|
Hallo München
Bài viết của Simon Schröder
Tình hình mới nhất trong ngày
Cập nhật 08:39: Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb không cho rằng những khó khăn kinh tế sẽ khiến Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
“Không bao giờ nên đánh giá thấp khả năng của người Nga trong việc vượt qua những giai đoạn khó khăn về kinh tế”, ông Stubb nói với Bild. “Để hiểu điều này, chúng ta chỉ cần nhìn lại thời kỳ Liên Xô.”
Theo Stubb, tỷ giá đồng ruble, tình trạng người dân đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng, lạm phát hay lãi suất đều sẽ không khiến chiến tranh kết thúc.
“Áp lực là có, nhưng phải hiểu rằng một quốc gia đang có chiến tranh có thể chịu đựng nhiều hơn rất nhiều so với một quốc gia không tham chiến.”
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine bị mất nguồn điện hơn một tuần
Cập nhật 07:26: Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát, đã bị cắt nguồn điện từ bên ngoài trong hơn một tuần.
IAEA cho biết hôm thứ Bảy rằng nhà máy hiện đang được cung cấp điện khẩn cấp bằng máy phát diesel. Lượng nhiên liệu diesel hiện có chỉ đủ sử dụng trong khoảng 10 ngày.
Nguồn điện bên ngoài bị gián đoạn do các hoạt động quân sự ở phía bắc sông Dnipro. IAEA đang cố gắng đạt được một lệnh ngừng bắn cục bộ để các đường dây điện bị hư hỏng có thể được sửa chữa.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh rằng một nguồn điện bên ngoài đáng tin cậy và các tuyến cung ứng an toàn là những yếu tố “không thể thiếu” đối với an toàn hạt nhân.
Ukraine tấn công kinh tế Nga: Nhà máy lọc dầu ở vùng Leningrad bị UAV tấn công
Cập nhật 05:58: Tại vùng Leningrad, miền tây bắc nước Nga, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu sau cuộc tấn công bằng UAV.
Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko viết trên Telegram rằng một UAV đã rơi xuống khu vực gần nhà máy lọc dầu ở huyện Kirishi.
Theo ông, tổng cộng 42 UAV đã bị bắn hạ trên vùng Leningrad trong đợt tấn công liên quan đến chiến tranh Ukraine. Hệ thống phòng không vẫn đang được triển khai.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ Ukraine sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu Thổ Nhĩ Kỳ
Cập nhật 21:45: Sau các cuộc không kích nhằm vào hai tàu Thổ Nhĩ Kỳ trên Biển Đen, Ankara đã triệu tập đại sứ Ukraine.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc trao đổi, Ankara “nhấn mạnh rằng phải bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, hoạt động hàng hải cũng như môi trường”.
Động thái của Ankara là phản ứng trước các cuộc tấn công nhằm vào tàu Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư và thứ Năm.
Theo thông tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, tàu container Lider Bordo Mavi trước tiên bị tấn công ngoài khơi cảng Tuapse của Nga trên Biển Đen.
Ngày hôm sau, tàu Lider Kocatepe, được điều tới để hỗ trợ chiếc tàu đầu tiên, cũng trở thành mục tiêu.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ không cung cấp thông tin về thương vong trên tàu. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một con tàu bị hư hại có thể được kéo về cảng Samsun của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến tranh Ukraine: Nhiều người bị thương ở Kyiv do UAV

Cập nhật 19:15: Tại thủ đô Kyiv của Ukraine, ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV của Nga trong ngày.
Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko thông báo trên Telegram rằng nạn nhân thiệt mạng là một bé gái 2 tuổi.
Cảnh báo không kích vẫn đang được duy trì tại Kyiv.
Vụ tấn công kho đạn gần Kyiv: 37 người thiệt mạng
Trong khi đó, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn tiếp tục tại Myla, phía tây Kyiv, sau cuộc tấn công nghiêm trọng của Nga nhằm vào một kho đạn nằm trong khu dân cư.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ivan Vyhivskyi, 4 người vẫn đang mất tích.
Theo thông tin mới nhất, cuộc tấn công tối thứ Sáu khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đưa ra chi tiết về vụ việc nhưng viết:
“Có những quy định: đạn dược không được phép đặt cạnh nhà ở và các tòa nhà dân cư khác.”
Ông cho biết các thủ tục tố tụng hình sự đã được tiến hành.
Chiến tranh Ukraine: 4 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine
Cập nhật 13:00: Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga và bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập.
Tại vùng biên giới Belgorod của Nga, 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Trong số những người bị thương, 3 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.
Tại Sevastopol trên bán đảo Crimea, một người khác được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ba người khác bị thương.
Chiến tranh Ukraine: Kho đạn phát nổ – 27 người thiệt mạng gần Kyiv
Cập nhật 11:20: Theo chính quyền Ukraine, ít nhất 27 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga nhằm vào khu vực thủ đô Kyiv trong đêm.
Thống đốc khu vực cho biết có 42 người bị thương.
