Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn nhân dịp lễ Phục Sinh của Volodymyr Zelensky, Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng này. Dmitry Peskov cho biết không có "đề xuất rõ ràng" nào từ Kyiv và Nga muốn "hòa bình, chứ không phải ngừng bắn".
Trong khi đó, phía Ukraine nhấn mạnh rằng ngay cả một lệnh ngừng bắn ngắn cũng có thể là một bước đi nhân đạo và cho phép trao đổi tù binh, nhưng Moscow một lần nữa lại thể hiện sự thiếu quan tâm đến việc chấm dứt các hành động thù địch.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Ba cho biết Kyiv sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn dịp Lễ Phục Sinh nếu có sự đảm bảo quốc tế rằng Nga sẽ không lợi dụng thời gian tạm ngừng này để củng cố vị thế của mình. Ông nhấn mạnh rằng ngay cả vài ngày im lặng cũng có thể tạo ra sự khác biệt đối với dân thường và quân đội.
Điện Kremlin đáp trả bằng cách nói rằng họ chưa nhận được "bất kỳ sáng kiến rõ ràng nào", và các quan chức Nga thậm chí còn kêu gọi không nên coi trọng lời nói của Zelensky.
Phản ứng và hậu quả
- Ukraine: sẵn sàng ngừng bắn, nhưng chỉ với điều kiện Nga đảm bảo sẽ không lợi dụng thời gian ngừng bắn để tập hợp lại lực lượng.
- Điện Kremlin: thể hiện sự không thiện chí tiến hành đàm phán thiện chí, bác bỏ ngay cả những bước đi nhân đạo mang tính biểu tượng.
- Các nhà quan sát quốc tế: nhấn mạnh rằng lập trường của Moscow một lần nữa khẳng định lợi ích của họ trong việc tiếp tục chiến tranh, chứ không phải tìm kiếm hòa bình.
Thỏa thuận ngừng bắn dịp Lễ Phục Sinh lẽ ra có thể là biểu tượng của lòng nhân đạo và cơ hội trao đổi tù binh, nhưng Điện Kremlin một lần nữa cho thấy họ không sẵn sàng cho dù chỉ là một tạm ngừng ngắn ngủi. Đối với Ukraine, đây là một minh chứng nữa: hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được sau khi Nga chấm dứt sự xâm lược, chứ không phải thông qua các thỏa thuận tạm thời.