Việt Nam Đất Nước Con Người
|
|
Khám phá các đảo khỉ tại Việt Nam
Vùng biển Việt Nam có hơn 4000 đảo
lớn, nhỏ, với hệ động thực vật phong phú, trong đó phải kể đến các “đảo
khỉ”. Gọi là “đảo khỉ” là bởi đây là nơi cư ngụ, sinh sống của nhiều
giống khỉ khác nhau. Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Tạp chí Quê Hương xin
giới thiệu tới độc giả những “đảo khỉ” nổi tiếng tại Việt Nam. Đến với
những đảo khỉ này, du khách không chỉ được tham quan, tắm biển, mà còn
được khám phá, vui đùa với đàn khỉ tự nhiên tinh nghịch và rất thân
thiện tạo cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
Bánh khảo – hương vị Tết của người Cao Bằng
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngoài bánh
chưng được coi là lễ vật để tiếp khách, người Cao Bằng còn có bánh cao
(còn gọi là bánh khảo) - một thứ bánh không thể thiếu trên bàn thờ cúng
gia tiên và mang hương vị Tết rất riêng của người dân nơi đây.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hút hồn ngõ đá ở vùng sơn cước Quảng Nam
Ai từng ngược lên vùng núi Tiên Phước (Quảng Nam) hẳn đều ấn tượng với những con đường, hàng rào, ngõ vào… được xếp đặt bằng đá núi của người dân nơi đây. Những phiến đá xếp đều tăm tắp ngả màu thời gian che phủ rêu phong như hút hồn người bởi vẻ yên bình và cổ kính.
|
Chi tiết »
|
|
Phong tục lấy đỏ làng An Định - ấm áp tình làng xóm
(HNMO) - Đã thành tục lệ, tối 11/1 Âm lịch hàng năm tại đình làng An
Định (Nghĩa Lộ, Yên nghĩa, Hà Đông) người dân lại tổ chức hội lấy lửa
(hay còn gọi là lấy đỏ). Hoạt động này diễn ra từ 20 giờ 45 phút, các lễ
vật như hoa, quả, bánh kẹo, hương,… của tín thí dâng cúng đền được phân
phát cho dân làng. Vàng mã được hóa theo tục lệ và người dân lấy lửa đó
đem về nhà gọi là “lấy đỏ” đầu năm.
|
Chi tiết »
|
|
|
|