà nước.
Do đó, việc phá hủy cơ sở hạ tầng như vậy có thể gây ra hậu quả kép đối với Nga: tác động tức thời của cuộc tấn công và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng kinh tế của nhà nước.
Ông Palisa cho biết, một lĩnh vực trọng tâm khác là cái gọi là “hạm đội bóng tối”. Ukraine cũng có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần cung cấp vận tải và vật tư cho Nga.
Theo ông, những mục tiêu như vậy cũng có thể tạo ra cả hiệu ứng sơ cấp và thứ cấp. Nghĩa là, hậu quả của các cuộc tấn công không chỉ giới hạn ở thiệt hại trực tiếp đối với một mục tiêu cụ thể, mà còn có thể ảnh hưởng đến các quá trình rộng hơn liên quan đến nền kinh tế và hậu cần quân sự của Nga.
Palisa thực chất mô tả điều này như một sự gia tăng dần dần áp lực lên hệ thống cho phép Nga gây hấn. Trong khi trước đây Ukraine bị hạn chế hơn nhiều trong khả năng tấn công các mục tiêu ở xa, thì nay phạm vi và quy mô của các hoạt động như vậy đang gia tăng.
Máy bay không người lái tầm xa đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này. Ukraine đang tăng cường sản xuất và sử dụng loại máy bay không người lái này để tấn công các mục tiêu quân sự và chiến lược trên lãnh thổ Nga.
Theo số liệu được cung cấp trong tài liệu, Ukraine hiện sản xuất và sử dụng trung bình hơn 300 máy bay không người lái tầm xa mỗi ngày. Đồng thời, một mục tiêu tham vọng hơn nhiều đã được đặt ra - đó là tăng con số này lên 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày.
Nhiệm vụ này đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trước đó. Như vậy, việc phát triển vũ khí tầm xa được coi là một trong những lĩnh vực trọng điểm để tăng cường tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Việc tăng cường sản xuất máy bay không người lái có thể cho phép Ukraine đồng thời tấn công nhiều mục tiêu hơn và duy trì áp lực liên tục lên cơ sở hạ tầng của Nga.
Đồng thời, Palisa nhấn mạnh tính chất chiến lược của cách tiếp cận này. Đó không phải là những cuộc tấn công riêng lẻ nhằm đạt được kết quả ngắn hạn, mà là tác động mang tính hệ thống lên các mục tiêu mà khả năng tiến hành chiến tranh của Nga phụ thuộc vào.
Theo logic này, các cơ sở năng lượng, hậu cần, mạng lưới giao thông và các cơ sở hạ tầng khác liên quan đến hoạt động của bộ máy quân sự Nga và việc tài trợ cho các cuộc chiến trở nên quan trọng.
Ông Palisa cũng nhấn mạnh rằng Nga vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ mục tiêu của mình. Do đó, theo đánh giá của ông, Ukraine phải tiếp tục xây dựng năng lực cho phép nước này gây ảnh hưởng đến kẻ thù ở phạm vi rộng hơn nhiều so với khu vực chiến sự trực tiếp.
Việc phát triển Deepstrike có thể là một trong những yếu tố làm thay đổi bản chất của cuộc chiến. Ukraine sẽ có thể chuyển một phần áp lực lên cơ sở hạ tầng chiến lược của đối phương và dần dần tạo ra thêm các vấn đề kinh tế và hậu cần cho nước này.
Như vậy, "giai đoạn mới" mà Pavel Palisa công bố chủ yếu gắn liền với việc chuyển sang sử dụng vũ khí tầm xa một cách có hệ thống hơn. Mục tiêu của chúng có thể là những đối tượng quan trọng đối với việc xuất khẩu tài nguyên năng lượng của Nga, hậu cần, hoạt động của "hạm đội bóng tối" và hoạt động của hệ thống quân sự Nga.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tăng cường sản xuất máy bay không người lái tầm xa. Nếu đạt được mục tiêu sản xuất 1.000 máy bay không người lái loại này mỗi ngày, quy mô tác động tiềm tàng lên cơ sở hạ tầng của Nga có thể tăng lên đáng kể.
Theo Palisa, chính sự tích lũy hậu quả từ những đòn tấn công như vậy có thể dần dần thay đổi bản chất của cuộc chiến. Kyiv không chỉ tìm cách gây tổn thất trực tiếp cho Nga, mà còn làm suy yếu khả năng tài chính và duy trì hành động gây hấn kéo dài của nước này.