Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Hà Nội: Tăng cường sản phẩm du lịch mới dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Hà Nội: Tăng cường sản phẩm du lịch mới dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 , Người xứ Nghệ Kiev
 

HOÀNG LÂN

09/01/2021

 

(HNMO) - Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Sở Du lịch Hà Nội tăng cường nhiều biện pháp cũng như khuyến khích các đơn vị tổ chức các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội đã tăng cường phổ biến, quán triệt sâu rộng tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố trong việc theo dõi, cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên các kênh truyền thông; chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố xây dựng các sản phẩm, chương trình để kích cầu du lịch nội địa đáp ứng kịp thời nhu cầu cũng như sẵn sàng các điều kiện để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Các đơn vị phối hợp với các quận, huyện, thị xã như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Ba Vì, Sơn Tây, Mỹ Đức, Gia Lâm... đẩy mạnh hoạt động phục vụ khách du lịch tại một số địa điểm được nhiều du khách quan tâm như: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Vườn quốc gia Ba Vì, Làng cổ Đường Lâm, Làng gốm Bát Tràng, chùa Hương...

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo, kết nối các hiệp hội du lịch, câu lạc bộ lữ hành, liên minh khai thác bán các sản phẩm du lịch chất lượng cao đang được du khách quan tâm như tour tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò về đêm, các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền tại Bảo tàng Dân tộc học, các hoạt động vui chơi giải trí, tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì, Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân và các điểm du lịch làng nghề tiểu thủ công nghiệp, các tuyến buýt du lịch 2 tầng "Hà Nội City Tour Hop on - Hop off" và "Thăng Long - Hà Nội City Tour"...

Ngoài ra, Sở Du lịch đã tổ chức các lớp tập huấn về ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, phát triển du lịch cộng đồng cho cán bộ, nhân dân một số xã trọng điểm về du lịch trên địa bàn thành phố như xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai)...

Đồng thời, Sở tiếp tục duy trì hoạt động bộ phận hỗ trợ khách du lịch, đường dây nóng, tổng đài 1800.556896 để kịp thời giải quyết thắc mắc, phản ánh của người dân và du khách...

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/988237/ha-noi-tang-cuong-san-pham-du-lich-moi-dip-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021



  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60205422

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July