Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Chuyện lạ đó đây
Dubai lập kỷ lục thế giới Guinness với đài phun nước lớn nhất thế giới Dubai lập kỷ lục thế giới Guinness với đài phun nước lớn nhất thế giới

Tọa lạc tại trung tâm The Pointe trên hòn đảo hình cây cọ Palm Jumeirah, Đài phun nước Palm (Palm Fountain) trải rộng trên diện tích 1.335m2, có 7.500 vòi phun, có thể phun nước lên cao 105 mét.

Chi tiết »

''''Sắc màu Sơn La'''' giữa lòng Hà Nội ''''Sắc màu Sơn La'''' giữa lòng Hà Nội

(HNMO) - Nhằm đẩy mạnh liên kết du lịch giữa Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, từ ngày 23 đến 25-10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức chương trình "Sắc màu Sơn La Tây Bắc" tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chi tiết »

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng còng Djawatan ở đảo Java, Indonesia Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng còng Djawatan ở đảo Java, Indonesia

Thiên nhiên ưu đãi cho quốc gia vạn đảo Indonesia không chỉ các bãi biển trong xanh nổi tiếng, những ngọn núi lửa hùng vĩ mà còn có những khu rừng nhiệt đới kì thú. Nằm trên đảo Java, rừng “còng già” Gia-goát-tan (Djawatan), ngoại ô thành phố Banyuwangi, được mệnh danh là “khu rừng chúa tể của những chiếc nhẫn" ở Indonesia.

Chi tiết »

Suối Yến rộn ràng mùa hoa súng Suối Yến rộn ràng mùa hoa súng
(HNMO) - Từ tháng 10 đến hết tháng 12 hằng năm là thời điểm hoa súng ở khu vực suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nở rộ. Vào những ngày này, dòng suối như khoác lên mình tấm áo mới với sắc hồng tươi đẹp. Bên cạnh súng mọc tự nhiên bên suối, những năm gần đây, hàng chục hộ dân ở xã Hương Sơn đã “nhạy bén” trồng hoa súng thành các vùng tập trung, dựng thêm những cây cầu tre duyên dáng, tạo cảnh quan đẹp để thu hút khách du lịch về vùng đất Phật thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của loài hoa giữa đất trời tĩnh lặng.

Chi tiết »

Thăm “ngôi nhà của Người tình” Thăm “ngôi nhà của Người tình”

(HNMCT) - Được coi là một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất miền Tây Nam Bộ, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ là một công trình kiến trúc đặc sắc mà còn gắn liền với câu chuyện tình nổi tiếng đã đi vào văn chương, nghệ thuật.

Chi tiết »

Ngôi làng được làm từ 90.000 quả bí ngô, vào bên trong như vườn cổ tích Ngôi làng được làm từ 90.000 quả bí ngô, vào bên trong như vườn cổ tích

Vào tháng 10 hàng năm, vườn bách thảo Dallas, Mỹ lại tổ chức lễ hội Arboretum. Tại đây, hơn 90.000 quả bí ngô nhiều sắc màu được sử dụng để xây dựng ngôi làng cổ tích.

Vào tháng 10 hàng năm, vườn bách thảo Dallas, Mỹ lại tổ chức lễ hội Arboretum. Tại đây, hơn 90.000 quả bí ngô nhiều sắc màu được sử dụng để xây dựng ngôi làng cổ tích.

Chi tiết »

Yogyakarta - vẻ đẹp bất tận Yogyakarta - vẻ đẹp bất tận

Nói đến du lịch Indonesia, người ta thường nghĩ ngay tới đảo Bali yên tĩnh hay Jakarta sôi động. Nhưng, địa điểm khiến cho du khách ngỡ ngàng nhất có lẽ là Yogyakarta, cái nôi của nền văn minh Java với những công trình tôn giáo huyền bí.


Chi tiết »

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn: Đồng bộ nhiều giải pháp Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn: Đồng bộ nhiều giải pháp

(HNM) - Nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô. Để hoàn thành mục tiêu này, ngành Du lịch Hà Nội cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp...

Chi tiết »

4 quốc gia tốt nhất để khám phá trong năm 2020 4 quốc gia tốt nhất để khám phá trong năm 2020

Tờ Rough Guide liệt kê danh sách 4 quốc gia, 8 điểm đến và 8 thành phố tốt nhất để đi du lịch trong năm 2020. Danh sách này được tập hợp dựa trên trải nghiệm thực tế của các biên tập viên và phóng viên của Rough Guide, nhằm chia sẻ đến du khách trên toàn thế giới. Báo Du lịch giới thiệu 4 quốc gia tốt nhất để khám phá trong năm 2020 theo gợi ý của Rough Guide.

