Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  EU cáo buộc Trung Quốc bắt nhân viên EU cáo buộc Trung Quốc bắt nhân viên , Người xứ Nghệ Kiev
 

EU nói rằng một công dân Trung Quốc làm việc cho khối đã bị bắt tại Trung Quốc, đồng thời bày tỏ lo ngại sức khỏe của người này.

"Chúng tôi có thể xác nhận một nhân viên địa phương của phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc đã bị bắt giam từ tháng 9/2021 và chúng tôi lo ngại sức khỏe của anh ấy", bà Nabila Massrali, phát ngôn viên của EU về các vấn đề đối ngoại, hôm 29/4 cho biết.

Theo bà Massrali, kể từ đó, EU chưa được cung cấp bất kỳ thông tin nào về các cáo buộc nhằm vào nhân viên này.

"Chúng tôi nhiều lần đề nghị giới chức Trung Quốc cung cấp thông tin, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo nào về cáo buộc cụ thể mà nhân viên của chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời xác đáng", bà nói.

Cờ EU (xanh) và cờ Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh năm 2016. Ảnh: Reuters.

Cờ EU (xanh) và cờ Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh năm 2016. Ảnh: Reuters.

Sự việc ban đầu được tờ Le Monde của Pháp đưa tin. Theo đó, nhân viên bị bắt tên An Dong, làm việc trong bộ phận công nghệ thông tin của phái bộ EU tại Bắc Kinh. Theo tờ này, An Dong đang bị giam ở tỉnh Tứ Xuyên, cách thủ đô Trung Quốc hàng nghìn km về phía tây.

Tờ báo cho rằng lý do An Dong bị bắt là "gây gổ và gây rối". Theo Le Monde, EU đã trao công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, yêu cầu điều tra và giải thích việc bắt giam, đồng thời yêu cầu đảm bảo nhân viên của họ được tiếp cận luật sư do anh này lựa chọn, thay vì đại diện do tòa án chỉ định.

Trung Quốc hiện chưa bình luận về trường hợp này.

Sự việc là trường hợp hiếm hoi một nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao phương Tây bị bắt ở Trung Quốc. Simon Cheng Man-kit, nhân viên lãnh sự quán Anh tại Hong Kong và cũng là cư dân Hong Kong, bị bắt tại Trung Quốc đại lục năm 2019 với cáo buộc vi phạm luật an ninh công cộng vì "gạ gẫm mại dâm".

Cheng nói rằng anh bị tra tấn sau khi bị giam 15 ngày trong chuyến công tác đến Trung Quốc đại lục. Năm 2020, Cheng được tị nạn chính trị tại Anh. Bắc Kinh cáo buộc Cheng kích động bất ổn chính trị trong phong trào biểu tình ở Hong Kong, những cáo buộc mà Cheng phủ nhận.

Cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig cũng bị bắt tại Trung Quốc vào năm 2018 với cáo buộc gián điệp, cùng người đồng hương Michael Spavor. Hai người bị kết án tù nhưng đã được thả và trở về Canada tháng 9 năm ngoái, sau khi Ottawa thả giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

https://vnexpress.net/eu-cao-buoc-trung-quoc-bat-nhan-vien-4457940.html


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60340058

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July