Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 07/01/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  Chiến tranh Ukraine: Merz muốn sử dụng tài sản Nga – Moscow chỉ trích Đức Chiến tranh Ukraine: Merz muốn sử dụng tài sản Nga – Moscow chỉ trích Đức , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bài viết của Nail Akkoyun 

Tin tức chiến sự Ukraine

Nga tấn công gay gắt Thủ tướng Đức. Merz đến Bỉ để thảo luận với EU. Quân đội Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng. Cập nhật mới nhất.

Cập nhật 8:45 sáng:

Theo tuyên bố của chính phủ Nga, Moscow đang chờ phản ứng của Mỹ liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và các đại diện Mỹ. “Chúng tôi hiện đang chờ phản hồi của phía Mỹ về cuộc đàm phán hôm thứ Ba,” hãng tin RIA dẫn lời cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov. Tuy nhiên, theo ông, không có kế hoạch cho một cuộc điện đàm giữa Putin và Donald Trump, cũng như chưa có lịch hẹn mới với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Ukraine News: Nhà đàm phán của Putin chế giễu Merz

Các cuộc đàm phán gần đây về chiến tranh Ukraine vẫn không đạt được bước tiến quan trọng. Giờ đây, Nga còn công khai chế nhạo sự thiếu tin tưởng của Thủ tướng Đức Friedrich Merz (CDU) đối với các nhà đàm phán Mỹ — điều được cho là đã lộ ra trong một cuộc họp khủng hoảng bí mật qua điện thoại giữa các lãnh đạo cấp cao châu Âu.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Kirill Dmitriev viết trên X:

“Merz thân mến, ông thậm chí còn không tham gia cuộc chơi.”

Ông cáo buộc Merz “tự loại mình khỏi cuộc chơi” vì chiến tranh, phá hoại hòa bình, đưa ra những đề xuất phi thực tế, cùng “sự ngu ngốc bướng bỉnh” của phương Tây.

Dmitriev phản hồi sau khi tạp chí Spiegel đưa tin rằng trong cuộc họp, Merz nói với Tổng thống Ukraine Zelensky:

“Họ đang chơi trò chơi – cả với anh và với chúng tôi.”

Merz nói Mỹ đang ‘chơi trò’ – Putin lại đe dọa châu Âu

Moscow tiếp tục quy trách nhiệm cho phương Tây về cuộc chiến mà Putin đã phát động vào đầu năm 2022. Gần đây, Putin nhiều lần cáo buộc phương Tây dùng Ukraine như “công cụ gây chiến chống Nga”.
Ngày 3/12, ông tuyên bố rằng ông “sẵn sàng chiến đấu với châu Âu.”

Dmitriev, trưởng đoàn đàm phán với Washington, từng học tại Mỹ và được đánh giá là nhà ngoại giao khéo léo, chủ yếu dựa vào các ưu đãi kinh tế dành cho chính quyền Tổng thống Trump. Trong khi đó, châu Âu muốn dùng áp lực tài chính buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Merz đến Bỉ – muốn dùng tài sản Nga cho Ukraine

Thứ Sáu, Thủ tướng Merz sẽ đến Bỉ để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ba bên sẽ dùng bữa trong không gian riêng tư và thảo luận về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng nhằm hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Vì cuộc gặp này, Merz đã hủy một chuyến công du sang Na Uy.

EU đã tranh luận nhiều tháng về hơn 200 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng, phần lớn do công ty Euroclear ở Bỉ quản lý. Nhiều nước EU, trong đó có Đức, muốn dùng các khoản này để cấp khoản vay tái thiết trị giá hàng chục tỷ cho Ukraine. Tuy nhiên, Brussels vẫn do dự vì lo ngại hệ quả pháp lý và các biện pháp trả đũa từ Moscow.

Merz phản đối mạnh mẽ đề xuất của Mỹ

Trong kế hoạch 28 điểm nhằm kết thúc chiến tranh, Mỹ muốn chuyển phần lớn tài sản Nga sang Washington để thành lập một quỹ. Nhưng Merz bác bỏ kịch liệt:

“Không có khả năng nào để chuyển những tài sản này cho Mỹ.”

Ông nhấn mạnh: “Số tiền này phải thuộc về Ukraine và hỗ trợ Ukraine.”

