Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Một năm Ukraine vượt nghịch cảnh chiến sự Một năm Ukraine vượt nghịch cảnh chiến sự , Người xứ Nghệ Kiev
 

Với hỗ trợ từ phương Tây và khả năng thích ứng cao, Ukraine sắp vượt qua năm chiến sự đầu tiên trước Nga, đối thủ áp đảo họ về mọi mặt.

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2/2022 và đoàn xe tăng, thiết giáp hàng trăm chiếc áp sát Kiev, nhiều nhà phân tích và quan chức phương Tây dự đoán Ukraine sẽ đầu hàng chỉ sau vài ngày. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố kháng cự đến cùng, nhưng họ cho rằng đó chỉ như lời tự trấn an tinh thần.

Sau gần một năm, Ukraine đã cho thấy tuyên bố của ông Zelensky là có cơ sở. Quân đội Ukraine đã chứng minh được rằng họ có thể vượt qua nghịch cảnh để đối đầu với lực lượng Nga hoàn toàn áp đảo cả về quân số lẫn hỏa lực.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Nga ở Bakhmut, miền đông nước này, hôm 5/2. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa nhằm vào vị trí của quân đội Nga ở Bakhmut, miền đông nước này, hôm 5/2. Ảnh: Reuters.

Ukraine thậm chí còn gây ra tổn thất lớn cho quân đội Nga trên chiến trường, đồng thời khiến đối phương bộc lộ những điểm yếu trong chiến thuật, năng lực chỉ huy, hậu cần cũng như khả năng phối hợp tác chiến, theo giới quan sát.

Ngược lại, quân đội Ukaine đã cho thấy khả năng tác chiến hiệu quả ngay từ những ngày đầu cuộc chiến, khi đối phó với lực lượng đặc nhiệm Nga đổ bộ đánh chiếm sân bay Antonov, thành phố Hostomel, ngoại ô thủ đô Kiev. Lực lượng Nga nhanh chóng chiếm sân bay Antonov, đe dọa biến nơi đây thành một đầu cầu để chuyển quân tiếp viện nhằm nhanh chóng kiểm soát Kiev.

Nhưng một ngày sau, đặc nhiệm Ukraine với hỏa lực yểm trợ của pháo binh đã tiến vào sân bay, đánh bại lực lượng Nga cố thủ. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của quân đội Nga cũng sụp đổ từ đây.

Cuộc tấn công vào sân bay Antonov đã cho thấy quyết tâm của Tổng thống Zelensky đằng sau tuyên bố "tôi cần đạn dược, không phải một chuyến xe" khi ông từ chối lời đề nghị hỗ trợ sơ tán từ Mỹ.

Một tháng sau, đoàn xe Nga xếp hàng dọc tuyến cao tốc ở phía bắc Kiev đã phải rút lui, khi Nga điều chỉnh chiến lược, chuyển sang tấn công các mục tiêu nhỏ hơn ở miền đông Ukraine.

Khả năng chiến đấu của Ukraine còn được củng cố đáng kể bởi dòng viện trợ vũ khí hiện đại không ngừng nghỉ từ phương Tây. Đầu tiên, vũ khí chống tăng do Anh và Mỹ cung cấp cùng UAV Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào Kiev bằng cách liên tục tập kích, phục kích đoàn xe quân sự đối phương.

Sau đó, các tổ hợp pháo phản lực HIMARS từ Mỹ, pháo tầm xa của Pháp, Ba Lan và những đồng minh khác đã cho phép Ukraine tấn công các sở chỉ huy, kho đạn và kho nhiên liệu của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Năng lực thu thập và tổng hợp thông tin tình báo theo thời gian thực, được NATO hỗ trợ, đã góp phần giúp các đơn vị Ukraine phát hiện mục tiêu chính xác và nhanh hơn.

Những hệ thống phòng không phương Tây giúp chặn đứng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV Nga, đồng thời tạo tiền đề để lực lượng không quân Ukraine thực hiện nhiệm vụ trên không phận, giảm nguy cơ bị bắn hạ.

Dù vậy, tốc độ chuyển giao vũ khí của phương Tây chưa đáp ứng được kỳ vọng của Ukraine. Sau nhiều tháng tranh cãi, phương Tây đã đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine, nhưng chúng khó đến được chiến trường trước tháng 4 để đối phó chiến dịch tấn công mới của Nga.

Khi xung đột chuẩn bị bước sang năm thứ hai, Kiev còn có nhiều nhu cầu cấp thiết khác hơn là xe tăng, trong đó nổi bật là đạn pháo. "Chúng tôi cần đạn pháo, đạn pháo và một lần nữa là đạn pháo", một binh sĩ Ukraine xuất hiện trên kênh truyền hình Mỹ hồi tuần trước cho biết.

Trong thời gian chờ đợi nguồn vũ khí bổ sung từ phương Tây, Ukraine vẫn phải cố gắng "vượt khó" bằng những thiết giáp cũ kỹ và những khẩu pháo từ thời Liên Xô. Khi không được cung cấp đủ đạn, chúng hoàn toàn thất thế trước lực lượng pháo binh, tên lửa khổng lồ của Nga, một chuyên gia quân sự phương Tây đánh giá.

