|
Bài viết của Jens Asbjørn Bøgen
Lực lượng Nga đã bắt đầu triển khai các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến nhằm vô hiệu hóa kết nối internet Starlink trên chiến trường.

Theo một báo cáo của Reuters ngày 8/7, quân đội Ukraine hiện phụ thuộc rất lớn vào mạng vệ tinh Starlink của Elon Musk để điều khiển các máy bay không người lái (UAV) tầm trung. Biện pháp gây nhiễu mới của Nga được thiết kế nhằm cắt đứt đường truyền giữa người điều khiển và các UAV này.
Trong nhiều tháng qua, những chiếc UAV giá rẻ đã làm thay đổi cục diện chiến tranh khi liên tục tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến. Quân đội Ukraine đã sử dụng chúng để tập kích các kho nhiên liệu, sở chỉ huy và mạng lưới hậu cần của Nga, gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho hoạt động tiếp vận của Moskva.
Các chuyên gia quân sự trả lời Reuters nhận định rằng chiến dịch UAV này là thay đổi quan trọng nhất trên chiến trường trong năm nay.
Nga triển khai hệ thống gây nhiễu mới
Tuy nhiên, cuộc chiến điện tử cũng đang phát triển với tốc độ rất nhanh.
Ông Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đã đưa vào sử dụng một hệ thống gây nhiễu mới mang tên Volna Kupol Garant.
Hệ thống này được lắp trên các xe moóc cỡ lớn và sử dụng công suất phát sóng rất mạnh để phủ kín không gian bằng tín hiệu gây nhiễu, khiến các thiết bị Starlink mất kết nối trong phạm vi khoảng 20 km².
"Săn lùng" các hệ thống gây nhiễu
Cho đến nay, quân đội Ukraine đã phát hiện khoảng 10 hệ thống tác chiến điện tử loại này dọc theo chiến tuyến.
Mặc dù hoạt động khá hiệu quả, các hệ thống này lại tồn tại một điểm yếu rất lớn.
Do phát ra tín hiệu vô tuyến cực mạnh nên chúng rất dễ bị các đơn vị trinh sát điện tử của Ukraine phát hiện và xác định vị trí.
Theo Reuters, mỗi tổ hợp gây nhiễu có giá khoảng 1,5 triệu USD, khiến chúng trở thành mục tiêu có giá trị cao đối với lực lượng Ukraine.
Các hệ thống này đã nhiều lần bị UAV Ukraine tấn công nhằm mở lại "hành lang liên lạc" trên không.
Chỉ huy Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 422 của Ukraine với mật danh "Dyryhent" cho biết đơn vị của ông đã góp phần phá hủy hai hệ thống loại này.
Một trong các đòn đánh được thực hiện trong chiến dịch phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Starlink hoạt động trở lại sau khi hệ thống bị phá hủy
Theo Dyryhent, sau khi tổ hợp gây nhiễu bị tiêu diệt, các UAV sử dụng Starlink của Ukraine đã lập tức hoạt động bình thường trở lại.
Ông nói:
"Ngay khi chúng tôi phá hủy tổ hợp này, các UAV sử dụng Starlink của chúng tôi đã có thể bay và hoạt động hoàn toàn bình thường."
Cuộc đua giữa sản xuất và phá hủy
Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của chiến thuật này sẽ phụ thuộc vào tốc độ Nga có thể sản xuất hàng loạt các hệ thống gây nhiễu mới.
Ông Rob Lee, chuyên gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy Research Institute - FPRI), nhận định với Reuters rằng Nga đang bắt đầu đạt được những thành công ban đầu trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Theo ông, nếu Moskva tăng tốc sản xuất các hệ thống gây nhiễu này với số lượng lớn, chiến dịch sử dụng UAV tầm trung của Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đáng kể.
https://www.msn.com/de
|