Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  Để dung dịch khử khuẩn trên ô tô dưới trời nắng nóng có gây cháy không? Để dung dịch khử khuẩn trên ô tô dưới trời nắng nóng có gây cháy không? , Người xứ Nghệ Kiev
 

22/05/2020

 

(HNMO) - Lực lượng cứu hỏa tại bang Wisconsin (Mỹ) vừa cảnh báo người dân về nguy cơ cháy nếu để các chai lọ chứa dung dịch khử trùng tay trong ô tô dưới thời tiết nắng nóng mùa hè. 

Nhiều người thường để sẵn dung dịch khử trùng trong ô tô để tiện sử dụng trong bối cảnh Covid-19 lây lan.

Thông tin trên đã làm nảy sinh nhiều tranh cãi về nguy cơ đến từ những chai dung dịch rửa tay, khử khuẩn, tiệt trùng… vốn đang được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu nhằm phòng ngừa sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19. 

Theo thông báo, hầu hết các dung dịch khử trùng (bao gồm cả dạng nước lẫn dạng gel) đều có chứa hóa chất gốc cồn dễ cháy. Việc để các loại chai nhựa chứa chất lỏng trong xe ô tô dưới ánh nắng chói chang có thể gây hiệu ứng hội tụ tương tự các loại thấu kính, khiến một số vùng nhiệt độ tăng lên, dẫn tới nguy cơ cháy. 

Thông báo của cơ quan cứu hỏa bang Wisconsin được đưa ra cùng với một thông báo khác của Hiệp hội Chống hỏa hoạn quốc gia Mỹ (NFPA), khuyến cáo người dân nước này không nên tích trữ lượng lớn dung dịch khử trùng để tránh nguy cơ hỏa hoạn. 

Tuy nhiên, liệu dung dịch khử trùng có trở thành nguyên nhân gây cháy ô tô hay không vẫn là điều gây tranh cãi.

Theo Viện nghiên cứu Poynter (St Petersburg, Mỹ), nhiệt độ trong khoang lái của ô tô phải đạt tới ít nhất là 300 độ C mới đủ để các loại dung dịch khử trùng phổ biến tự bốc cháy. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Arizona ghi nhận nhiệt độ trong xe ô tô không vượt ngưỡng 70 độ C. Do đó, hiện tượng dung dịch tự bốc cháy - nếu có xảy ra - là vô cùng hiếm hoi. 

Bức ảnh được lực lượng cứu hỏa Western Lake (bang Wisconsin) công bố liên quan đến hiện tượng cháy do để các chai dung dịch khử trùng trong ô tô.

Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người không nên để dung dịch khử trùng trong xe ô tô giữa mùa hè nóng nực. Lý do là bởi những loại dung dịch phổ biến được các cơ quan y tế khuyên dùng hiện nay thường có nồng độ cồn tối thiểu 60% (đủ để diệt vi khuẩn), có thể chuyển thành dạng khí ngay cả ở nhiệt độ thông thường. 

Loại khí cồn này có khả năng bắt cháy dễ hơn nhiều so với khi nằm trong dung dịch. Một số loại dung dịch khử trùng trên thị trường thậm chí sử dụng cồn với nồng độ cao hơn nhiều, đồng nghĩa với việc nguy cơ rủi ro sẽ tăng lên. 

Mặt khác, theo giáo sư Greg Boyce (Trường Đại học Vịnh Florida), việc để các loại dung dịch khử trùng trong ô tô dưới nắng nóng trong thời gian dài cũng sẽ khiến các thành phần cồn bay hơi, dẫn tới hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn bị suy giảm theo thời gian. 

Nếu thực sự muốn để dung dịch khử trùng trong khoang lái để tiện sử dụng, mỗi người chỉ nên để một lượng nhỏ trong chai đựng kín và đặt ở những nơi không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/968111/de-dung-dich-khu-khuan-tren-o-to-duoi-troi-nang-nong-co-gay-chay-khong



  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59761691

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July