"Rõ ràng chúng ta đang trong một cuộc chạy đua hậu cần", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước nói.

Một phụ nữ bỏ chạy trước ngôi nhà đang cháy ở thành phố Irpin, Ukraine, tháng 3/2022. Ảnh: AFP.

Một phụ nữ bỏ chạy trước ngôi nhà đang cháy ở thành phố Irpin, Ukraine, tháng 3/2022. Ảnh: AFP.

Dù đã tạo ra nhiều bất ngờ trong năm đầu tiên chiến sự, Ukraine thời gian tới dự kiến phải đối mặt với chiến dịch tấn công dữ dội hơn từ phía Nga. Để giảm áp lực tấn công của đối phương, ngoài cố gắng cầm cự để chờ vũ khí từ phương Tây, Ukraine sẽ phải mở những đợt phản công mới để cắt đứt các tuyến tiếp tế trọng yếu của Nga.

Nhưng binh sĩ Ukraine sẽ cần nhiều thời gian để thuần thục xe tăng, thiết giáp cùng các khí tài khác của phương Tây nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga, hiện tại vững chãi hơn so với cách đây vài tháng.

Rất có thể sau một đợt giao tranh dữ dội vào mùa xuân năm nay, cuộc xung đột sẽ chuyển sang giai đoạn bế tắc và chiến tranh tiêu hao, khi cả hai bên sẽ giành giật từng mét đất trên chiến trường, với tổn thất rất lớn, chuyên gia dự đoán.

"Người Ukraine kỳ vọng rằng họ sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích để sớm kết thúc chiến sự, nhưng điều đó có thể không xảy ra trong năm 2023", nhà phân tích kỳ cựu Tim Lister từ CNN nhận định.

https://vnexpress.net/mot-nam-ukraine-vuot-nghich-canh-chien-su-4572995.html


  Các Tin khác
  + HÀNG NGHÌN NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở BUDAPEST SAU KHI CÔNG BỐ ĐOẠN GHI ÂM VỀ NẠN THAM NHŨNG TRONG CHÍNH PHỦ ORBAN (28/03/2024)
  + TỔNG THỐNG BIDEN: HOA KỲ CÓ THỂ BẢO VỆ UKRAINA KHỎI "TÊN ĐỒ TỂ" PUTIN (28/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ BIẾT VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ TẠI "CROCUS CITY HALL" ÍT NHẤT TỪ NGÀY 15 THÁNG 2 (28/03/2024)
  + BỘ NGOẠI GIAO BA LAN TUYÊN BỐ NATO KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG BẮN HẠ TÊN LỬA NGA (27/03/2024)
  + THEO SÁNG KIẾN CỦA CỘNG HÒA SÉC, UKRAINA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỐ ĐẠN PHÁO GẤP ĐÔI DỰ ĐỊNH (27/03/2024)
  + PHÁP CÓ THỂ CHUYỂN GẦN 80 KHẨU PHÁO CAESAR CHO UKRAINA TRONG THỜI GIAN TỚI (27/03/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY BỔ NHIỆM TÂN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA (27/03/2024)
  + Vụ xả súng đẫm máu tại Moscow chưa lắng xuống, IS tiếp tục gửi cảnh báo tấn công khủng bố Nga (27/03/2024)
  + Việt - Mỹ đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên về đối tác chiến lược toàn diện (27/03/2024)
  + Ukraine tung bằng chứng bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại Zircon của Nga ở Kiev (27/03/2024)
  + Đặc nhiệm Ukraine dùng siêu pháo HIMARS thổi bay hệ thống phòng không Buk của Nga (27/03/2024)
  + Vũ khí bí ẩn của Nga rơi vào tay Ukraine; Kiev tóm gọn gián điệp nguy hiểm của Moscow (27/03/2024)
  + Tên lửa Nga bắn vào Ukraine bay qua Ba Lan, Warsaw triệu tập Đại sứ Nga khẩn cấp (25/03/2024)
  + Ukraine tuyên bố hạ thêm 2 tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga (25/03/2024)
  + Một tư lệnh Ukraine bất ngờ từ chức vì muốn trực tiếp ra chiến trường (25/03/2024)
  + Trump có thể thua đau lần nữa trước Biden vì đang lâm vào cảnh khó khăn về tiền? (25/03/2024)
  + BILD: PUTIN BỊ SỈ NHỤC VÌ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ, SẼ TÌM CÁCH ĐÁNH LẠC HƯỚNG SỰ CHÚ Ý BẰNG VIỆC GIA TĂNG BẠO LỰC Ở UKRAINA (25/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ CHẾ TẠO XUỒNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA MÌNH, NHƯNG KHÔNG THÀNH CÔNG (25/03/2024)
  + KIEV LẠI BỊ TÊN LỬA CỦA KẺ THÙ TẤN CÔNG: CÁC MẢNH VỠ RƠI XUỐNG Ở 5 QUẬN CỦA THỦ ĐÔ (25/03/2024)
  + ÔNG MACRON NÓI VỀ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở NGA: SẼ LÀ VÔ LIÊM SỈ NẾU CỐ TÌNH ĐỔ LỖI CHO UKRAINA (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59750126

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July