Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  Thứ sáu, 19/02/2021 Clip nam sinh tát giáo viên: Vụ việc có thật, xảy ra ở Hà Nội tháng 5/2020 Thứ sáu, 19/02/2021 Clip nam sinh tát giáo viên: Vụ việc có thật, xảy ra ở Hà Nội tháng 5/2020 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Xác nhận với PV Dân trí chiều 19/2, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT cho biết, sự việc nam sinh tát giáo viên xảy ra tại một cơ sở giáo dục ở Quận Ba Đình, Hà Nội vào tháng 5/2020.

Theo ông Phạm Văn Đại, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhận được báo cáo xác minh của cơ sở giáo dục nơi nam sinh tát giáo viên theo học.

Đồng thời, Sở cũng có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng về sự việc.

Theo báo cáo xác minh, sự việc xảy ra vào ngày 25/5/2020, tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, trong tiết học môn Toán, do cô P.T.T giảng dạy, học sinh T.M.S có mượn tai nghe của học sinh Đ.N.N.K và sử dụng trong giờ học.

Clip nam sinh tát giáo viên: Vụ việc có thật, xảy ra ở Hà Nội tháng 5/2020 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Học sinh Đ.N.N.K đi từ cuối lớp lên văng tục với cô, tự ý lấy lại tai nghe trên bàn giáo viên, rồi quay ra tát cô giáo.

Dù được giáo viên nhắc nhở nhiều lần nhưng em T.M.S vẫn tiếp tục sử dụng. Cô giáo thu tai nghe và nói: "Cô thu để đây, cuối cùng cô sẽ trả lại".

Lúc này, học sinh Đ.N.N.K đi từ cuối lớp lên văng tục với cô, tự ý lấy lại tai nghe trên bàn giáo viên, rồi quay ra tát cô giáo.

Sau khi sự việc xảy ra, cô P.T.T đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và báo cáo với lãnh đạo cơ sở giáo dục, đồng thời lập biên bản về sự việc xảy ra ở lớp học.

Ngày 26/5/2020, cơ sở giáo dục này tổ chức Hội đồng kỷ luật để giải quyết vụ việc, có sự tham dự của phụ huynh học sinh.

Tại cuộc họp, mẹ học sinh Đ.N.N.K thay mặt gia đình và học sinh, gửi lời xin lỗi đến cô giáo P.T.T, xin lỗi cơ sở giáo dục và cho biết về trạng thái sức khỏe của cháu Đ.N.N.K có biểu hiện về tâm lý: trầm cảm, hay mất ngủ, tinh thần căng thẳng, dễ bị kích động, rất sợ mất đồ của mình ...

Cô giáo chủ nhiệm cũng có nhận xét, hàng ngày trong lớp học sinh Đ.N.N.K ít nói, ít giao tiếp với các bạn, có biểu hiện mệt mỏi, thiếu ngủ.

Clip nam sinh tát giáo viên: Vụ việc có thật, xảy ra ở Hà Nội tháng 5/2020 - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc, xảy ra trên địa bàn Thủ đô

Sau khi xem xét ý kiến của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm và quá trình học tập của học sinh Đ.N.N.K tại đây, Hội đồng kỷ luật nhận thấy hành động của học sinh này, mặc dù bộc phát do tâm lý không ổn định nhưng xúc phạm danh dự, thân thể giáo viên, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của đơn vị này.

Hội đồng biểu quyết hình thức kỉ luật, buộc thôi học với học sinh Đ.N.N.K từ ngày 26/5/2020 đến hết năm học 2019-2020.

Sang năm học 2020-2021, phụ huynh học sinh Đ.N.N.K đã có đơn trình bày nguyện vọng xin cho con được quay trở lại sau thời gian bị kỷ luật.

Xét hoàn cảnh và và chia sẻ khó khăn với gia đình học sinh, để tạo điều kiện cho học sinh Đ.N.N.K có cơ hội tiếp tục học tập và rèn luyện, cơ sở giáo dục này đã chấp thuận nguyện vọng của gia đình.

Hiện tại học sinh này đang tiếp tục được học tập tại cơ sở giáo dục cũ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc, xảy ra trên địa bàn Thủ đô. Đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh ở các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn, tránh sự việc tương tự.

Trước đó, Dân trí phản ánh một clip khoảng 16 giây, ghi lại cảnh một học sinh lên bục giảng tát giáo viên. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng cơ quan chức năng rà soát, xác minh sự việc.

Mỹ Hà


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60351966

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July