Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Chiều 21/10: Cả nước đã tiêm gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Quảng Ngãi, Bến Tre thêm các ca F0 Chiều 21/10: Cả nước đã tiêm gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Quảng Ngãi, Bến Tre thêm các ca F0 , Người xứ Nghệ Kiev
 
Susucn Nguyen  
A- A+
Thống kê trên Cổng tiêm chủng Quốc gia cho biết đến đầu giờ chiều ngày 21/10, cả nước đã tiêm được gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Quảng Ngãi, Bến Tre thêm các ca F0; Bình Dương đã chữa khỏi 98% bệnh nhân COVID-19...
Chiều 21/10: Cả nước đã tiêm gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19; Quảng Ngãi, Bến Tre thêm các ca F0
 Cả nước đã tiêm gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Cả nước đã tiêm gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Thống kê trên Cổng tiêm chủng Quốc gia cho biết đến đầu giờ chiều ngày 21/10, cả nước đã tiêm được gần 70 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Riêng trong 2 ngày 19 và 20/10, cả nước đã tiêm được gần 3,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đây là số mũi tiêm đạt cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tiêm chủng vào tháng 3/2021,

Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế cho biết, đến ngày 18/10/2021, Bộ Y tế đã phân bổ 69 đợt vaccine với tổng số 95.254.726 liều vaccine phòng COVID-19 (trong đó có 13,5 triệu liều vaccine mới phân bổ từ ngày 09/10/2021).

Vaccine đã được phân bổ theo địa bàn trọng điểm, nguy cơ bùng phát dịch cao, nhiều khu công nghiệp, giao thông huyết mạch…; thực hiện tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao, mở rộng chỉ định tiêm cho một số đối tượng như phụ nữ mang thai trên 13 tuần, trẻ em.

Việt Nam đã tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng, trong đó có những tỉnh, thành đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 cao như TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…

Quảng Ngãi: Ghi nhận 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2

Sáng 21/10, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, tiếp tục ghi nhận thêm 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Như vậy từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 1.508 ca mắc COVID-19.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) trên địa bàn toàn tỉnh (trừ các địa bàn, địa điểm phong tỏa).

Không tập trung quá 30 người tại khu vực công cộng, ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế và khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Tiệc đám hiếu, đám hỉ, liên hoan, tân gia... được tổ chức tại nhà riêng, nhưng tập trung không quá 30 người.

Các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, hội thảo, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... tập trung không quá 50 người và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Trường hợp 100% người tham gia tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (trong đó mũi tiêm cuối đã qua 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì được tổ chức không quá 100 người. Nếu cần thiết tổ chức quá số người theo quy định trên, phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Bình Dương: 98% bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh

Thông tin của Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tổng số bệnh nhân COVID-19 xuất viện khỏi bệnh trong đợt dịch này của tỉnh lên 224.116 người. 

Hiện số bệnh nhân đang điều trị là 9.584 bệnh nhân. Tích lũy số bệnh nhân nhập viện trong đợt dịch là 201.208 bệnh nhân, 2.315 người t‌ử von‌g (ngày 20/10, tỉnh ghi nhận 8 ca t‌ử von‌g, số liệu thấp nhất trong khoảng 3 tháng chống dịch vừa qua)..

Thống kê hiện nay, tỉnh được Bộ Y tế phân bổ 5.264.390 liều vaccine phòng COVID-19 các loại, đến ngày 20/10 ghi nhận trên hệ thống tiêm chủng quốc gia toàn tỉnh đã tổ chức tiêm được 3.510.499 liều vaccine, trong đó có 2.309.691 người tiêm mũi 1 và 1.200.808 người tiêm mũi 2.

Tuy nhiên, trên thực tế số lượng người được tiêm lớn hơn rất nhiều số ghi nhận trên hệ thống phần mềm tiêm chủng do các địa phương chưa kịp nhập liệu.

Ngày 20/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng đã có báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh có 91 xã, phường, thị trấn được chia thành 3 cấp độ dịch. Cấp 1 gồm 42 xã, phường, thị trấn; cấp 2 là 27 xã, phường, thị trấn và cấp 3 là 22 xã, phường, thị trấn.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800 QĐ-BYT thì cấp 1 tương đương với "vùng xanh", cấp 2 "vùng vàng" và cấp 3 "vùng cam". 

Trong 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, với tiêu chí 2 "Độ bao phủ vaccine" thì trong tháng 10 toàn tỉnh đã đạt trên 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. 

Tiêu chí 3 "Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến", tất cả các huyện, thị, thành phố đều đạt.

Bến Tre: Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19

Từ 18 giờ ngày 20/10 đến 6 giờ ngày 21/10/2021, tỉnh có thêm 7 ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh là 2.136 ca.

Các ca mắc mới được ghi nhận đều là người ngoài tỉnh, trong đó phát hiện tại khu cách ly, phong tỏa 6 ca và tại chốt cầu Rạch Miễu 1 ca.

Đến chiều ngày 20/10, toàn tỉnh Bến Tre có 1.897 ca ra viện; 52 ca t‌ử von‌g. Hiện, tỉnh còn 179 ca đang điều trị, số còn lại đang chuyển viện.

Thực hiện cách ly phòng dịch 662 trường hợp. Hiện toàn tỉnh có 8.380 trường hợp đang cách ly gồm: 646 F1, 1.143 F2, 6.591 người về từ vùng dịch.

Tính đến nay, tỉnh Bến Tre có 676.297 người tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, có 61,99% dân số người từ 1‌8 tuổ‌i trở lên được tiêm mũi 1 và 6,97% dân số tiêm mũi 2

Long An: Trên 80% người dân từ 1‌8 tuổ‌i trở lên được tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19

Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 2.625.903 mũi tiêm, gồm 1.461.413 (100,63%) mũi 1 và 1.164.490 mũi 2 (80,19%).

Lũy kế đến ngày 20/10, Long An ghi nhận 33.891 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 31.615 ca (93,28%); t‌ử von‌g 462 ca (1,36%), đang điều trị tại bệnh viện 1.238 ca (3,65%), chờ khu cách ly tạm 576 ca (1,69%).

Nguồn Tin:  suckhoedoisong
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3295238

  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59749605

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July