Chi tiết »

Khám phá Samarkand Khám phá Samarkand

Ngoài quảng trường Registan và thánh đường Bibi Khanym, Samarkand còn rất nhiều công trình đồ sộ và tráng lệ khác. Những công trình này đều nằm trong phạm vi 2 - 3km kể từ quảng trường nên bạn hoàn toàn có thể đi bộ khám phá.

Chi tiết »

Du khách Việt Nam đến Singapore cần khai báo trực tuyến

(HNMO) – Trong họp báo thường kỳ chiều 1-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, công dân Việt Nam muốn nhập cảnh Singapore phải khai báo trực tuyến trước từ 7 đến 30 ngày, đồng thời phải tự trả mọi chi phí điều trị cho nước sở tại, nếu mắc Covid-19.

Chi tiết »

Tết Trung thu ở các nước diễn ra thế nào? Tết Trung thu ở các nước diễn ra thế nào?

Tết Trung thu là một trong những lễ hội truyền thống lớn và độc đáo. Tuy nhiên, mỗi quốc gia với đặc trưng riêng về văn hóa lại có cách khác nhau để chào đón dịp lễ này.

Chi tiết »

Du lịch Côn Đảo: Thách thức trước cơ hội mới Du lịch Côn Đảo: Thách thức trước cơ hội mới

(HNM) - Từ lâu, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được biết đến là địa danh nổi tiếng về du lịch của khu vực Đông Nam Bộ. Các đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An đến Côn Đảo được triển khai từ cuối tháng 9-2020 chắc chắn mở ra cơ hội thu hút thêm nhiều du khách đến huyện đảo này. Tuy nhiên, việc cân đối giữa tăng lượng du khách và bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đang đặt ra nhiều thách thức với chính quyền địa phương.

Chi tiết »

Khám phá Việt Nam qua ấn phẩm ''''Bản đồ du lịch Việt Nam'''' Khám phá Việt Nam qua ấn phẩm ''''Bản đồ du lịch Việt Nam''''

(HNM) - Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tái bản ấn phẩm “Bản đồ du lịch Việt Nam - Vietnam Travel Atlas” nhằm hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin du lịch Việt Nam.

Chi tiết »

Kích cầu du lịch lần 2: Khởi sắc từ Tây Bắc Kích cầu du lịch lần 2: Khởi sắc từ Tây Bắc

(HNMO) - Tháng 9, những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) và nhiều tỉnh Tây Bắc vào độ chín vàng. Khi ngành Du lịch Việt Nam thực hiện kích cầu du lịch lần 2, Tây Bắc là một trong những vùng du lịch tạo hiệu quả thấy rõ nhờ những chiến lược liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị.

Chi tiết »

Khám phá bán đảo Sơn Trà Khám phá bán đảo Sơn Trà

(HNMCT) - Bán đảo Sơn Trà thuộc quận Sơn Trà, rộng 60km2, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10km về phía đông bắc, có địa hình gồm dải đồng bằng hẹp phía nam ở hữu ngạn sông Hàn và phần núi, rừng phía bắc. Với Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị độc đáo và duy nhất Việt Nam có tất cả các dạng địa hình: Đồng bằng, sông, biển, núi, rừng.

Chi tiết »

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm

(HNMCT) - Bảo tàng Điêu khắc Chăm là điểm đến không dễ bỏ qua của du khách khi tới thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Đây không chỉ là một bảo tàng nghệ thuật mà còn là pho sử về vương quốc Chăm Pa với nền văn minh rực rỡ.

Chi tiết »

Xây chung cư cho hơn 20.000 cây xanh Xây chung cư cho hơn 20.000 cây xanh

Dự án hứa hẹn sẽ lập kỷ lục tòa nhà cao tầng trồng nhiều cây xanh nhất trên thế giới trong tương lai.

Chi tiết »

Du lịch hấp dẫn và an toàn Du lịch hấp dẫn và an toàn

(HNMO) - Chương trình kích cầu du lịch lần 2 đang được Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khởi động lại với thông điệp "an toàn" và "hấp dẫn". Tuy nhiên, làm thế nào để du lịch khởi sắc, hấp dẫn du khách nhưng vẫn bảo đảm tiêu chí an toàn, đó là nội dung của hội nghị "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" do Tổng cục Du lịch tổ chức vào chiều 24-9.

Chi tiết »

9 kỳ quan xứng đáng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới 9 kỳ quan xứng đáng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới

Vốn là những tuyệt tác kiến trúc, nghệ thuật, tự nhiên độc đáo, 9 kỳ quan thú vị dưới đây xứng đáng được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.

Chi tiết »

Page (10/22)  First ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14 ... Last 
Chuyện lạ đó đây , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 10
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60311361

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July