Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 14/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  TRUMP CÓ THỂ THUA CUỘC BẦU CỬ VÌ QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG VỀ UKRAINA: CÁC CỬ TRI NÓI GÌ VỀ ĐIỀU NÀY TRUMP CÓ THỂ THUA CUỘC BẦU CỬ VÌ QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG VỀ UKRAINA: CÁC CỬ TRI NÓI GÌ VỀ ĐIỀU NÀY , Người xứ Nghệ Kiev
 
Đối với cử tri Mỹ ở một số bang, thái độ đối với cuộc chiến ở Ukraina là tiêu chí quan trọng để lựa chọn Tổng thống mới. Đây có thể là một vấn đề đối với Donald Trump với quan điểm gây tranh cãi của ông, theo "Rolling Stone" đưa tin.
 
Các đảng Dân chủ và Cộng hòa Hoa Kỳ thường bất đồng về nhiều khía cạnh khác nhau trong chính sách đối ngoại của nước này. Tuy nhiên, khoảng cách rõ ràng
nhất giữa dư luận đa số và quan điểm của ứng cử viên được quan sát thấy ở trường hợp của Trump và thái độ tiêu cực của ông đối với Ukraina.
Bất chấp việc Nga phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Ukraina, ông Trump vẫn đổ trách nhiệm sang Kiev. Trong một podcast, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng, “Zelensky lẽ ra không nên để cuộc chiến này bắt đầu”. Ông nói thêm rằng, Ukraina sẽ không thể đánh bại Nga.
Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris đã thể hiện sự ủng hộ lớn đối với Ukraina. Đây chính là điều có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Là một nhà hoạt động chính trị từng phục vụ ở Iraq với tư cách là lính bộ binh của Quân đội Hoa Kỳ, Paul Rieckhoff cho rằng, Trump và Harris có quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về Ukraina. Ông lưu ý rằng, đây có thể là yếu tố then chốt đối với cử tri.
Một cuộc thăm dò của "Rolling Stone" cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể chỉ phụ thuộc vào một số bang mà cử tri gặp khó khăn trong việc xác định ứng cử viên ưa thích của mình. Trong trường hợp này, lợi thế có thể là tối thiểu đối với một trong các ứng cử viên.
John Feltz, kỹ sư phần mềm 58 tuổi đến từ Michigan, chia sẻ ông là người thuộc đảng Cộng hòa nhưng từ chối bỏ phiếu cho Trump vì “chính sách đối ngoại lố bịch” của ông, trong đó có thái độ của chính trị gia này đối với cuộc chiến ở Ukraina.
“Ông ấy không có một nguyên tắc rõ ràng nào mà tôi có thể thấy, và đó là điều mà đảng Cộng hòa đã từng có: các nguyên tắc”, - Feltz nói.
Trong khi đó, bà Harris đang tập trung nguồn lực tranh cử vào việc thu hút cử tri ở các bang quan trọng. Trong cuộc tranh luận Tổng thống giữa Phó Tổng thống và ông Trump vào tháng 9 năm nay, bà Harris đã nhắm mục tiêu vào một nhóm người Mỹ cụ thể, họ được thúc đẩy bởi cuộc chiến ở Ukraina - là những cư dân Mỹ gốc Ba Lan.
Bác sỹ cấp cứu Alan Nummy của quận Elmore, 57 tuổi, cho biết, ông từng bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, trong đó có Trump. Nhưng lần này ông sẽ bỏ phiếu cho Harris, vì Trump không có quyết tâm giúp đỡ Ukraina và “đá vào mông của Nga”.
Một người phụ nữ ở Biloxi cho biết, cô ủng hộ hầu hết các chính sách của Trump, nhưng từ chối bỏ phiếu cho ông vì thái độ của cựu Tổng thống Mỹ đối với Ukraina. Cô lưu ý rằng, ứng viên đảng Cộng hòa không có khả năng nhận lấy cam kết giúp đỡ Ukraina đánh bại Nga.
Một nghiên cứu của Đại học Maryland cho thấy, hơn 62% người Mỹ ủng hộ Ukraina. Cũng trong nghiên cứu này cho biết, số lượng người Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Ukraina “cho đến chừng nào còn cần thiết” đang ngày càng tăng. Vào tháng 3 năm 2023, con số này là 38% và vào tháng 8 năm nay đã tăng lên 48%.
Đại học Chicago cùng với The Associated Press đã xác định số người cho rằng Hoa Kỳ đang cung cấp “quá nhiều hỗ trợ” cho Ukraina đã giảm từ 52% vào tháng 9 năm 2023 xuống còn 34% trong năm nay.
Trước đó, trong ngày 20.10.2024, Politico đưa tin rằng, Trump có thể cố gắng giành lấy quyền lực ở Mỹ ngay cả khi ông thua cuộc bầu cử Tổng thống. Kịch bản này có thể tương tự như những gì cựu Tổng thống đã thực hiện 4 năm trước đây.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch

