Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Hơn 20.000 khách ngắm hoa dã quỳ trên núi Ba Vì từ khinh khí cầu Hơn 20.000 khách ngắm hoa dã quỳ trên núi Ba Vì từ khinh khí cầu , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMO) - Tháng 11, mùa hoa dã quỳ nở rộ trên khắp sườn núi của Vườn quốc gia Ba Vì. Năm nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì ra mắt sản phẩm du lịch mới, cho phép du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu ngắm hoa ở độ cao 700m, 900m.

Hoạt động bay khinh khí cầu ngắm hoa dã quỳ trên núi Ba Vì lần đầu tiên được đưa vào trải nghiệm.


Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì Chu Ngọc Quân cho biết, ngay trong tuần đầu tiên tổ chức bay khinh khí cầu ngắm hoa dã quỳ, đã có hơn 20.000 khách tham gia trải nghiệm, trong đó riêng ngày đầu tiên là 5.000 khách.

Du khách được ngắm hoa dã quỳ ở độ cao 700m và 900m.


Về vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, ông Chu Ngọc Quân cho biết, đơn vị đã được các cơ quan quản lý cấp phép cho hoạt động bay khinh khí cầu. Du khách cũng được bảo hiểm khi tham gia trải nghiệm. Mỗi lượt trải nghiệm kéo dài 10 phút, du khách sẽ được bay trên độ cao 700m hoặc 900m để ngắm toàn cảnh không gian thiên nhiên tươi đẹp của Vườn quốc gia Ba Vì, phí đồng hạng 300.000 đồng/người.

Năm nay, đường hoa dã quỳ được mở rộng với chiều dài tới 12,5km.


"Ngay khi sản phẩm du lịch mới này được giới thiệu, chúng tôi nhận được nhiều lịch đặt bay của du khách. Lượng khách đến với Ba Vì dù chưa đông bằng mọi năm do dịch Covid-19 nhưng cũng đã tạo sự khởi sắc lớn trong việc kích cầu du lịch Hà Nội", ông Chu Ngọc Quân thông tin.

Năm nay, Vườn quốc gia Ba Vì mở rộng đường hoa dã quỳ từ 6km lên tới 12,5km. Vì thế, từ đầu tháng 11, hoa dã quỳ nở rộ từ chân núi lên tới đỉnh, tạo nên khung cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp. Điều này cũng giúp du khách có thêm nhiều điểm để ngắm hoa, trải nghiệm, đồng thời tránh được việc ùn tắc đường.

Vườn quốc gia Ba Vì đang đón lượng khách lớn đến tham quan vào cuối tuần.


Ngoài ra, để tăng sức hấp dẫn cho điểm du lịch này, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì còn trồng thêm nhiều loại hoa khác như hoa cánh bướm, hoa cúc ở ngay dưới chân núi, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Bên cạnh sản phẩm du lịch ngắm hoa dã quỳ, Vườn quốc gia Ba Vì đang triển khai một số hoạt động du lịch trải nghiệm mới như trekking (du lịch mạo hiểm dã ngoại ở những nơi hoang dã), leo núi Ba Vì.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/983372/hon-20000-khach-ngam-hoa-da-quy-tren-nui-ba-vi-tu-khinh-khi-cau



  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60340008

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July