Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông muốn tiến hành đàm phán về Ukraina, nhưng không rõ liệu đó có phải là điều Putin thực sự muốn hay không.
Theo các chuyên gia Nga và phương Tây, được hãng thông tấn The Associated Press phỏng vấn, Putin đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình và có rất ít lý do để đồng ý đàm phán, bất kể Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có nịnh nọt và đe dọa ông ta như thế nào.
Động thái đầu tiên của ông Trump là gọi Putin là người "thông minh" và đe dọa Nga bằng thuế quan và giá dầu thấp hơn, điều mà Điện Kremlin không coi trọng.
"Ở phương Tây đã nảy ra ý tưởng từ đâu đó rằng, đối với Putin điều quan trọng là phải đạt được thỏa thuận và chấm dứt chiến tranh. Điều này không đúng", - Fyodor Lukyanov, người đã tổ chức một diễn đàn với Putin vào tháng 11 và là người đứng đầu Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng có trụ sở tại Moskva, cho biết.
Putin dường như mong đợi Trump sẽ làm suy yếu quyết tâm của châu Âu đối với Ukraina. So sánh các nhà lãnh đạo châu Âu với những con chó của Trump, Putin tuyên bố rằng, họ sẽ sớm "ngoan ngoãn ngồi dưới chân chủ, vẫy đuôi một cách dễ thương", bởi lẽ Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng khôi phục trật tự nhờ "tính cách và sự kiên trì" của ông.
"Trump khoe khoang về khả năng đàm phán của mình, nhưng Putin sẽ khó có thể từ bỏ những gì mà ông ta coi là vùng đất ban đầu của Nga ở Ukraina, hoặc bỏ lỡ cơ hội trừng phạt phương Tây và phá hoại các liên minh, cũng như an ninh của phương Tây bằng cách buộc Kiev phải trung lập", - hãng tin này cho biết.
Lần gần nhất Trump và Putin gặp nhau là tại Helsinki vào năm 2018, khi hai bên có "sự tôn trọng lẫn nhau", cựu Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, người chủ trì Hội nghị thượng đỉnh, cho biết. Nhưng ông nói thêm rằng, họ "không giống nhau lắm", vì Putin là người có tư duy "hệ thống", trong khi Trump hành động như một doanh nhân, đưa ra những quyết định "nhanh chóng".
Điều này có thể dẫn đến xung đột, vì Trump muốn giải quyết chiến tranh nhanh chóng, trong khi Putin muốn giải quyết chậm rãi, điều này sẽ củng cố vị thế quân sự của ông ta và làm suy yếu ý chí chính trị của cả Kiev và phương Tây.
Putin hy vọng rằng, Trump sẽ "chán nản" hoặc bị phân tâm bởi vấn đề khác, - Boris Bondarev, cựu đại sứ Nga tại Geneva, người đã rời khỏi chức vụ của mình sau cuộc xâm lược, cho biết. Ông Bondarev cũng nói thêm rằng, Putin chỉ coi đàm phán là phương tiện để "đạt được điều ông ta muốn", và cảm thấy "thật kỳ lạ" khi các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn không hiểu được chiến thuật của Điện Kremlin.
Điều này có nghĩa là Putin có thể sẽ đồng ý bất kỳ cuộc gặp nào với Trump, vì nó sẽ nâng cao vị thế của Nga như một cường quốc toàn cầu và sẽ được đón nhận nồng nhiệt trong nước, nhưng sẽ không mang lại nhiều lợi ích.
Xin nhắc lại, The Hill đã phân tích rõ Putin muốn điều gì từ Trump. Với sự trở lại nắm quyền của Tổng thống Trump, Putin nhìn thấy cơ hội thoát khỏi sự cô lập quốc tế và khôi phục hình ảnh của mình như một chính khách. Điều Putin mong muốn nhất là Trump giúp ông ta khôi phục lại vị thế của mình trên trường thế giới.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|