Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị "chặt đứt" Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị "chặt đứt" , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Bạch Mã (thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị mưa lớn làm sạt lở nghiêm trọng, không thể đi lại.

Sáng 21/10, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã thông tin, con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Bạch Mã gần như bị chia cắt bởi trận sạt lở đất do đợt mưa lớn kéo dài trước đó.

Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 15/10 đến 18/10, tại dãy núi Bạch Mã ghi nhận lượng mưa cực kỳ lớn đến 977mm.

Theo đó, con đường độc đạo dẫn lên đỉnh Bạch Mã bị sạt lở nghiêm trọng taluy âm tại km12+900 (tuyến quốc lộ 1A - đỉnh Bạch Mã, cách văn phòng Vườn Quốc gia Bạch Mã khoảng 10km, cách đỉnh Bạch Mã 6km) với chiều dài 55 m, sâu hơn 50 m; phá hủy hoàn toàn kết cấu kè, mặt đường.

Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Con đường đã bị sạt lở đất phía dưới, khoét sâu vào tận vách núi.

"Vụ sạt lở được xem lớn nhất từ trước đến nay đã làm đứt toàn bộ tuyến đường nối từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã, các phương tiện không thể lưu thông, chỉ có xe máy của lực lượng kiểm lâm có thể qua lại nhưng rất nguy hiểm" - ông Linh thông tin.

Được biết, tại các điểm sạt lở taluy âm nói trên đã từng xảy ra do mưa bão cuối năm 2020 chưa được sửa chữa đến nay tiếp tục bị sạt lở.

Khu vực bị sạt lở trên, theo Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, có thể xử lý được, nhưng khá phức tạp và tốn kém. Đáng tiếc nữa là từ đây cho đến cuối năm, thời điểm tỉnh Thừa Thiên Huế đang xúc tiến mở lại hoạt động đón khách tham quan các điểm du lịch. Vườn Quốc gia Bạch Mã là một trong những điểm "check in" hấp dẫn du khách lại chưa thể đón tiếp du khách vì tình trạng đường dẫn đến đây bị sạt lở nghiêm trọng như hiện nay.

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế sáng nay 21/10, do Vườn Quốc gia Bạch Mã cung cấp:

Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Lối dẫn lên tham quan đỉnh Bạch Mã với nhiều thắng cảnh độc đáo và các biệt thự Pháp cổ kính từ xưa đến nay chỉ duy nhất một con đường này.
Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Mưa lớn đã làm sạt lở sâu vào hơn 50m dưới con đường. Mặt đường như bị "chẻ dọc", chỉ xe máy của lực lượng chức năng được lưu thông qua nhưng cũng rất nguy hiểm.

Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Những miệng sạt lở hàm ếch tiềm ẩn nguy hiểm.

Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Từ phần đường còn lại nhìn xuống bên dưới.

Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Giao thông chỉ còn độc nhất là đi bộ và xe máy rất nguy hiểm.
Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các mái ta luy đã bị cuốn phăng xuống dưới.
Sau nhiều ngày mưa cực lớn, đường lên đỉnh Bạch Mã bị chặt đứt - 8
 

Nhấn để phóng to ảnh

Một kiểm lâm viên chạy nhanh qua đoạn đường sạt lở.

Đại Dương

ẢnhVườn Quốc gia Bạch Mã cung cấp

https://dantri.com.vn/xa-hoi/sau-nhieu-ngay-mua-cuc-lon-duong-len-dinh-bach-ma-bi-chat-dut-20211021103902829.htm#dt_source=Cate_XaHoi&dt_campaign=Cover&dt_medium=1


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60393909

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July