Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Tư vấn du lịch: Những điều cần biết khi đến các công trình tôn giáo Tư vấn du lịch: Những điều cần biết khi đến các công trình tôn giáo , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMCT) - Trong những chuyến du lịch, chắc hẳn bạn từng ghé thăm nhiều công trình tôn giáo khác nhau. Bên cạnh việc tham quan, chiêm bái vẻ đẹp hay sự linh thiêng của các công trình, bạn nên biết một số quy tắc riêng của từng tôn giáo để tránh những hành động có thể không phù hợp.

Tại các ngôi chùa Phật giáo 

Khi đến chùa, bạn không nên mặc trang phục phản cảm; không đội mũ, đi giày vào gian thờ; không đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường. Để bày tỏ sự tôn kính Phật, bạn không nên ngồi quay lưng vào tượng Phật; không leo trèo, chụp ảnh selfie cùng tượng Phật; không chỉ tay vào tượng... Bên cạnh đó, bạn cần thể hiện sự tôn trọng với nhà sư, không ngồi cao hơn họ khi trò chuyện, dùng hai tay để đưa hay nhận đồ từ nhà sư; không ăn uống gần các sư...

Tại các ngôi đền Ấn Độ giáo

Khi đến những ngôi đền Ấn Độ giáo, bạn phải giữ thân thể sạch sẽ, không mặc trang phục hoặc mang phụ kiện làm từ da bởi người Hindu rất tôn kính thần Bò. Khi dâng lễ, ngoài các vật phẩm, không thể thiếu vòng hoa cúc vạn thọ. Sau phần nghi lễ, các đền thờ thường chia đồ cúng cho du khách. Bạn hãy đón nhận bằng tay phải và thưởng thức sau khi rời khỏi đền.

Tại nhà thờ Hồi giáo

Đến thăm các nhà thờ Hồi giáo, bạn nên lựa chọn thời điểm phù hợp, không nên đi vào thứ sáu bởi đây là ngày cầu nguyện quan trọng nhất trong tuần của người theo đạo Hồi. Bạn cũng cần lưu ý tới các khu vực hành lễ dành riêng cho đàn ông và phụ nữ; hãy cởi giày trước khi bước vào trong. Nếu là phụ nữ, hãy mặc trang phục rộng rãi, không bó sát người và đeo khăn che kín mặt cùng toàn bộ mái tóc giống như phụ nữ Hồi giáo.

Tại giáo đường của người Do Thái

Nếu là đàn ông, trước khi bước vào các giáo đường của người Do Thái, bạn phải đội một chiếc mũ yarmulke nhỏ trên đỉnh đầu để thể hiện sự tôn kính với các vị thánh. Bạn không nên chụp ảnh vào ngày lễ Shabbat diễn ra vào tối thứ sáu hoặc sáng thứ bảy hằng tuần. Nếu đến thăm Bức tường phía Tây ở thành cổ Jerusalem, trước khi rời đi, hãy bước lùi vài bước để tránh quay lưng vào bức tường thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng của người Do Thái.

Trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo

Tới thăm các nhà thờ Thiên Chúa giáo, bạn nên tránh mặc trang phục ngắn bởi đây bị coi là hành động không tôn trọng đức Chúa. Đặc biệt, bạn cần tránh việc ngồi bắt chéo chân trong các nhà thờ bởi đây là điều cấm kỵ trong Thiên Chúa giáo.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1011450/tu-van-du-lich-nhung-dieu-can-biet-khi-den-cac-cong-trinh-ton-giao


  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59789447

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July