Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Văn hóa - Xã hội > Giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt 48 giáo viên tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

Chi tiết »

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: Niềm tự hào của giáo dục Thủ đô

Chi tiết »

Việt Nam giành HCV kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Chi tiết »

Lời động viên bà mẹ trên bút chì của con trai khiến trái tim cô giáo “tan chảy” Lời động viên bà mẹ trên bút chì của con trai khiến trái tim cô giáo “tan chảy”

Chi tiết »

Thưa cô, đố cô biết, nhà em nuôi mấy con bò ạ?
(GDVN) - Nóng nảy là bản năng, kìm hãm là bản lĩnh. Miệt thị học trò tiểu học, để lại vết sẹo trong tâm hồn các em.

Chi tiết »

Bạn đọc viết: “Cháu không biết ngày chủ nhật là gì…”

Dân trí Tôi đang làm gia sư môn Ngữ Văn cho cậu học trò lớp 8 một trường cấp hai danh giá ở Huế. Khá nhiều lần tôi nghe cháu than thở trong buổi học của mình: “Học văn của cô chiều nay xong, cháu còn thêm một ca tối nữa”, “Cháu không biết ngày chủ nhật là gì bởi cháu phải học đến bốn ca”…

Chi tiết »

Xã hội biết chuyện lãng phí lớn từ sách giáo khoa, sao nhà quản lý không biết?

Dân trí Trưởng Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đặt vấn đề như vậy khi nêu ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều 15/10. Bà Hải cho biết, việc sách giáo khoa không thể tái sử dụng vì có phần bài tập viết trực tiếp lên đã được đề cập từ 16 năm trước…

Chi tiết »

“Tảng băng chìm” của biệt phái tại Hà Tĩnh
(GDVN) - Biệt phái ở ngành giáo dục Hà Tĩnh có những "tảng băng chìm", khiến dư luận trong giáo viên có lúc gợn sóng.

Chi tiết »

VNEN và Sách giáo khoa, trách nhiệm là của ai? VNEN và Sách giáo khoa, trách nhiệm là của ai?
(GDVN) -Bộ Giáo dục đã có văn bản tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa...

Chi tiết »

Giáo sư Trương Nguyện Thành và Sáng tạo hay là chết
(GDVN) - Giáo sư Trương Nguyện Thành nói, trong 5 sáng tạo cần thiết để phát triển đại học có sáng tạo sản phẩm, ứng dụng công nghệ, marketing và lãnh đạo sáng tạo...

Chi tiết »

Học sinh Việt Nam giành 8 Huy chương vàng Olympic toán và khoa học quốc tế

Chi tiết »

Truy tố nguyên Hiệu trưởng nhận hối lộ để giáo viên nghỉ dạy vẫn hưởng lương

Chi tiết »

Chủ tịch Quốc hội: Chương trình giáo dục gì mà thực nghiệm tới… 40 năm? Chủ tịch Quốc hội: Chương trình giáo dục gì mà thực nghiệm tới… 40 năm?

Dân trí “Mổ xẻ” chuyện thời sự về sách Công nghệ giáo dục của GS.Hồ Ngọc Đại đang "gây bão" dư luận những ngày qua, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tỏ ra bất ngờ về phương pháp dạy tiếng Việt đã được thực nghiệm giảng dạy suốt… 40 năm qua.

Chi tiết »

Khai mạc hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc Khai mạc hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc

Chi tiết »

Sách Công nghệ giáo dục bị chế giễu vì Sách Công nghệ giáo dục bị chế giễu vì "đánh vần bằng hình vuông, tròn": Bộ Giáo dục lên tiếng

Dân trí Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ có trả lời chính thức về Tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục (TV1- CNGD). Theo đó, khi Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành, với chủ trương “một chương trình nhiều sách giáo khoa”, tất cả các tài liệu dạy học được đưa vào nhà trường với tư cách là sách giáo khoa đều phải được Hội đồng quốc gia thẩm định.

Chi tiết »

Khai giảng năm học mới ở Trường Sa Khai giảng năm học mới ở Trường Sa

Chi tiết »

Rớt nước mắt với bát mì tôm ăn vội của giáo viên miền núi sau lễ khai giảng Rớt nước mắt với bát mì tôm ăn vội của giáo viên miền núi sau lễ khai giảng

Dân trí Vượt qua khó khăn vì hậu quả nghiêm trọng của 2 đợt lũ, thầy cô và học sinh ở Trường THCS Tà Hộc đã có một ngày khai giảng ý nghĩa, dù ngôi trường vẫn đang còn bề bộn với bao nỗi lo toan khắc phục hậu quả mà lũ lụt để lại.

Chi tiết »

Nhất nhất tuân theo thượng lệnh ở cả...lễ khai giảng
(GDVN) - Có người không tin đã từng thốt lên “lễ khai giảng mà cũng “đồng phục” hay sao? Thế thì khó hiểu lắm. Thế nhưng sự thật vẫn là như vậy.

Chi tiết »

Nguyễn Hoàng Cường trở thành Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018 Nguyễn Hoàng Cường trở thành Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018

Chi tiết »

Thu nhập của 434 giáo viên Thanh Oai là không thể tưởng tượng nổi Thu nhập của 434 giáo viên Thanh Oai là không thể tưởng tượng nổi
(GDVN) - Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, chính quyền địa phương cấp huyện ở Thanh Oai, cao hơn nữa là thành phố Hà Nội cần có những chính sách để hỗ trợ các giáo viên này.

Chi tiết »

Page (6/11)  First ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... Last 
Văn hóa - Xã hội , Giáo dục ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 6
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60441993

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July