Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự Ukraine: Tình báo Mỹ cảnh báo kế hoạch bí mật của Tổng thống Nga Putin Chiến sự Ukraine: Tình báo Mỹ cảnh báo kế hoạch bí mật của Tổng thống Nga Putin , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Tuấn Anh (Theo Fox News) Thứ tư, ngày 11/05/2022 
Những điệp viên hàng đầu của Mỹ cảnh báo về kế hoạch bí mật của Tổng thống Nga Putin để giành chiến thắng ở Ukraine.
Chiến sự Ukraine: Tình báo Mỹ cảnh báo kế hoạch bí mật của Tổng thống Nga Putin  - Ảnh 1.

Tình báo Mỹ nói rằng Tổng thống Nga Putin đang có kế hoạch bí mật ở Ukraine.

Cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng "Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến ở Ukraine và tiếp tục kéo dài chiến tranh một thời gian đủ để ông có thể sử dụng các biện pháp  đảm bảo cuối cùng Nga sẽ thắng".

 

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Avril Haines cảnh báo trong một cuộc họp hôm thứ Ba 10/5 rằng: "Các bước tiếp theo mà ông Putin có thể thực hiện bao gồm leo thang các biện pháp trong nước có thể góp phần vào nỗ lực chiến tranh, chẳng hạn như thiết quân luật".


Bà Haines nói với các thượng nghị sĩ rằng: "Xu hướng hiện tại làm tăng khả năng Tổng thống Putin sẽ sử dụng các biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm áp đặt thiết quân luật, định hướng lại sản xuất công nghiệp hoặc các hành động quân sự có khả năng leo thang nhằm giải phóng các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu của mình khi xung đột kéo dài".


Đánh giá này cũng được bà Haines gửi đến các quan chức của Lầu Năm Góc hôm thứ Ba, trong bối cảnh cuộc chiến của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 76. Các lực lượng Nga đã chuyển sự tập trung sang miền Đông Ukraine trong những tuần gần đây sau khi những nỗ lực để kiểm soát thủ đô Kiev không đạt được kết quả.


Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), Scott Berrier cũng bình luận rằng, khi quân đội Nga chuyển sự chú ý sang Donbass, hoặc các khu vực phía đông của Ukraine, cuộc giao tranh đang bắt đầu đi đến phần nào "bế tắc". "Tôi cho rằng người Nga không thắng, và người Ukraine cũng không thắng, tình huống hiện đang rơi vào bế tắc", ông Scott Berrier đánh giá.


Trong khi đó, bà Haines cảnh báo rằng Tổng thống Putin không coi Donbass là mục tiêu cuối cùng ở Ukraine, cho thấy rằng có thể sẽ có nhiều cuộc tấn công ác liệt hơn nữa. Ông Putin coi đây chỉ là một trọng tâm "tạm thời" để quân đội Nga có thể "giành lại thế chủ động", bà Haines nói.


Bà Haines cũng cho rằng: "Chúng tôi không tin rằng cuộc chiến ở Donbass sẽ kết thúc nhanh chóng. Chúng tôi đánh giá Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, trong đó ông ấy vẫn có ý định đạt được các mục tiêu ngoài Donbass".


Các quan chức Mỹ và Ukraine cũng đã cảnh báo rằng, ông Putin sẽ tiếp tục huy động thêm quân cho cuộc chiến và những quyết định này sẽ được thông báo trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Chiến thằng (9/5). Tuy nhiên, Ngày Chiến thắng đã đến mà không có bất kỳ sự huy động nào như dự báo.


Tuy vậy, nguồn tin tình báo của Mỹ vẫn nói rằng, có những dấu hiệu cho thấy ông Putin có thể đang bí mật thực hiện các hành động để kéo dài cuộc chiến tranh cho đến khi có thể giành chiến thắng.


Theo cảnh báo này, những ngày gần đây, các nhân viên dịch vụ tàu điện ngầm ở Nga đã bị đe dọa rằng họ có thể bị điều động tới cuộc chiến "nếu không có đủ quân nhân để tham gia chiến dịch đặc biệt", một trong những người vợ của nhân viên tình báo nói với Verstka.media.


Tại một cuộc họp ở kho tàu điện ngầm… tất cả nam giới đều được yêu cầu kiểm tra y tế bất thường để sau đó có thể được gửi đến cuộc chiến ở Ukraine," cô nói và cho biết thêm rằng nếu họ không tuân theo, họ có thể bị sa thải hoặc phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, thông tin này không được xác thực và The Daily Beast đã không xác minh độc lập các tuyên bố này.


Nga đã mất hàng chục nghìn quân trong cuộc chiến ở Ukraine và trong nhiều tuần đã tìm kiếm phương án thay thế nguồn nhân lực. Tờ Wall Street Journal đưa tin Nga đang tìm kiếm thêm các tình nguyện viên ở Syria và Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Nga đang tuyển dụng 16.000 người từTrung Đông đến chiến đấu ở Ukraine.


Các thành viên Quốc hội đã đặt câu hỏi với cộng đồng tình báo Mỹ trong nhiều tuần nay về việc liệu Điện Kremlin có sử dụng những lính đánh thuê làm việc cho một nhà thầu tư nhân của Nga có tên là Wagner Group hay không.


Bà Haines xác nhận hôm thứ Ba 10/5 rằng chính phủ Nga đã thực sự kéo Wagner vào hoạt động ở Ukraine. "Chúng tôi thấy Wagner được sử dụng ở ... Ukraine. Chúng tôi thấy điều đó", bà Haines nói. "Nga đã triển khai lực lượng này một cách hiệu quả ở Ukraine".


Tuy nhiên đề cập đến khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, bà Haines nói rằng:  "Không có… khả năng ông Putin sử dụng vũ khí hạt nhân sắp xảy ra".


Hiện Nga chưa có phản hồi về những thông tin một chiều mà giới tình báo Mỹ đưa ra.

https://danviet.vn/chien-su-ukraine-tinh-bao-my-canh-bao-ke-hoach-bi-mat-cua-tong-thong-nga-putin-20220511172509391.htm

 


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 13
Total: 60358369

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July