Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Ấn tượng tour khám phá đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò Ấn tượng tour khám phá đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò , Người xứ Nghệ Kiev
 

27/06/2020

 

(HNMO) – Trong khuôn khổ Chương trình "Quảng bá điểm đến - du lịch Hà Nội 2020", Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò và Công ty lữ hành Hanoitourist khai trương tour tham quan về đêm với tên gọi "Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt". Sản phẩm du lịch mới của Thủ đô vừa ra mắt đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tour khám phá "Đêm thiêng liêng - Sáng ngời tinh thần Việt" khai trương trong dịp này để kích cầu du lịch Thủ đô. Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho biết, sản phẩm du lịch mới này góp phần làm phong phú thêm cho du lịch Thủ đô, hấp dẫn du khách trong nước, tiến tới là khách quốc tế.
Với không gian buổi tối, du khách có thể cảm nhận chân thực sự khắc nghiệt của chế độ nhà tù thực dân, càng thêm khâm phục hơn ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng mà tên tuổi của họ đã trở thành một phần của lịch sử dân tộc.
Trưởng ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò Trương Thị Bích Thủy cho biết, để tăng sức hấp dẫn cho tour khám phá mới, đơn vị cho thắp nến, đèn chiếu sáng ở lối đi kết hợp cùng tiếng động, âm nhạc để du khách có thêm trải nghiệm khác biệt.
Câu chuyên về các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ, tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò được kể lại một cách sinh động, hấp dẫn.
Du khách hiểu hơn về ý chí kiên cường, sắt đá, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng. Dù bị bắt, tù đày, tra tấn, sống trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn nhưng các chiến sĩ vẫn một lòng vì Tổ quốc, vững niềm tin vào cách mạng.
Trong tour khám phá, người dân và du khách được nghe lại câu chuyện vượt ngục của các tù nhân chính trị. Đồng thời, còn được trải nghiệm cảm giác vượt ngục để hiểu hơn tinh thần "thép" của các chiến sĩ cộng sản năm xưa.
Ngoài ra, trong tour khám phá đêm, du khách còn được xem phần biểu diễn sáo tại gốc bàng lịch sử, để hiểu hơn tinh thần lạc quan của các chiến sĩ cách mạng. Các chiến sĩ năm xưa đã sử dụng lá bàng, quả bảng để làm thuốc chữa bệnh, dùng cành bàng để làm đũa và sáo...
Kết thúc hành trình khám phá, du khách được thưởng thức những thức uống và đồ ăn làm từ quả bàng, lá bàng và nhận phần quà ý nghĩa đặc trưng của di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Tham gia trải nghiệm, anh Nakade Koji, hiện công tác tại Công ty Sông Hàn Tourist cho biết, sản phẩm du lịch mới của Di tích Nhà tù Hỏa Lò rất hấp dẫn và thú vị. Anh hy vọng, khi Việt Nam đón khách quốc tế trở lại, công ty anh sẽ giới thiệu tour này cho nhiều du khách Nhật Bản.
Hiện nay, tour tham quan "Đêm linh thiêng – Sáng ngời tinh thần Việt" đang được Công ty lữ hành Hanoitourist khai thác. Trong khuôn khổ Chương trình "Quảng bá điểm đến - du lịch Hà Nội 2020", công ty giảm giá tour còn 100 nghìn đồng/vé/người. Theo kế hoạch, ngày 24-7, tour khám phá đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò mới chính thức đón khách thường xuyên. Ban quản lý di tích khuyến cáo, chương trình phù hợp với du khách từ 16 tuổi trở lên.

Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/971187/an-tuong-tour-kham-pha-dem-tai-di-tich-nha-tu-hoa-lo



  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60331133

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July