Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Vì Covid-19, Chợ Giáng sinh Nuremberg hoãn tổ chức lần đầu trong 73 năm Vì Covid-19, Chợ Giáng sinh Nuremberg hoãn tổ chức lần đầu trong 73 năm , Người xứ Nghệ Kiev
 

Một trong những khu chợ Giáng sinh lâu đời và nổi tiếng nhất nước Đức, Chợ Giáng sinh truyền thống gần 400 tuổi tại TP Nuremberg sẽ không được tổ chức như dự kiến vào tháng 11 do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại tại Đức và châu Âu.

Đây là lần đầu tiên trong 73 năm qua, Chợ Giáng sinh Nuremberg sẽ không thể mang tới niềm vui ấm áp cho người dân địa phương và du khách những tháng cuối năm lạnh giá.

Đã trở thành truyền thống không thể thiếu của người dân địa phương từ năm 1628, Chợ Giáng sinh Nuremberg nổi tiếng là một trong những Chợ Giáng sinh lâu đời nhất của Đức. Trong bốn tuần trước lễ Giáng sinh, quảng trường chợ chính của thành phố được biến thành một ngôi làng gồm nhiều quầy hàng bằng gỗ được trang trí những tấm vải sọc trắng đỏ rực rỡ. Mỗi quầy hàng có hàng chục người bán hàng cung cấp đồ thủ công mỹ nghệ độc đáo và những món quà nhiều màu sắc dành cho tất cả mọi người.

Mỗi năm, Chợ Giáng sinh truyền thống này thu hút hai triệu du khách đến TP Nuremberg. Đối với người dân địa phương, hương thơm của xúc xích nướng, hạnh nhân nướng ngọt và rượu vang phảng phất trong thành phố là một dấu ấn đặc trưng của mùa Giáng sinh.

Tuy nhiên, tháng 12 năm nay sẽ vô cùng khác biệt. Thị trưởng TP Nuremberg Marcus Konig thông báo, do tỷ lệ gia tăng số ca mắc Covid-19, Chợ Giáng sinh năm 20202 sẽ bị hủy bỏ.

Trong thông cáo vào ngày 26-10, Thị trưởng Konig cho hay: “Quyết định này rất khó khăn với chúng tôi . Sau rất nhiều cân nhắc, và để bảo vệ cho người dân, chúng tôi quyết định rằng chợ Giáng sinh năm nay sẽ không diễn ra”.

Trước đó, TP vẫn kỳ vọng sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội nhưng áp dụng các quy định vệ sinh y tế và giãn cách xã hội.

Trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ II, Chợ Giáng sinh đã phải tạm dừng hoạt động cho tới năm 1948.   

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier ngày 23-10 thông báo, chính phủ nước này đang chuẩn bị kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho ngành công nghiệp du lịch đang chịu tác động nặng nề của đợt bùng phát Covid-19 mới.

Không nằm ngoài đợt tái bùng phát Covid-19 tại châu Âu, Đức cũng đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới đáng báo động. Theo thống kê của Worldometers, trong vòng 24 giờ qua, Đức ghi nhận hơn 17 nghìn ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lên 481.013 ca.

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/vi-covid19-cho-giang-sinh-nuremberg-hoan-to-chuc-lan-dau-trong-73-nam-20201106092408961.htm


  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59795124

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July