Đức, Pháp và Ba Lan tuyên bố sẽ mua thêm vũ khí cho Kiev và đẩy mạnh sản xuất thiết bị quân sự cùng với các đối tác ở Ukraine đồng thời cam kết rằng Ukraine có thể dựa vào bộ ba cường quốc châu Âu để khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực quân sự trong cuộc chiến với Nga.
Ông Vitali Robertus, Phó Chủ tịch Tập đoàn dầu khí khổng lồ Lukoil của Nga vừa trở thành lãnh đạo thứ 4 của công ty này đột ngột qua đời kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo New Voice of Ukraine.
Minh Nhật (theo Euromaidanpress) Thứ năm, ngày 14/03/2024
Trong nỗ lực làm suy yếu khả năng tấn công của quân Nga, lực lượng Ukraine đã phục kích tuyến đường tiếp tế của đối phương, phá hủy nhiều phương tiện, xe tăng của Moscow gần Bakhmut.
LIÊN MINH CHÂU ÂU PHÊ DUYỆT 5 TỶ EURO ĐỂ MUA VŨ KHÍ CHO UKRAINA Đại sứ của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã quyết định bổ sung 5 tỷ euro vào Quỹ Hòa bình châu Âu, từ đó các quốc gia thành viên sẽ được hoàn trả lại số tiền do đã cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Reuters dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine có thể trị giá tới 400 triệu USD. Dự kiến thông báo sẽ được đưa ra cuối ngày 12/3, sau nhiều tháng bế tắc về viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Ukraine mới đây phát động một cuộc tấn công bất ngờ bằng xe tăng gần Kupiansk, khiến lực lượng Nga đóng ở đây mất cảnh giác và bị quét sạch trước khi kịp phát động cuộc tấn công theo kế hoạch của họ trong khu vực.
Phương Đăng (theo Nikvesti) Thứ tư, ngày 13/03/2024
Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố bắt giữ một người lính làm "gián điệp" cho Nga khi người này cố gắng đầu độc các chỉ huy của một đơn vị chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Zaporizhzhia.