Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Quảng Nam: Chạy xe 20 km, chờ cả buổi rồi uất ức nhận được 8.000 đồng tiền hỗ trợ bão Quảng Nam: Chạy xe 20 km, chờ cả buổi rồi uất ức nhận được 8.000 đồng tiền hỗ trợ bão , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Ông Hiếu được thông báo nhận tiền hỗ trợ bão lũ nên chạy xe máy gần 20 km từ thành phố về trụ sở thôn, tuy nhiên số tiền ông nhận được chỉ 8.000 đồng, trong khi một ngày làm công gần 400.000 đồng.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu (51 tuổi) ở thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Chạy xe 20 km, chờ cả buổi rồi uất ức nhận được 8.000 đồng tiền hỗ trợ bão - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ông Nguyễn Đăng Hiếu bày tỏ bức xúc vì ông bỏ nửa ngày công để về nhận hỗ trợ với số tiền 8.000 đồng (Ảnh: CTV).

Điều bức xúc nhất với ông là ngày 25/11, khi ông đang đi làm thợ xây ở TP Tam Kỳ thì người nhà gọi điện về để chiều đến thôn nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão năm 2020.

Sau khi làm được nửa buổi, ông Lưu chạy xe máy về trụ sở thôn để nhận 8.000 đồng. Tổng quãng đường ông chạy đi chạy về gần 20 km nhưng ông chỉ nhận chừng đó tiền hỗ trợ; trong khi đó, ông cho biết một ngày làm công của ông gần 400.000 đồng.

Ông chạy ở xa về, chờ cả buổi và chỉ nhận được 8.000 đồng hỗ trợ. Mất nửa ngày công, do đó ông mất thu nhập gần 200.000 đồng.

Ông Hiếu cho hay, sau khi nhận tiền, ông có khiếu nại với người phát tiền thì được hướng dẫn lên xã giải quyết. Ngày hôm sau, ông lên xã và được cán bộ giải thích là khi kê khai, ông kê thiệt hại 20 m2 cây trồng nên theo quy định, ông được hỗ trợ 8.600 đồng.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 29/11, bà Nguyễn Thị Lưu (64 tuổi) - ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam - cho biết, cuối tháng 11/2020, bà được chính quyền thông báo đi khai báo thiệt hại cây cối, hoa màu do ảnh hưởng của hai cơn bão số 6 và 9.

Chạy xe 20 km, chờ cả buổi rồi uất ức nhận được 8.000 đồng tiền hỗ trợ bão - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Vườn cây bị thiệt hại của bà Lưu được kê khai để nhận hỗ trợ.

Ngày 23/11 vừa qua, bà Lưu cùng hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn xã nhận được giấy mời của UBND xã Tam Vinh đến thôn nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai. Khoảng 13h ngày 25/11, một mình bà đạp xe đi quãng đường khoảng 2,5 km đến hội trường nhà văn hóa thôn để nhận.

Theo bà Lưu, khi đến nơi, đã có khoảng 200 người dân đang ngồi chờ. Danh sách chờ của bà có số thứ tự 234 nên đến khoảng 16h mới đến lượt bà nhận. Lúc này, người phát tiền đưa cho bà 3 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng.

"Tôi nghĩ cán bộ nhầm lẫn nhưng khi đối chiếu thì mới biết số tiền hỗ trợ mình nhận được chỉ là 3.000 đồng. Nhận tiền mà tôi chưng hửng" - bà Lưu bày tỏ.

Sau khi nhận tiền, bà Lưu nói bà từ chối nhận vì số tiền quá ít nhưng sau khi được cán bộ động viên, bà quyết định mang 3.000 đồng về và cất kỹ để làm kỷ niệm.

Chạy xe 20 km, chờ cả buổi rồi uất ức nhận được 8.000 đồng tiền hỗ trợ bão - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Bà Nguyễn Thị Lưu giữ 3 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng được hỗ trợ để làm kỷ niệm.

"Tôi mất một buổi đi kê khai, một buổi ngồi chờ nhưng nhận được 3.000 đồng. Tôi trả lại số tiền vì nhận về cũng không làm được gì nhưng được người phát tiền nói cứ nhận đi" - bà Lưu kể và cho biết sau đó bà ký vào giấy và nhận tiền, bà bỏ vào túi nilon và buộc dây thun lại cất kỹ trong tủ. Số tiền nhận được không mua nổi gói mì tôm, nếu biết thế bà không lên thôn để nhận làm gì.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh - cho biết, sáng 29/11, Văn phòng Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện tổng hợp và chủ trì họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão nhưng chờ cả buổi và nhận số tiền quá ít gây bức xúc trong dư luận.

Theo Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, không chỉ xã Tam Vinh có 31 hộ dân dưới 10.000 đồng mà một số xã khác có mức hỗ trợ tương tự. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra ở xã Tam Vinh thì các xã khác dừng lại và chuyển sang cách làm khác.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho hay đã giao Chủ tịch huyện chỉ đạo rút kinh nghiệm trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, không được nguyên tắc, máy móc. Đây cũng là bài học cho các địa phương khác của tỉnh.

Công Bính

https://dantri.com.vn/xa-hoi/chay-xe-20-km-cho-ca-buoi-roi-uat-uc-nhan-duoc-8000-dong-tien-ho-tro-bao-20211129181051847.htm


  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59750502

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July