Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đầu tiên đối với Nga, và lần này, việc ông sử dụng từ "khổng lồ" là hợp lý, bởi "mục tiêu" của ông là hai trụ cột chính của nền kinh tế Nga - các công ty dầu mỏ "Rosneft" và "Lukoil", theo The Telegraph đưa tin.
Tờ báo này chia sẻ dữ liệu cho thấy hai công ty này chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của Điện Kremlin.
Lưu ý rằng, Nga đã mất hầu hết các thị trường khí đốt nước ngoài, do đó nguồn cung dầu mỏ trở thành nguồn thu lớn nhất cho bộ máy quân sự của Vladimir Putin.
Tờ báo cho biết, tháng trước, mặc dù là quốc gia chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt nhất thế giới, Nga vẫn xuất khẩu được 5,1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, con số này là cao nhất trong hai năm qua.
Trên lý thuyết, các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố vào hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 10, không áp dụng cho các công ty nước ngoài, nhưng tất cả các thực thể pháp nhân Mỹ đều bị cấm kinh doanh với "Rosneft", "Lukoil" và các công ty con của họ. Cần lưu ý rằng, tất cả tài sản do các công ty này nắm giữ tại các tổ chức Mỹ sẽ bị đóng băng. Tuy nhiên, ngay cả Trump cũng không có thẩm quyền bên ngoài nước Mỹ.
Ấn phẩm lưu ý rằng, chỉ riêng khả năng Mỹ có thể dùng đến "các biện pháp trừng phạt thứ cấp" cũng đủ để một số đối tác tin cậy của Putin rời bỏ ông ta.
Ví dụ, Trump tuyên bố Ấn Độ đã quyết định ngừng mua dầu của Nga. Tuy nhiên, bài báo lập luận rằng, Trung Quốc sẽ là "vật cản khó nhằn nhất" và là quốc gia cuối cùng trên thế giới quay lưng lại với Putin.
Theo bài báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chân thành tin tưởng vào tình hữu nghị "vô bờ bến" của ông với nước láng giềng Nga, quốc gia mà ông coi là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại bá quyền của Mỹ.
Tuy nhiên, bài báo lưu ý rằng, nếu Trung Quốc và Ấn Độ quyết định thách thức Tổng thống Donald Trump và tiếp tục mua dầu từ Putin bất chấp nguy cơ bị "trừng phạt thứ cấp", cả hai nước sẽ đàm phán cứng rắn với các nhà cung cấp Nga của mình.
Bài báo chia sẻ rằng, Điện Kremlin có thể cảm thấy phần nào an tâm khi Trump cho đến nay vẫn chưa áp đặt "các biện pháp trừng phạt thứ cấp". Có ý kiến cho rằng, tất cả các hạn chế kinh tế, dù nghiêm trọng đến đâu, đều giống như một liều thuốc độc ngấm chậm. Nghĩa là, thòng lọng của Mỹ quanh cổ "Rosneft" và "Lukoil" sẽ từ từ siết chặt doanh thu của Nga thay vì dẫn đến cái chết đột ngột.
UNIAN trước đó đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, bằng việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu mỏ Nga, đã đứng về phía châu Âu và dấn thân vào con đường chiến tranh với Nga. Medvedev coi tình hình này là "lợi thế rõ ràng" cho Nga. Ông ta chi rằng, Ukraina giờ đây có thể bị tấn công "bằng nhiều loại vũ khí khác nhau", bất chấp "những cuộc đàm phán không cần thiết".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|