Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Du khách vui vẻ đeo khẩu trang dạo phố vắng Hà Nội Du khách vui vẻ đeo khẩu trang dạo phố vắng Hà Nội , Người xứ Nghệ Kiev
 

25/03/2020

 

(HNMO) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch. Tất cả người dân và du khách phải thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ ngày 16-3. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường. Chính vì thế, những ngày này, đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ, thanh bình. Du khách đã vui vẻ, tự nguyện đeo khẩu trang khi tham quan, dạo phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong sáng 24 và 25-3, nhiều du khách nước ngoài đã tuân thủ quy định, chủ động đeo khẩu trang khi dạo phố Hà Nội.

Gia đình chị Christina Grimmie (Australia) tham quan Hà Nội được 2 ngày. "Cả gia đình tôi luôn đeo khẩu trang khi đi dạo phố. Đây là việc cần thiết để chúng tôi tự bảo vệ gia đình cũng như tránh cho người khác nguy cơ lây lan của dịch", chị Christina nói.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, mặc dù lượng khách quốc tế không còn nhiều, chủ yếu là khách lẻ nhưng khá nhiều du khách đã ý thức việc đeo khẩu trang.

Cặp vợ chồng anh David Bowie (Canada) nghỉ chân tại ghế đá cạnh đền Ngọc Sơn. Trong suốt thời gian trò chuyện, anh David và vợ vẫn đeo khẩu trang. "Chúng tôi thấy an toàn hơn khi đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy lúc đầu không quen nhưng chúng tôi không thấy phiền vì mọi người dân ở đây đều thực hiện nghiêm túc việc này", anh David nói.

Các vị khách quốc tế dạo phố Hà Nội đều tự giác thực hiện quy định.

Những ngày này, người dân Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc hạn chế ra đường, nhiều cơ quan, công sở đã thực hiện làm việc trực tuyến. Chính vì thế, lưu lượng người lưu thông trên đường phố giảm đáng kể. Điều này phần nào mang đến cho Hà Nội vẻ đẹp thanh bình, yên ả.

Khu vực phố Tràng Tiền vắng vẻ, thưa người qua lại.

Nhà hát Lớn Hà Nội trước kia vốn tập trung nhiều người dân và du khách chụp ảnh, nay đã vắng hơn nhiều.

Các phố Cầu Gỗ, Hàng Dầu... cũng trở nên tĩnh lặng, khác hẳn sự tấp nập thường thấy.

Phố Tạ Hiện vốn là nơi tập trung đông du khách quốc tế, nay vắng vẻ vì nhiều hộ kinh doanh tạm thời đóng cửa để phòng, chống dịch.

Nhiều cửa hàng dán giấy thông báo thời gian tạm nghỉ, mong du khách thông cảm.

Các di tích, bảo tàng cũng thông báo tạm dừng hoạt động đón khách đến hết tháng 3.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/hinh-anh/Du-lich/962203/du-khach-vui-ve-deo-khau-trang-dao-pho-vang-ha-noi



  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60199196

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July