Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Mykhailo Drapatiy, đã báo cáo về một chiến dịch thông tin phối hợp nhằm vào ông và gia đình. Theo vị tướng này, làn sóng tin giả đang lan rộng với sự tham gia của các mạng botnet, và mục tiêu của nó là làm suy yếu lòng tin trong nhà nước và tạo ra sự chia rẽ giữa quân đội và xã hội.
Ông Mykhailo Drapaty cho biết, áp lực thông tin thực chất bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên sau khi ông được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, đây không phải là những tin giả riêng lẻ, mà là một chiến dịch phối hợp, sử dụng nhiều nền tảng thông tin và mạng lưới bot khác nhau.
Tổng tư lệnh lưu ý rằng một số tài liệu được phát tán cho thấy dấu hiệu của hoạt động có tổ chức. Ông cũng cảm ơn Bộ Chuyển đổi số đã xác định và chặn các mạng botnet được sử dụng để phát tán nội dung liên quan. Ông cho biết công tác xác định các mạng lưới như vậy vẫn đang tiếp diễn.
Tướng Drapatiy đã riêng biệt lưu ý đến những thông tin đang được lan truyền trên mạng được cho là nhân danh gia đình ông. Vị tướng nhấn mạnh rằng các thành viên trong gia đình ông không đưa ra tuyên bố công khai, không bình luận chính thức và không ủy quyền cho bất kỳ ai phát ngôn thay mặt họ.
Do đó, ông Drapatiy kêu gọi mọi tuyên bố hoặc quan điểm được cho là của các thành viên trong gia đình Tổng tư lệnh trên mạng xã hội hoặc các nguồn khác đều phải được xem là không đáng tin cậy trừ khi được xác nhận thông qua các nguồn chính thức.
Tổng tư lệnh cho rằng việc gây áp lực thông tin là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tác động đến dư luận. Theo ông, việc lan truyền các thông điệp sai lệch nhằm mục đích làm suy yếu lòng tin vào giới chỉ huy quân sự và gieo rắc xung đột giữa Lực lượng vũ trang và người dân.
Chiến dịch thông tin bất lợi chống lại ông Drapaty bắt đầu ngay sau khi ông được bổ nhiệm vào chức vụ này. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu đã báo cáo về sự xuất hiện của các trang và tin nhắn giả mạo được cho là thuộc về tân tổng tư lệnh. Mạng lưới này cũng lan truyền những tuyên bố bịa đặt về các quyết định và hoạt động của ông trong nhiệm kỳ.
Cụ thể, các báo cáo giả mạo liên quan đến việc ông Drapaty bị cáo buộc kiểm toán Lực lượng Vũ trang Ukraine, việc thành lập quỹ từ thiện cho binh sĩ bị thương và các quyết định khác mà tổng tư lệnh không thực sự đưa ra. Đại diện Bộ Tổng tham mưu trước đó đã bác bỏ những cáo buộc này và kêu gọi chỉ sử dụng các nguồn tin đã được xác minh.
Theo ông Drapaty, vấn đề tấn công thông tin không liên quan đến cá nhân ông. Ông nhấn mạnh rằng vị trí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine về bản chất vẫn là mục tiêu của nhiều tác động thông tin khác nhau, vì bất kỳ nỗ lực nào nhằm làm suy yếu quyền lực của lãnh đạo quân đội đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của nhà nước trong thời chiến.
Tổng tư lệnh kêu gọi người dân Ukraine hãy phê phán thông tin, đặc biệt là những thông điệp được lan truyền mà không có nguồn gốc rõ ràng. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xác minh nguồn gốc của các ấn phẩm và không trở thành công cụ để lan truyền những tuyên bố chưa được kiểm chứng.
Ông Drapatiy cũng nhấn mạnh rằng trọng tâm chính của ông hiện nay là hoàn thành các nhiệm vụ quân sự và đưa Ukraine đến gần hơn với chiến thắng. Vì vậy, ông kêu gọi xã hội không để những thông tin gây kích động làm xao nhãng sự chú ý khỏi mục tiêu chính.
Do đó, sau khi ông Mykhailo Drapaty được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, một làn sóng thông tin giả mạo bắt đầu lan truyền chống lại ông, một số trong đó, theo ông, được tạo ra và phát tán bởi các mạng lưới botnet phối hợp. Một phần riêng biệt của chiến dịch này là những tuyên bố bịa đặt nhân danh gia đình ông. Ông Drapaty kêu gọi người dân Ukraine kiểm tra nguồn tin và không lan truyền những thông tin chưa được xác nhận, nhấn mạnh rằng việc kiểm soát thông tin trong thời chiến là một phần của cuộc đấu tranh chung vì thắng lợi.