Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc >
  Khát vọng đưa âm nhạc Việt ra thế giới Khát vọng đưa âm nhạc Việt ra thế giới , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNM) - Đã khẳng định tên tuổi và dấu ấn trong lòng khán giả ở dòng nhạc dân gian, nhưng Tiến sĩ, ca sĩ Tân Nhàn (Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) vẫn tìm tòi, sáng tạo trên chất liệu truyền thống, mạnh dạn kết hợp với âm nhạc cổ điển phương Tây để tạo nên những tác phẩm giá trị như MV (video âm nhạc) xẩm “Công cha ngãi mẹ sinh thành” phát hành nhân dịp năm mới 2022. Khát vọng của nữ ca sĩ là đưa âm nhạc truyền thống của Việt Nam vươn ra thế giới.

Ca sĩ Tân Nhàn (bên trái) và nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân biểu diễn trong video âm nhạc “Công cha ngãi mẹ sinh thành”.

Sau đêm nhạc cá nhân “Trở về” năm 2019 mang tính cống hiến cao khi kết hợp âm nhạc dân gian, truyền thống cùng dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc dân tộc, được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng trẻ yêu thích, ca sĩ Tân Nhàn càng mạnh dạn khám phá, làm mới từ chất liệu của cha ông. Nữ ca sĩ chọn nghệ thuật hát xẩm cho dự án mới và tâm huyết đầu tư thực hiện suốt 2 năm để cho ra mắt MV “Công cha ngãi mẹ sinh thành”.

Bài xẩm “Công cha ngãi mẹ sinh thành” gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nghệ nhân Hà Thị Cầu, nên khi đem đến tinh thần mới cho bài này, ca sĩ Tân Nhàn rất thận trọng, lựa chọn kết hợp với những nghệ sĩ Việt tài năng, giàu sáng tạo là nhạc trưởng Đồng Quang Vinh (thực hiện hòa âm, phối khí) và Tiến sĩ Đinh Hoài Xuân (biểu diễn cello).

Trong MV “Công cha ngãi mẹ sinh thành”, ca sĩ Tân Nhàn sử dụng kỹ thuật âm nhạc phương Tây, nhưng vẫn giữ nguyên cách luyến láy, nhấn nhá của làn điệu xẩm cổ truyền. Giọng hát đẹp ấy kết hợp với tiếng cello trầm ấm của nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân trên nền nhạc đệm đa phong cách của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, khiến cho bài xẩm bay bổng hơn, hiện đại hơn và phù hợp với xu hướng thưởng thức của khán giả hôm nay.

Bên cạnh đó, MV do đạo diễn Trần Xuân Chung dàn dựng, lấy cảm hứng từ những truyền thuyết trong kho tàng dân gian Việt Nam kết hợp với tranh sơn mài truyền thống, thể hiện bằng kỹ thuật đồ họa 3D hiện đại, bắt mắt đã góp phần truyền tải nhiều giá trị văn hóa dân tộc.

Nhận xét về sự sáng tạo này, Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) cho rằng, đây là một tác phẩm giao hưởng của xẩm với sự kết hợp, hòa quyện của dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc giao hưởng, tiếng độc tấu cello sang trọng và giọng hát đậm chất dân gian.

Tiến sĩ mỹ học, nhạc sĩ Nguyễn Thế Hùng đánh giá, MV “Công cha ngãi mẹ sinh thành” được thực hiện rất công phu, gói được 3 loại hình nghệ thuật là hội họa, âm nhạc và múa, vừa truyền thống, vừa hiện đại, hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. Đây là sự khẳng định việc tiếp nối văn hóa bền vững. Là khán giả trẻ, Phạm Hà My (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Âm nhạc cổ truyền kết hợp với nét hiện đại cùng hình ảnh bắt mắt, sinh động trong MV rất dễ cảm thụ và để lại ấn tượng với người nghe”.

MV xẩm “Công cha ngãi mẹ sinh thành” phần nào cho thấy nỗ lực tôn vinh giá trị âm nhạc truyền thống và khát vọng đưa nghệ thuật truyền thống hòa nhập với âm nhạc đương đại thế giới của ca sĩ Tân Nhàn. Giọng ca ngọt ngào Tân Nhàn cho rằng, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống Việt Nam rất đặc sắc và đẹp đẽ, cần được quảng bá nhiều hơn với thế giới. Đó cũng là cách quảng bá hình ảnh Việt Nam. Vì vậy, với hướng đi kiên định của mình, ca sĩ Tân Nhàn mong muốn tạo cảm hứng để nhiều nghệ sĩ trẻ mạnh dạn tham gia sáng tạo gìn giữ âm nhạc truyền thống. Trong thời gian tới, nữ ca sĩ có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu âm nhạc truyền thống các nước và tiếp tục khai mở hướng đi mới để âm nhạc truyền thống Việt Nam không chỉ có đời sống trong nước mà còn vươn ra thế giới.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1022053/khat-vong-dua-am-nhac-viet-ra-the-gioi


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60209528

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July