Nền văn minh nhân loại chỉ còn tối đa 5.000 năm để tồn tại. Và đó là giới hạn trên. Trên thực tế, nhân loại có thể biến mất khỏi Trái đất sớm hơn thế nữa.
Theo trang noworries.news, các nhà khoa học Iran từ Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran đã đưa ra kết luận đáng buồn này .
Họ đưa ra lý lẽ biện minh cho cái gọi là nghịch lý Fermi - câu hỏi tại sao chúng ta vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài hành tinh. Nghĩa là, một mặt, các nhà khoa học cho rằng có thể có nhiều nền văn minh thông minh trong Vũ trụ. Mặt khác, chúng ta không thấy được kết quả hoạt động của họ, không ai liên lạc với chúng ta và thậm chí không gửi cho chúng ta bất kỳ tín hiệu vô tuyến nào. Không gian xung quanh chúng ta im lặng và không chứa bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Ngày nay, các kính viễn vọng vô tuyến đặt trên mặt đất bao phủ một "vùng ánh sáng" chứa đựng lịch sử của Dải Ngân hà trong 100.000 năm qua. Vì vậy, nếu các nền văn minh thông minh tồn tại trong Dải Ngân hà vào thời điểm đó, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được tín hiệu vô tuyến từ họ. Nhưng thực tế là không có nền văn minh nào như vậy.
Đồng thời, các nhà vật lý Iran cho rằng chúng ta không đơn độc trong Vũ trụ, và sự xuất hiện của sự sống trên các hành tinh, bao gồm cả các hành tinh thông minh, không phải là hiếm. Tuy nhiên, tất cả các nền văn minh thông minh cuối cùng đều gặp phải một số rào cản công nghệ mà họ không thể vượt qua.
Vì vậy, các nhà khoa học đi đến kết luận sau: các nền văn minh thông minh không xuất hiện đơn lẻ trong Vũ trụ. Nhưng, sau khi đạt đến một trình độ công nghệ nhất định, họ rút lui khỏi không gian. Và vì điều này, chúng ta không biết gì về họ, bởi vì họ không có đủ thời gian để đạt đến trình độ có thể thực hiện du hành giữa các vì sao và trao đổi thông tin ở cấp độ liên lạc vô tuyến giữa các vì sao.

Còn lại bao nhiêu cho nhân loại?
Theo các nhà khoa học, mỗi nền văn minh công nghệ chỉ tồn tại không quá 5 nghìn năm. Trên Trái đất, kể từ khi nhân loại đạt được bước đột phá công nghệ, chỉ mới khoảng hai thế kỷ trôi qua. Điều đó có nghĩa là, nếu lý thuyết của các nhà vật lý Iran là đúng, thì chúng ta, loài người, vẫn còn 4800 năm nữa. Nhưng các nhà khoa học nhắc nhở chúng ta rằng 5000 là giới hạn trên. Và trên thực tế, con đường của nền văn minh công nghệ có thể ngắn hơn.
Xét cho cùng, nhân loại ngày nay đã phải đối mặt với quá nhiều rủi ro, phần lớn trong số đó do chính tay mình tạo ra: sự nóng lên toàn cầu, trí tuệ nhân tạo, các dịch bệnh mới chưa được khoa học biết đến, và cuối cùng là những cuộc chiến tranh tàn khốc tầm thường, một trong số đó đang được họ cố gắng châm ngòi trên quy mô toàn cầu ngay trước mắt chúng ta. Đừng để nó bùng phát.
https://today.ua/488285-civilizaciyi-sho-dosyagli-visokih-tehnologij-zhivut-ne-dovshe-5-tisyach-rokiv-lyudstvo-prirechene/





.jpg)







 (1).gif)






