Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Kích cầu du lịch lần 2: Khởi sắc từ Tây Bắc Kích cầu du lịch lần 2: Khởi sắc từ Tây Bắc , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMO) - Tháng 9, những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) và nhiều tỉnh Tây Bắc vào độ chín vàng. Khi ngành Du lịch Việt Nam thực hiện kích cầu du lịch lần 2, Tây Bắc là một trong những vùng du lịch tạo hiệu quả thấy rõ nhờ những chiến lược liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị.


Du lịch mùa vàng ở Mù Cang Chải (Yên Bái) hấp dẫn du khách.


Khám phá "đặc sản" Tây Bắc

Mặc dù không phải mùa cao điểm của du lịch Việt (thường là vào tháng 7, tháng 8), nhưng với các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ tháng 9 năm trước đến tháng 1 năm sau lại là lúc đón khách đông nhất.

Mù Cang Chải đang là điểm du lịch được săn đón nhiều nhất trong dịp này. Tháng 9, thời điểm được coi là "mùa vàng" theo nhiều nghĩa. Lúa chín vàng óng trên những thửa ruộng bậc thang, đẹp đến ngẩn ngơ. Mùi thơm của lúa chín, sắc vàng - xanh phủ kín những quả đồi, núi tạo nên không gian mê hoặc, khó cưỡng.

Thời điểm tháng 9, 10, với "đặc sản" mùa lúa chín, Tây Bắc đang là điểm du lịch được nhiều người lựa chọn.


Đến Mù Cang Chải dịp này, bạn sẽ được trải nghiệm sự hiểm trở của đèo Khau Phạ - một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam; thăm làng cốm Tú Lệ, cùng tham gia quy trình giã cốm với bà con dân tộc Mông; khám phá cung đường với những thửa ruộng bậc thang đẹp nổi tiếng được công nhận là danh thắng du lịch quốc gia tại La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Chế Xù Phình... Bạn cũng đừng quên thưởng thức ẩm thực đúng phong vị "hương đồng gió nội" đặc sản của địa phương, như: Lợn mán, rau rừng, gà đen, cá suối, xôi xếp nương, cốm Tú Lệ...

Chịu khó đi sâu vào bản của người Mông, du khách sẽ hiểu hơn cuộc sống bình dị, dân dã của đồng bào dân tộc nơi đây. Ngắm nhìn những giàn bí đỏ sai quả phơi mình trên mái nhà, hay những giàn ngô vàng óng được treo trên cao..., bạn sẽ thấy cuộc sống như chậm lại, thư thái và tĩnh tại.

Ruộng bậc thang Mâm Xôi tại xã La Pán Tẩn.

Sau "mùa vàng" tại Mù Cang Chải sẽ là mùa vàng tại những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), Điện Biên, Lai Châu; mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang...

Vì thế, lúc này đang được cho là "thời điểm vàng" để các công ty lữ hành chào bán các gói tour với nhiều mức giá (tùy vào số ngày lưu trú). Đa số tour dao động từ 1,9 đến 2,3 triệu đồng/người đi Mù Cang Chải; tour vòng cung Tây Bắc 4 ngày đi Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có giá hơn 3,6 triệu đồng/người; tour Hà Nội - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Simacai - Bắc Hà 3 ngày có giá hơn 2,5 triệu đồng/người...

Giám đốc Công ty du lịch VietSense Nguyễn Văn Tài cho viết, dịp tháng 9, mỗi tuần đơn vị có khoảng 10 xe (45 chỗ) đưa khách đi các tuyến, trong đó đông nhất là những tour đi Mù Cang Chải và các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện nay, Công ty du lịch VietSense còn "bắt tay" với nhiều công ty lữ hành khác để hình thành Grouptour, tổ chức "gom" những khách có cùng nhu cầu khám phá Mù Cang Chải. Sự liên kết này rõ ràng tạo nên hiệu quả nhất định, giúp các công ty lữ hành từng bước gỡ khó trong việc tập hợp khách mà vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Vẻ đẹp ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải nhìn từ trên cao.


Liên kết du lịch Hà Nội - Tây Bắc

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội đang có chuyến khảo sát, xúc tiến du lịch tại các tỉnh Tây Bắc, mở đầu là chuyến khảo sát tại Mù Cang Chải. Trưởng phòng Xúc tiến du lịch Nguyễn Hữu Việt cho biết, chuyến khảo sát lần này có sự tham gia của rất nhiều đơn vị lữ hành Hà Nội, như: VietSense, Goldentour, Sao Mai... Mục đích của chuyến khảo sát này là để các đơn vị tìm hiểu thêm các điểm đến nhằm hình thành sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách Hà Nội hơn. Hiện nay, các tour đi Mù Cang Chải mới dừng lại ở những sản phẩm mang tính bình dân, tới đây các công ty sẽ hướng đến sản phẩm cao cấp hơn, đưa khách đến những khu nghỉ dưỡng, resort tiện nghi tại khu suối nước nóng Trạm Tấu, Suối Giàng...

Cuộc sống bình dị ở Mù Cang Chải.


Giải chạy địa hình trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đang trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách.


"Tây Bắc đang là vùng du lịch hấp dẫn không chỉ cảnh sắc, thiên nhiên tươi đẹp mà các dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách. Tới đây, Hà Nội sẽ liên kết chặt chẽ hơn với các tỉnh Tây Bắc để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn", ông Nguyễn Hữu Việt cho biết.

Trao đổi với Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái Triệu Bích Ngọc cho biết, 8 tỉnh Tây Bắc, trong đó có Yên Bái, đã có liên kết phát triển du lịch với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác. Trong đợt kích cầu du lịch này, Yên Bái sẽ hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, như: "Bay trên mùa nước đổ" vào tháng 5 và 6, "Khám phá mùa vàng" vào tháng 9 và 10...

Khám phá ẩm thực với những món ăn đặc sản địa phương cũng được các công ty du lịch đưa vào trong hành trình du lịch Tây Bắc.


Tại hội nghị "Kích cầu du lịch nội địa - Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn" vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nhận định, trong đợt kích cầu du lịch lần 2, việc liên kết phát triển du lịch vùng đang là giải pháp tốt.

"Tây Bắc đang làm rất tốt việc phát triển du lịch vùng, kích cầu du lịch. Để kích cầu du lịch thành công, các đơn vị cần tăng cường liên kết, tạo thêm những gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá tốt để thu hút khách. Khách đặt tour sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc tự đi", ông Vũ Thế Bình nhận định.

Ngành Du lịch đang triển khai kích cầu du lịch lần 2 với tiêu chí an toàn, hấp dẫn. Có thể thấy sự khởi sắc nhất định ở những vùng du lịch trọng điểm, trong đó có Tây Bắc, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ...

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/979342/kich-cau-du-lich-lan-2-khoi-sac-tu-tay-bac


  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60209086

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July