Hơn 380 người đã được sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng tại huyện Bucha.
Zelensky cho biết cơ sở hạ tầng xung quanh bị thiệt hại đáng kể, trong đó có các tòa nhà dân cư, một cơ sở dành cho người cao tuổi và một cơ sở dành cho người khuyết tật.
Tổn thất của quân đội Nga theo Ukraine
Cập nhật 09:55: Kyiv công bố số liệu mới về tổn thất của Nga trong chiến tranh Ukraine.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga mất khoảng 1.420 binh sĩ.
Tổng cộng, Ukraine tuyên bố đã có hơn 1,48 triệu binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương nặng kể từ đầu cuộc chiến.
Ukraine cũng tuyên bố trong 24 giờ qua đã phá hủy 25 hệ thống pháo và 1.360 UAV của Nga.
Các số liệu do Kyiv công bố:
- Binh sĩ: 1.485.200 (+1.420)
- Xe tăng: 12.310 (+3)
- Hệ thống pháo: 48.774 (+25)
- Hệ thống pháo phản lực phóng loạt: 2.070 (+3)
- Hệ thống phòng không: 1.593 (+3)
- UAV: 486.384 (+1.360)
- Tên lửa hành trình: 5.060 (không tăng)
Bài viết lưu ý rằng những số liệu này không thể được kiểm chứng độc lập và dựa trên các ước tính của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
Ukraine tấn công Rostov
Cập nhật 07:55: Ukraine được cho là đã sử dụng UAV tấn công một số kho hàng thương mại tại vùng Rostov của Nga trong đêm, trong đó có một trung tâm logistics của tập đoàn thương mại điện tử Ozon ở Rostov-on-Don.
Ozon cho biết một UAV đã đánh trúng nhà kho và gây ra một “đám cháy nhỏ”, sau đó nhanh chóng được dập tắt.
Công ty tạm thời đình chỉ hoạt động tại cơ sở để lực lượng cứu hộ kiểm tra khu vực và bảo đảm an toàn.
Thống đốc vùng Rostov Yuri Slyusar xác nhận các cuộc tấn công tại Rostov-on-Don và các huyện Aksay, Bagayevsky và Neklinovsky.
Theo thông tin ban đầu, 7 người bị thương, trong đó 4 người phải nhập viện.
UAV Nga gây cháy lớn và các vụ nổ ở ngoại ô Kyiv
Cập nhật ngày 29/8, 06:35: Một UAV Nga đã gây ra một vụ cháy lớn kèm các vụ nổ tại một khu ngoại ô của thủ đô Kyiv, khiến nhiều người phải sơ tán.
Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Tymur Tkachenko, sau cuộc tấn công bằng UAV tối thứ Sáu, một đám cháy “kèm theo các vụ nổ” đã bùng phát tại làng Myla, huyện Bucha.
Hơn 200 người, trong đó có trẻ em, đã được đưa tới nơi an toàn.
Theo Tkachenko, có ít nhất 6 người bị thương.
Zelensky muốn tăng mạnh các cuộc tấn công UAV sâu vào lãnh thổ Nga
Cập nhật 21:45: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đe dọa sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Trong thông điệp video buổi tối được phát tại Kyiv, ông nói:
“Nhiệm vụ là mỗi ngày có 1.000 UAV cho các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga. Hiện tại chúng ta trung bình thực hiện hơn 300 cuộc tấn công tầm xa như vậy – con số này phải tăng lên.”
Zelensky nhấn mạnh Ukraine phải tối đa hóa việc sử dụng các loại vũ khí nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga.
Ông nói thêm rằng Nga hiện đã có “ít xăng hơn, ít xuất khẩu hơn và ít năng lực logistics hơn”.
Theo Zelensky, những kết quả này giúp làm suy giảm tiềm lực chiến tranh của Nga.
“Sẽ còn có thêm những tổn thất như vậy đối với họ nếu Nga không sẵn sàng đàm phán một cách hợp lý về việc chấm dứt cuộc chiến này.”
Putin sẽ gặp Tập Cận Bình, Modi, Erdogan và Peseshkian
Cập nhật 20:05: Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp một loạt nhà lãnh đạo trong tuần tới tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, ở Trung Á, và sau đó tiếp tục các cuộc gặp tại Nga.
Theo cố vấn đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên sẽ thảo luận về dự án đường ống khí đốt mới Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2).
Bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Putin cũng dự kiến gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Ấn Độ và Trung Quốc được xem là những đối tác thương mại đáng tin cậy của Nga, trong khi Mỹ và EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến của Putin chống Ukraine.
Theo Ushakov, vấn đề chiến tranh Ukraine cũng sẽ được thảo luận tại Bishkek.
Putin hiện đã tiến hành cuộc chiến này sang năm thứ năm.
Đặc biệt, Modi từng kêu gọi Nga chấm dứt cuộc xâm lược.
Ông và Putin cũng dự kiến gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 12–13/9 ở New Delhi.
