Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  [ẢNH] Nhà máy điện rác ''khổng lồ'' ở Hà Nội, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc [ẢNH] Nhà máy điện rác ''khổng lồ'' ở Hà Nội, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Song Hùng | 

Nhà máy điện rác Sóc Sơn có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, giúp giải quyết 75% lượng rác của thành phố Hà Nội. Xung quanh nhà máy bố trí như công viên cho người dân tập thể dục.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 1.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương từ năm 2017 với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng. Nhà máy nằm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn, khi hoàn thiện sẽ tiêu thụ toàn bộ lượng rác đang được chôn lấp tại đây mỗi ngày

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 2.

Nhà máy được giới thiệu "sử dụng công nghệ đốt rác châu Âu". Mỗi giờ nhà máy tạo ra 75 MW điện, tuy không cao so với các nhà máy nhiệt điện nhưng bù lại có thể giúp Hà Nội xử lý 4.000 tấn rác khô, tương đương 5.000 -5.500 tấn rác ướt mỗi ngày.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 3.

Khi đi vào vận hành, đây sẽ là nhà máy điện rác lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau nhà máy điện rác Thâm Quyến (công suất đốt 5.000 tấn rác khô mỗi ngày).

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc phát triển thị trường tại Đông Nam Á của công ty Thiên Ý (đơn vị phụ trách dự án), cho biết dự án hiện đang chậm tiến độ 5 tháng so với hợp đồng đã ký với UBND TP Hà Nội. Nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 khiến các chuyên gia Trung Quốc không thể sang Việt Nam. Số lượng công nhân làm việc giảm đáng kể. Trước đây, bình thường có 1.000 công nhân làm việc thì nay chỉ còn 400, trong thời gian giãn cách xã hội có ngày chỉ còn hơn 100 công nhân.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 5.

Hiện phần xây dựng hiện hoàn thiện 95%, phần lắp máy hoàn thành 85%. Dự kiến, nhà máy sẽ hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 1/2022 và hoạt động với 100% công suất vào cuối tháng 3/2022.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 6.

Nhà máy được thiết kế để mỗi xe chỉ mất 3 phút đi vào đổ rác rồi đi ra. Đầu tiên, xe sẽ chạy qua trạm cân để xác định khối lượng. Sau đó, xe chạy lên cầu vượt vào nhà máy.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 7.

Nhà máy có 14 cửa đổ rác được thiết kế phù hợp với từng loại xe khác nhau. Khi xe đến gần, cửa đổ rác sẽ tự động mở.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 8.

Rác được chứa tạm trong một bể khổng lồ. Chúng sẽ được những chiếc cẩu siêu trọng đảo trộn và gắp vào lò đốt.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 9.

"Trái tim" của nhà máy điện rác Sóc Sơn là khu vực buồng đốt 3 tầng. Tầng 1 để sấy khô và đưa rác đến nhiệt độ cháy. Tầng 2 là tầng đốt rác chính và tầng 3 là đốt rác cho đến khi chỉ còn sỉ và tro.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 10.

Rác được đốt sẽ tạo ra luồng khí nóng giúp chạy các tuabin của máy phát điện. Nhà máy sẽ sử dụng khoảng 20 MW còn khoảng 50 MW sẽ hoà vào điện lưới quốc gia.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 11.

Sỉ than chiếm khoảng 12% khối lượng rác sẽ được đổ ra phía sau lò đốt. Tại đây, những chiếc cẩu siêu trọng, di chuyển bằng thanh ray sẽ bốc chúng để chuyển đi làm vật liệu xây dựng.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 12.

Phần đắt đỏ của nhà máy là khu vực xử lý khí thải. Phần muội than (chiếm khoảng 3% tổng khối lượng) sẽ bị thu lại và đem đi chôn lấp. Khí thải sau khi được xử lý sẽ được xả ra 2 ống khói cao tới 85 mét.

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 13.

Nhà máy có hệ thống khử mùi để ngay từ đầu vào để không gian trong lành ngay bên cạnh "núi rác".

[ẢNH] Cận cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ ở Hà Nội, xung quanh xây công viên độc đáo - Ảnh 14.

Khi đi vào vận hành, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ đón khách đến tham quan. Cảnh quan bên ngoài nhà máy được thiết kế như công viên để người dân có thể tập thể dục. Bên trong nhà máy có một khu vực để chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ môi trường



 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60386933

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July