Bài viết của Alexander Schmalz
Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dường như đang tiếp tục leo thang. Chính sách “rất tốt đẹp” mới được Tổng thống Donald Trump công bố hôm thứ Tư nhằm hướng tới Trung Quốc không được chính phủ Bắc Kinh coi là đủ mềm mỏng. Trong một tuyên bố rõ ràng nhất từ trước tới nay về cuộc chiến thuế quan, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Nhã Đông khẳng định: Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề, họ phải dỡ bỏ toàn bộ các “biện pháp thuế quan đơn phương” chống lại Trung Quốc.
Chỉ vài giờ trước đó, Trung Quốc đã bác bỏ phát biểu của ông Trump rằng hai bên đang có liên lạc trực tiếp trong tranh chấp thương mại. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết:
“Theo tôi được biết, hiện không có bất kỳ cuộc tham vấn hay đàm phán nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề thuế – chứ đừng nói đến một thỏa thuận nào.”
Người phát ngôn cũng gọi các thông tin về điều này là “tin giả”.
Về phía Mỹ, khi được hỏi liệu có liên hệ trực tiếp nào với Trung Quốc hay không, ông Trump đáp:
“Có chứ, tất nhiên. Mỗi ngày, mỗi ngày đều có.”
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó khẳng định rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu. Dù vậy, ông Bessent cũng nói rằng vẫn có khả năng đạt được một “thỏa thuận lớn” giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trước đó, vào đầu tháng Tư, ông Trump đã làm căng thẳng thêm xung đột thương mại bằng cách áp thuế đặc biệt đối với nhiều quốc gia. Sau đó, ông ra lệnh tạm dừng 90 ngày cho các khoản thuế bổ sung, nhưng các sản phẩm từ Trung Quốc vẫn phải chịu thuế đặc biệt lên đến 145%, thậm chí một số mặt hàng lên đến 245%. Đáp trả lại, Bắc Kinh cũng áp thuế 125% đối với hàng hóa từ Mỹ.
Theo truyền thông Mỹ, việc ông Trump đột ngột thay đổi lập trường với Trung Quốc diễn ra sau một cuộc họp kín với các giám đốc điều hành của bốn tập đoàn bán lẻ lớn tại Mỹ: Walmart, Target, Home Depot và Lowe’s. Họ đã bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế ngày càng tăng của chính sách thuế quan và sự bất ổn mà nó gây ra trên thị trường tài chính.
Donald Trumps Zollkrieg: China macht den USA eine Ansage
|