Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Những nét riêng chỉ có ở Brazil Những nét riêng chỉ có ở Brazil , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thiên nhiên hùng vĩ, những vũ điệu nóng bỏng, lễ hội ngoài trời và con người đầy nhiệt huyết là những nhân tố làm nên nét riêng của Brazil.

Năm 2019 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil. Cách đây 30 năm, ngày 8/5/1989, Việt Nam và Brazil chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 30 năm qua, quan hệ Việt Nam- Brazil phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị ngày càng chặt chẽ và tin cậy, trao đổi thương mại duy trì đà tăng trưởng.

Cùng khám phá những nét độc đáo chỉ riêng có ở Brazil khiến du khách "mê mẩn":

 Lễ hội là nét văn hóa đặc sắc tại Brazil. (Ảnh minh họa)

Nhắc tới Brazil, không thể không nhắc tới rừng mưa Amazon, hương vị cà phê tinh tế, bãi biển cát vàng mộng mơ, thác nước đẹp như chốn bồng lai và những lễ hội rực lửa. Thêm vào đó, người dân Brazil nổi tiếng là những người sống tình cảm, dễ mến và luôn lạc quan.

Nhà thám hiểm Pedro Álvares Cabral người Bồ Đào Nha  phát hiện ra Brazil vào ngày 22/4/1500. Thời gian đầu, người Bồ Đào Nha không mấy mặn mà với Brazil mà tập trung nhiều hơn vào các hoạt động thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Tên gọi Brazil bắt nguồn từ tên một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng đất này là cây vang (trong tiếng Bồ Đào Nha là Pau-Brasil), một loại cây cung cấp nhựa để làm phẩm nhuộm màu đỏ.

Brazil có tổng cộng năm dạng khí hậu khác nhau gồm xích đạo, nhiệt đới, nhiệt đới khô, núi cao và cận nhiệt đới.

Những điểm thú vị về đất nước Brazil có thể kể đến như việc người Brazil thường trao nhau những nụ hôn má như một cử chỉ chào hỏi và những bữa tiệc ngoài trời là một phần không thể thiếu ở xứ sở Samba.

Hôn người lạ

Người dân Brazil không đặt nặng vấn đề khoảng cách riêng tư, cá nhân, họ thường bộc lộ những cảm xúc với người đối diện một cách rất thoải mái. Việc một người đàn ông hôn lên má của người phụ nữ trong lần đầu gặp gỡ là điều hoàn toàn bình thường ở quốc gia này.

Tiếng Anh không được sử dụng rộng rãi

Brazil là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở châu Mỹ và lớn nhất thế giới. Do yếu tố lịch sử mà Brazil đã cách xa với các quốc gia nói tiếng Anh.

Là quốc gia đa chủng tộc với nhiều màu sắc văn hóa, Brazil còn chịu ảnh hưởng của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới như Italy, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản hay Trung Đông. Tại những thành phố như Rio de Janeiro và Sao Paulo, người dân vẫn nói tiếng Anh, nhưng du khác sẽ gặp khó nếu chỉ biết tiếng Anh khi rời khỏi hai thành phố trên.

Hoạt động ngoài trời và tiệc tùng

Từ quán cà phê vỉa hè ở Rio, đến bữa tiệc nướng trong sân nhà, đến những bãi biển, Brazil là một nơi hấp dẫn để tận hưởng những hoạt động vui chơi ngoài trời. Người dân Brazil đặc biết thích vui chơi, họ luôn sống trong một nền văn hóa rộng mở rất phù hợp với miền đất vùng nhiệt đới và họ cũng có cả một “sân chơi” tự nhiên rộng lớn như những bãi biển, những khu rừng rậm và những thác nước hùng vĩ.

Nói tới Brazil là nhắc tới hai lễ hội lớn nhất thế giới gồm Carnival và lễ Reveillon chào đón Năm mới. Bên cạnh đó, Brazil còn có vô số những lễ hội khác diễn ra trong năm như những lễ hội theo vùng, chương trình quảng bá nghệ thuật của các thành phố, lễ hội và nghi lễ tôn giáo.

Ở thành phố Rio de Janeiro, nhiều lễ hội âm nhạc miễn phí với những màn biểu diễn của các nghệ sĩ hàng đầu Brazil ngay trên đường phố. Hay ở Recife, những buổi biểu diễn hòa nhạc diễn ra trên khắp các đường phố và bãi biển.

Con người đầy nhiệt huyết

Đặc điểm nổi bật nhất ở người Brazil chính là tính sôi nổi và cuồng nhiệt. Người Brazil thích thể hiện bản thân mình mà không ngại ngùng đứng trước người lạ. Không chỉ là những cuộc chuyện trò thông thường, mà còn qua cả tiếng còi tàu xe, tiếng TV, âm thanh quảng cáo.

Thêm vào đó, người Brazil rất hiếu khách và nồng nhiệt. Nếu bạn biết một số câu nói thông dụng, bạn sẽ gây được thiện cảm nhiều hơn khi giao tiếp với người dân Brazil

Nước ép trái cây tuyệt hảo

Mọi ngóc ngách ở Rio đều có quán bar bày bán đủ loại nước trái cây. Thậm chí, những cửa hàng nhỏ cũng có bán các loại nước ép và sinh tố, điển hình như mãng cầu xiêm. Đó là thứ nước giải khát tuyệt vời vào một ngày nóng, không quá ngọt, một loại Squirt tự nhiên, loại thức uống này còn có tác dụng như một liều thuốc hỗ trợ tiêu hóa.

Đam mê nghệ thuật

Người Brazil có sở thích và đam mê bất tận với âm nhạc và các điệu nhảy. Họ có thể chơi và cảm thụ bất kỳ loại âm nhạc nào. Một trong những điệu nhảy truyền thống của Brazil và được cả thế giới biết đến là vũ điệu samba rực lửa. Samba ra đời từ thế kỷ 16 và cho tới nay điệu nhảy này vẫn là điệu nhảy tuyệt vời nhất được trình diễn trong các lễ hội diễn ra hàng năm ở Brazil.

Thành phố nằm giữa rừng Amazon

Manaus, thành phố lớn thứ bảy của Brazil nằm ở lưng chừng sông Amazon. Từng là một đồn điền cao su ít người biết đến vào thế kỷ 19, ngày nay nó trở thành trung tâm công nghiệp khổng lồ với hai triệu dân sinh sống và là nơi chuyên sản xuất các loại hàng hóa từ điện thoại di động, xe máy cho đến đĩa CD.

Khu kinh tế tự do của Manaus được thiết lập để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực Amazon bị cô lập. Ngày nay, Manaus có nhiều cao ốc văn phòng và nhà máy hiện đại, thành phố này đang phát triển mạnh mẽ hơn so với nhiều nơi khác trên đất nước này.

Cá Piranha không ăn thịt người

Piranha sống ở các lưu vực sông lớn của Nam Mỹ và các nhánh sông Amazon ở Brazil là nơi lý tưởng với chúng. Nếu bạn không may rơi xuống sông Amazon, loài cá này có cắn người nhưng không rỉa tới tận xương như các bộ phim kinh dị vẫn thường đề cập.

Minh Thu/ Infonet
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/nhung-net-rieng-chi-co-o-brazil-20201116165603543.htm



  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60206615

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July