Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người > Con Người Việt Nam >
  Nam sinh tử nạn khi cứu 3 mẹ con: Không kịp ăn cái Tết cuối cùng! Nam sinh tử nạn khi cứu 3 mẹ con: Không kịp ăn cái Tết cuối cùng! , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Trong sáng nay, ngày 9/2, hàng trăm người đã đến nhà em Hoàng Đức Hải để thắp nén hương tiễn đưa chàng trai dũng cảm và chia buồn cùng gia đình em. Trong căn nhà nhỏ, bố mẹ Hải là ông Hoàng Văn Thơ, bà Lê Thị Lượt chỉ biết ôm quan tài con gào khóc. Bà Lượt khóc đến khàn cả tiếng rồi lại ngất lịm đi.
 

3 nam sinh tham gia cứu nạn

Vụ việc nam sinh Hoàng Đức Hải (thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) tử vong sau khi xả thân cứu ba mẹ con chị Lê Thị Loan (SN 1978, giáo viên trường THCS Hải Châu, Tĩnh Gia) bị đuối nước trong lúc đi thả cá tiễn ông Công ông Táo vào chiều ngày 8/2 khiến ai cũng đau xót.

Hàng trăm người dân đến tiễn đưa chàng trai dũng cảm cứu người
Hàng trăm người dân đến tiễn đưa chàng trai dũng cảm cứu người

Ông Hoàng Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu (Tĩnh Gia, Thanh Hoá) cho biết, ngoài em Hải còn có 2 nam sinh khác là em Lê Bá Khánh (học sinh lớp 9C, trường THCS Hải Châu) và em Lê Ngọc Vương (20 tuổi, thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu - sinh viên năm 2 trường Đại học Mỏ Địa Chất) cũng lao xuống cứu 3 mẹ con chị Loan.

Theo ông Tùng, khoảng 12h45 ngày 8/2, 3 mẹ con chị Lê Thị Loan ra cầu sông Ghép, đi xuống tận bờ sông để thả cá tiễn ông Công ông Táo. Không may cháu Đặng Minh Trang (8 tuổi, con chị Loan) trượt chân, bị nước cuốn ra ngoài. Thấy vậy, chị Loan lao xuống để cứu con.

 
Em Lê Ngọc Vương - người cũng lao xuống cứu 3 mẹ con chị Loan kể lại sự việc.
Em Lê Ngọc Vương - người cũng lao xuống cứu 3 mẹ con chị Loan kể lại sự việc.

Lúc này, trên bờ em Lê Bá Khánh đang đi thả cá ở gần đó đã cầm cây sào lội xuống nước đưa cho chị Loan túm rồi kéo lên bờ. Tiếp đó, Khánh chạy lên bờ kêu cứu.

Thấy con gái vẫn đang bị trôi, chị Loan tiếp tục lội ra cứu. Lúc này, con gái lớn của chị Loan là cháu Đặng Thị Thuỳ Linh (13 tuổi) cũng bám chặt lấy chân mẹ rồi cả hai cùng xuống nước.

Lúc này, em Hoàng Đức Hải phát hiện đã lập tức bơi ra cứu. Hải bơi ra kéo cháu Trang vào gần sát bờ thì kiệt sức, chìm xuống sông. Em Lê Ngọc Vương thấy 3 người ngoi ngóp dưới sông nên đã lao xuống. Sau khi bơi ra cứu cháu Trang lên bờ thì tiếp tục cứu hai mẹ con chị Loan.

Nhiều người dân từ nơi khác cũng đến thắp nén hương vĩnh biệt chàng trai dũng cảm.
Nhiều người dân từ nơi khác cũng đến thắp nén hương vĩnh biệt chàng trai dũng cảm.

“Em không thấy anh Hải đâu cả, chỉ thấy 3 mẹ con nhà cô Loan. Em cứu cháu Trang lên trước, vì cháu Trang ở xa hơn. Sau đó quay sang kéo cô Loan lên bờ thì phát hiện em Linh đang ôm chặt lấy chân mẹ chìm phía dưới. 3 người đưa lên bờ đều trong tình trạng hôn mê, người cháu Trang đã tím tái. Riêng anh Hải đã chìm trước đó nên em không thể cứu, nếu không em cũng đã cứu được anh ấy”, em Vương kể lại.

Hiện sức khoẻ của chị Loan đã ổn nhưng vẫn bị sốc về tinh thần, hai người con của chị Loan vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Xót xa trước sự ra đi của nam sinh dũng cảm

Trong sáng nay, ngày 9/2, hàng trăm người đã đến nhà em Hoàng Đức Hải để thắp nén hương tiễn đưa chàng trai dũng cảm và chia buồn cùng gia đình em. Trong căn nhà nhỏ, bố mẹ Hải là ông Hoàng Văn Thơ, bà Lê Thị Lượt chỉ biết ôm quan tài con gào khóc. Bà Lượt khóc đến khàn cả tiếng rồi lại ngất lịm đi.

 


Ai cũng xót thương trước sự ra đi của chàng trai trẻ.

Ai cũng xót thương trước sự ra đi của chàng trai trẻ.

Ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, cho biết: “Hải là người ngoan hiền, học giỏi và hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Hải mới về nghỉ Tết được mấy hôm thì xảy ra chuyện”.

Gia đình và bà con hàng xóm xót xa thương cho cậu sinh viên gặp nạn thương tâm khi vừa về quê nghỉ Tết, sớm ra đi khi chưa kịp ăn Tết cùng gia đình.

Chiều ngày 9/2, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải, ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vì hành động xả thân cứu người.

Đến thăm hỏi gia đình em Hoàng Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương để dần ổn định cuộc sống, đồng thời truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Hoàng Đức Hải.


Anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Hoàng Đức Hải

Anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải


Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm an ủi cho gia đình em Hải

Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm an ủi cho gia đình em Hải

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng quyết định trao Bằng khen cho hai cá nhân đã cùng em Hải tham gia quá trình cứu nạn là Lê Bá Khánh và em Lê Ngọc Vương.

Anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa khẳng định: “Những ngày qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các bạn trẻ ở Thanh Hóa, trong cả nước biết được hành động dũng cảm cứu người gặp nạn và sự hi sinh thân mình của em Hoàng Đức Hải. Việc làm của em Hải đã nhanh chóng lan tỏa, gây xúc động mạnh trong giới trẻ. Việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em là sự ghi nhận hành động đáng khâm phục của em. Chúng tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong các cơ sở Đoàn toàn tỉnh về tấm gương em Hải để đoàn viên thanh niên học tập, noi theo”.

Duy Tuyên

http://dantri.com.vn/xa-hoi/nam-sinh-tu-nan-khi-cuu-3-me-con-khong-kip-an-cai-tet-cuoi-cung-20180209163416851.htm

 


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60344082

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July