 

  Các Tin khác
  + Trung Quốc tuyên bố ''nóng'' về cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine (13/05/2025)
  + ZELENSKY VÀ PUTIN CÓ GẶP NHAU TẠI ISTANBUL HAY KHÔNG? - ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA (13/05/2025)
  + TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ CHÍNH THỨC KẾT TỘI NGA BẮN HẠ MÁY MAY MH17 TẠI DONETSK (13/05/2025)
  + ZELENSKY ĐÁNH BẬT CON ÁT CHỦ BÀI RA KHỎI TAY PUTIN: CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN CỦA UKRAINA (13/05/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY KÝ PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VỚI HOA KỲ (13/05/2025)
  + TRUMP TUYÊN BỐ CÓ THỂ THAM GIA VÀO CUỘC HỌP GIỮA UKRAINA VÀ NGA TẠI THỔ NHĨ KỲ (13/05/2025)
  + Vai trò mới trong cuộc chiến Ukraina: Không quân Nga tiếp nhận thêm tiêm kích Sukhoi Su-35S (12/05/2025)
  + Röttgen cảnh báo nguy cơ leo thang với Nga – Putin có thể sớm tấn công phương Tây (12/05/2025)
  + POLITICO: UKRAINA VÀ NGA ĐANG NỖ LỰC ĐỂ PHÍA BÊN KIA LÀM TRUMP TỨC GIẬN TRƯỚC (12/05/2025)
  + "CHÚNG TÔI LÊN KẾ HOẠCH CHO MỘT CUỘC GẶP TRỰC TIẾP": TỔNG THỐNG ZELENSKY CÓ CUỘC ĐIỆN ĐÀM ĐẦU TIÊN VỚI GIÁO HOÀNG LEO XIV (12/05/2025)
  + ĐỨC RA TỐI HẬU THƯ CHO NGA: PUTIN CÓ 12 GIỜ ĐỂ NGỪNG BẮN (12/05/2025)
  + Đàm phán ở Istanbul. Các đồng minh chính của Ukraine sẽ thảo luận các vấn đề với Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12 tháng 5 (12/05/2025)
  + Tusk cho biết các cơ quan đặc biệt của Nga đã ra lệnh đốt phá một trung tâm mua sắm lớn ở Warsaw một năm trước (12/05/2025)
  + Putin sẽ yêu cầu Ukraine đầu hàng tại các cuộc đàm phán - The Times (12/05/2025)
  + Chiến tranh Ukraina: Liệu áp lực từ châu Âu và Mỹ có khiến Putin thay đổi cục diện chiến sự? (12/05/2025)
  + HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA UKRAINA NÊU LÝ DO PUTIN TỪ CHỐI NGỪNG BẮN (12/05/2025)
  + GIÁO HOÀNG LEO XIV LÊN ÁN CUỘC XÂM LƯỢC CỦA NGA VÀO UKRAINA (12/05/2025)
  + Điều này là chưa đủ: Macron đáp trả đề xuất đàm phán với Ukraine tại Istanbul của nhà lãnh đạo Nga (11/05/2025)
  + Chiến tranh Ukraina: Putin đề xuất đàm phán trực tiếp với Kyiv vào tuần tới (11/05/2025)
  + TUYÊN BỐ CHUNG CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO PHÁP, ĐỨC, BA LAN, ANH VÀ UKRAINA SAU CUỘC HỌP TẠI KIEV (11/05/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 13
Total: 70118142

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July