Mỹ đã được thông báo rõ về lập trường này, theo chính phủ Đức.

Ukraine công bố tổn thất mới của Nga

Theo Tổng tham mưu Ukraine, chỉ trong 24 giờ qua Nga đã mất khoảng 1.240 binh sĩ. Tổng số thương vong kể từ đầu chiến tranh mà Ukraine công bố hiện vượt 1,17 triệu binh sĩ Nga.
Những con số này không thể kiểm chứng độc lập.

 

Chiến tranh Ukraine: Merz muốn tài sản của Nga - Moscow chỉ trích Đức


  Các Tin khác
  + Zelensky đưa ra bằng chứng cho thấy Nga cố tình kéo dài chiến tranh ở Ukraine (07/01/2026)
  + Hegseth chế giễu hệ thống phòng không Nga đã bỏ lỡ cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela (07/01/2026)
  + Thủ tướng Đan Mạch cho rằng việc Mỹ sáp nhập Greenland sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của NATO. (07/01/2026)
  + BLOOMBERG: GIÁ DẦU CỦA NGA ĐÃ GIẢM MẠNH XUỐNG MỨC THẤP LỊCH SỬ, LÀM CẠN KIỆT "QUỸ CHIẾN TRANH" CỦA PUTIN (07/01/2026)
  + Tại Liên hợp quốc, Nga gọi chiến dịch của Mỹ ở Venezuela là một "vụ cướp". (07/01/2026)
  + NGA TỔN THẤT 20 TỶ USD TRONG 7 THÁNG VÌ LỰC LƯỢNG HỆ THỐNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA UKRAINA (07/01/2026)
  + TRUMP TUYÊN BỐ RẰNG, CUỘC BẦU CỬ Ở VENEZUELA LÀ KHÔNG THỂ CHO ĐẾN KHI ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC TÁI THIẾT (07/01/2026)
  + TRUNG ĐOÀN "SKELYA" ĐÁNH TAN MỘT ĐOÀN XE CỦA ĐỊCH BẰNG TÊN LỬA HIMARS Ở GẦN POKROVSK (07/01/2026)
  + "NGÂN SÁCH KHÔNG ĐÁP ỨNG NỔI, THÂM HỤT QUÁ LỚN": ĐẠI BIỂU DUMA QUỐC GIA NGA THỪA NHẬN CHIẾN TRANH ĐÃ TÀN PHÁ NỀN KINH TẾ (07/01/2026)
  + CÁC CUỘC BIỂU TÌNH QUY MÔ LỚN Ở IRAN: SỐ NGƯỜI CHẾT ĐÃ TĂNG LÊN 35, TRONG ĐÓ CÓ 4 TRẺ EM (07/01/2026)
  + OSINT: MỘT KHO DẦU Ở VÙNG BELGOROD CỦA NGA ĐANG BỐC CHÁY (07/01/2026)
  + PHÁP VÀ ANH ĐÃ NHẤT TRÍ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUÂN ĐỘI ĐẾN UKRAINA TRONG THỜI GIAN TỚI, HOA KỲ SẼ GIÁM SÁT LỆNH NGỪNG BẮN (07/01/2026)
  + TOÀN VĂN TUYÊN BỐ CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH "LIÊN MINH TÌNH NGUYỆN" SAU CUỘC HỌP Ở PARIS (07/01/2026)
  + Tại hội nghị thượng đỉnh ở Paris sẽ thảo luận về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ukraine – Bloomberg (06/01/2026)
  + Ông Witkoff và ông Kushner sẽ đại diện cho Mỹ tại các cuộc đàm phán ở Paris về Ukraine – Reuters (06/01/2026)
  + Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov thảo luận về hiện đại hóa quốc phòng Ukraine (06/01/2026)
  + Trump tuyên bố ông muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine (06/01/2026)
  + Ông Trump yêu cầu được tiếp cận đầy đủ các nguồn tài nguyên của Venezuela. (06/01/2026)
  + Khi cường quyền lên tiếng, luật pháp quốc tế im lặng – và thế giới bước gần hơn tới hỗn loạn (06/01/2026)
  + FINANCIAL TIMES: BẰNG CÁCH LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ VENEZUELA, TRUMP CÓ THỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO PUTIN TỰ DO HÀNH ĐỘNG Ở UKRAINA (06/01/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 39
Total: 78883367

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July