Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Moscow sẽ không ngừng cuộc chiến chống Ukraine cho đến khi các yêu cầu mà nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đưa ra từ năm 2024 được đáp ứng. Như vậy, Điện Kremlin đã xác nhận một cách hiệu quả rằng họ không sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu cực đoan của mình, bất chấp áp lực quốc tế và các sáng kiến ngoại giao mới.
Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mozambique, Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục theo đuổi tất cả các mục tiêu do Điện Kremlin đề ra. Theo ông, Moscow không thấy lý do gì để xem xét lại lập trường của mình và sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi các yêu cầu của họ được đáp ứng.
Đây là danh sách các điều kiện mà Putin đã công bố vào tháng 6 năm 2024. Trong số đó có việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, sự công nhận quốc tế đối với các vùng này, cùng với Crimea, là một phần của Nga, việc Ukraine từ chối gia nhập NATO, cũng như cái gọi là "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa". Điện Kremlin trước đây đã tuyên bố rằng chỉ khi các yêu cầu này được đáp ứng thì họ mới sẵn sàng đàm phán về một lệnh ngừng bắn.
Ông Lavrov cũng cáo buộc các cường quốc phương Tây giả vờ sẵn sàng đàm phán trong khi đồng thời đưa ra tối hậu thư cho Nga và tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói rằng lòng tin của Moscow đối với các đối tác phương Tây đã hoàn toàn tan biến, viện dẫn các quá trình đàm phán trước đó mà Điện Kremlin cho là đã bị gián đoạn.
Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh ngoại giao quốc tế leo thang sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, nơi các đồng minh của Ukraine tái khẳng định ý định tăng cường viện trợ quân sự và củng cố hợp tác quốc phòng với Kyiv. Trong bối cảnh đó, Điện Kremlin một lần nữa thể hiện sự miễn cưỡng từ bỏ các yêu cầu ban đầu của mình, điều mà Ukraine và các đối tác cho là không thể chấp nhận được.
Các nhà phân tích nhận định rằng việc Điện Kremlin liên tục đưa ra tối hậu thư cho thấy sự thiếu sẵn sàng cho một giải pháp thỏa hiệp. Đồng thời, Ukraine khẳng định rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ có thể diễn ra trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền quốc gia và khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ.