Các nhà khoa học cho rằng các nền văn minh ngoài hành tinh có thể tồn tại, nhưng thời kỳ phát triển công nghệ của họ không trùng khớp với thời kỳ tồn tại của loài người. Trong trường hợp đó, khả năng phát hiện ra chúng có thể rất thấp.
Vào năm 1950, nhà vật lý Enrico Fermi đã đặt ra một câu hỏi cho các đồng nghiệp của mình, câu hỏi mà đến nay vẫn còn ám ảnh thế giới. Cụ thể là: nếu vũ trụ rộng lớn đến vậy và có khả năng hỗ trợ vô số nền văn minh tiên tiến, tại sao nhân loại vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ nền văn minh nào trong số đó? Ngày nay, bí ẩn này được biết đến với tên gọi nghịch lý Fermi. Các nhà khoa học đã cố gắng giải thích sự "im lặng" kỳ lạ trong không gian bằng sự hiếm hoi của các loài có công nghệ tiên tiến hoặc sự tự hủy diệt của chúng. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một lời giải thích mới cho việc thiếu dấu hiệu của người ngoài hành tinh. Họ cho rằng các nền văn minh có thể không biến mất mãi mãi, mà chỉ trải qua các chu kỳ suy tàn và tái sinh. Vấn đề có thể là các giai đoạn hoạt động công nghệ của họ đơn giản là không trùng khớp về thời gian với chúng ta.
Thông tin này được đăng tải trên trang ScienceAlert.
Các nhà khoa học đã mô phỏng quá trình phát triển của các nền văn minh trong vòng một nghìn năm.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển một mô hình về tương lai có thể xảy ra của nhân loại, xem xét mười kịch bản khả thi trong nghìn năm tới. Họ cũng cho rằng các quá trình tương tự có thể xảy ra trên các hành tinh khác.
Trong các mô phỏng, các nhà khoa học không chỉ tính đến tiến bộ công nghệ mà còn cả sự sẵn có của các nguồn lực, tốc độ sử dụng chúng và khả năng tự tổ chức cũng như đối phó với các mối đe dọa quy mô lớn của xã hội.
Mỗi kịch bản được thử nghiệm 200 lần. Các nền văn minh phát triển cho đến khi đối mặt với sự cạn kiệt tài nguyên hoặc một mối đe dọa ngẫu nhiên có thể dẫn đến sự suy tàn của chúng.
Đồng thời, theo kết quả mô hình hóa, sự suy tàn không nhất thiết có nghĩa là sự biến mất hoàn toàn của một nền văn minh. Trong những điều kiện nhất định, nó có thể phục hồi. Cơ hội phục hồi như vậy phụ thuộc vào lượng công nghệ và tài nguyên đã được bảo tồn, cũng như tốc độ tái thiết xã hội.
Vì sao người ngoài hành tinh có thể tàng hình
Các nhà nghiên cứu cho rằng sự phát triển của các nền văn minh thông minh không nhất thiết diễn ra theo một trình tự tuyến tính, từ công nghệ sơ khai đến chinh phục vũ trụ. Nó có thể là một quá trình tuần hoàn: sau một thời kỳ thịnh vượng, có thể có sự suy thoái, một giai đoạn tạm lắng dài, và một sự tái sinh mới.
Giữa các giai đoạn phát triển tích cực, có thể có những khoảng thời gian dài mà một nền văn minh không tạo ra được tín hiệu có thể phát hiện và truyền đến các thế giới khác.
Theo các tác giả của nghiên cứu, điều này có thể giải thích sự im lặng của Vũ trụ. Nhân loại phải phát hiện ra trí tuệ ngoài hành tinh trong một khung thời gian rất ngắn - khi một nền văn minh xa xôi đang tích cực sử dụng công nghệ và để lại những dấu vết đáng chú ý về hoạt động của họ.
Nếu thời kỳ hoàng kim về công nghệ của các nền văn minh khác nhau không trùng khớp, xác suất liên lạc sẽ cực kỳ thấp. Nhân loại chỉ mới có công nghệ để phát hiện những tín hiệu như vậy trong khoảng 100 năm. Đồng thời, một nền văn minh khác có thể đang trải qua thời kỳ tương tự hàng nghìn hoặc hàng triệu năm trước hoặc sau chúng ta.
Vì vậy, một giả thuyết mới đưa ra lời giải thích khác thường cho nghịch lý Fermi: chúng ta có thể không đơn độc trong vũ trụ, nhưng đơn giản là chúng ta không sống cùng thời điểm với các nền văn minh tiên tiến khác.
Hãy nhớ rằng, các nhà khoa học đã đề xuất tìm kiếm dấu hiệu về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài hành tinh trên Mặt Trăng .





.jpg)







 (1).gif)