Nhà máy vodka lớn của Ukraine bị Nga phá hủy
Cập nhật 16:35: Một cuộc tấn công của Nga hôm thứ Năm đã phá hủy một trong những nhà máy sản xuất vodka lớn nhất Ukraine tại vùng Zaporizhzhia, theo Kyiv Independent.
Nhà máy chưng cất Khortytsia của tập đoàn Global Spirits được cho là đã bị đánh trúng 4 lần.
Sau đó, một đám cháy kéo dài khoảng 3 giờ đã khiến cơ sở bị hư hại không thể khôi phục, theo công ty.
Global Spirits cho biết khoảng 3–4 triệu chai đồ uống có cồn đã bị phá hủy. Các sản phẩm này trước đó đã được nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Nhà máy được mở cửa từ năm 2003 và được xem là một trong những cơ sở quan trọng nhất của tập đoàn.
Trước đó, vào tháng 7, một kho hàng chính của Global Spirits cũng đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công của Nga.
Các cuộc tấn công mới gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Cập nhật 15:58: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga chiếm đóng đã nhiều lần bị UAV tấn công gần đây, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
IAEA cho biết hôm thứ Sáu rằng các chỉ số phóng xạ tại cơ sở nằm gần tiền tuyến vẫn trong giới hạn bình thường.
IAEA được thông báo rằng hôm thứ Ba, hai nhân viên nhà máy bị thương khi một UAV bị tấn công gần hồ nước làm mát.
Ngày thứ Tư, một vật thể bay khác phát nổ trong khu vực kho khô chứa nhiên liệu lò phản ứng.
Cùng ngày, một hệ thống phun nước chữa cháy cũng bị UAV thứ ba đánh trúng.
Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi gọi các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân là không thể chấp nhận được và một lần nữa kêu gọi các bên tham chiến kiềm chế tối đa.
Nga và Ukraine hiện không tiến hành đàm phán hòa bình
Cập nhật 14:36: Theo Điện Kremlin, Nga và Ukraine hiện không tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vấn đề này hiện đang ở trong một “giai đoạn tạm dừng sâu”.
Ông cho biết chưa có ý tưởng mới nào được đưa ra.
Đồng thời, Kyiv “hoàn toàn biết rõ” những yêu cầu của Nga.
Một ngày trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Kyrylo Budanov, nói với các nhà báo rằng ông không loại trừ khả năng nối lại đàm phán với Nga vào tháng 9.
Zelensky tuyên bố Ukraine đánh trúng máy bay ném bom Nga
Cập nhật 13:33: Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, lực lượng Ukraine hôm thứ Sáu đã đánh trúng một máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-95MS tại căn cứ không quân Engels.
Theo Ukrainska Pravda, đơn vị đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tham gia cuộc tấn công.
Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga sử dụng loại máy bay này để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine.
Thông tin trên chưa thể được kiểm chứng độc lập.
UAV Ukraine tấn công vùng Yaroslavl của Nga
Cập nhật 11:56: Ít nhất một người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại vùng Yaroslavl, miền trung nước Nga.
Theo Thống đốc Mikhail Yevrayev, 27 người khác bị thương, trong đó có những người bị thương do mảnh vỡ UAV rơi xuống.
Lực lượng ứng phó đã nhanh chóng dập tắt một số đám cháy.
Theo thông tin từ chính quyền Nga, tổng cộng 67 UAV Ukraine đã bị bắn hạ.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các cuộc tấn công bằng UAV trong một thông báo đăng trên mạng xã hội.
Theo phía Ukraine, mục tiêu là nhà máy lọc dầu Slavneft, nơi một đám cháy đã bùng phát trong khuôn viên.
Yaroslavl nằm ở phía đông bắc thủ đô Moscow và cách biên giới Ukraine khoảng 700 km.
Chính trị gia Đức kêu gọi biện pháp chống “hạm đội bóng tối” của Nga
Cập nhật ngày 28/8, 10:32: Nhân cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ những quốc gia ven biển Baltic, chính trị gia phụ trách an ninh của Đảng Xanh Đức Konstantin von Notz kêu gọi tiến hành các biện pháp chung chống cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga.
Ông cho rằng đây là khoảng 1.300 tàu, “mỗi ngày đưa tiền cho cuộc chiến này vào châu Âu”.
Theo von Notz, hạm đội bóng tối hoạt động hàng ngày trên biển Baltic.
Các bộ trưởng nội vụ cần phối hợp với nhau để tìm cách “đối phó hiệu quả với vấn đề này”.
Ông nói: “Không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn.”
“Sự gây hấn này nhằm vào Đức và châu Âu. Và nếu chúng ta phản ứng một cách mềm yếu và thụ động, thì mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy.”
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt (CSU) dự kiến gặp những người đồng cấp từ các quốc gia ven biển Baltic tại Flensburg.
Một trong những chủ đề được thảo luận là tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa lai (hybrid threats).
Feuer in russischer Ölraffinerie nach Drohnenangriff – Gouverneur meldet 42 Drohnen
|